Thêm ca nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở Mông Cổ

Hải Anh |

Một ca nghi mắc bệnh dịch hạch mới đã được ghi nhận ở tỉnh Bayan-Ulgii, phía tây Mông Cổ, Bộ Y tế nước này thông tin ngày 6.7.

Bệnh nhân nghi mắc đại dịch "cái chết đen" mới nhất là một cư dân 15 tuổi của Ulaankhus soum, được đưa tới bệnh viện địa phương hôm 5.7 sau khi ăn thịt một con sóc đất marmot do chó săn được.

Dorj Narangerel - quan chức Bộ Y tế Mông Cổ - thông tin về ca bệnh mới và kêu gọi người dân không săn sóc đất marmot hoặc ăn thịt sóc đất marmot, Tân Hoa Xã đưa tin.

Bayan-Ulgii là tỉnh cực tây của Mông Cổ, có chung biên giới với Trung Quốc và Nga. Trước đó, tại Mông Cổ đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh dịch hạch ở tỉnh Kovd, giáp tỉnh Bayan-Ulgii. 

Tương tự, giới chức Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa sau khi một thành phố ở khu tự trị Nội Mông xác nhận ca mắc bệnh dịch hạch - "cái chết đen".

Bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch đầu tiên ở thành phố Bayan Nur, Nội Mông, Trung Quốc, là một người chăn gia súc. Bệnh nhân hiện đang được cách ly và trong tình trạng ổn định.

Ca bệnh đầu tiên được xác nhận hôm 4.7 tại một bệnh viện ở Urad Middle Banner, thuộc thành phố Bayan Nur. Hiện vẫn chưa rõ bệnh nhân này mắc bệnh như thế nào. 

Cảnh báo cấp 3 đã được phát ra ở Bayan Nur với dịch hạch sẽ có hiệu lực tới cuối năm nay, theo BBC. Cảnh báo này đồng nghĩa với việc người dân bị cấm săn bắn và ăn thịt loài động vật có thể mang bệnh dịch hạch và kêu gọi công chúng báo cáo các ca nghi nghi mắc bệnh. 

Bệnh dịch hạch là nguyên nhân gây ra một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người -  "Cái chết đen" đã cướp đi khoảng 50 triệu sinh mạng trên khắp Châu Phi, Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 14.

Kể từ đó, đã có một số đợt bùng phát dịch hạch. Đại dịch hạch năm 1665 đã cướp đi sinh mạng 1/5 dân số London, Anh. Hơn 12 triệu người chết trong các đợt bùng phát dịch hạch ở thế kỷ 19 tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dịch hạch có thể cướp đi sinh mạng một người trưởng thành trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Nếu không được điều trị, tỉ lệ tử vong của bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch có thể lên tới 30-60%. Triệu chứng của bệnh dịch hạch gồm sốt cao, ớn lạnh, buồn nôn, yếu và sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách hoặc háng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với với đại dịch "Cái chết đen" ở Nội Mông

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với khu vực Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch thể hạch (Bubonic plague) - dịch bệnh từng gây ra đại dịch "Cái chết Đen" ở Châu Âu từ thế kỷ 14.

WHO lên tiếng về chủng cúm lợn mới có nguy cơ đại dịch ở Trung Quốc

Phương Linh |

Một chuyên gia của WHO hôm 1.7 cho biết, chủng cúm lợn G4 được truyền thông đưa tin gần đây ở Trung Quốc không phải là mới và đang được theo dõi chặt chẽ.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với với đại dịch "Cái chết đen" ở Nội Mông

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với khu vực Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch thể hạch (Bubonic plague) - dịch bệnh từng gây ra đại dịch "Cái chết Đen" ở Châu Âu từ thế kỷ 14.

WHO lên tiếng về chủng cúm lợn mới có nguy cơ đại dịch ở Trung Quốc

Phương Linh |

Một chuyên gia của WHO hôm 1.7 cho biết, chủng cúm lợn G4 được truyền thông đưa tin gần đây ở Trung Quốc không phải là mới và đang được theo dõi chặt chẽ.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?