Thêm bằng chứng về việc COVID-19 có thể lây lan qua đường tiêu hoá

Thanh Hà |

Virus Corona mới được thải ra trong phân của những người nhiễm bệnh. 

Việc tìm thấy các phần tử virus sống trong các mẫu chất thải cho thấy COVID-19 lây qua đường phân, đường miệng, Bloomberg dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu Trung Quốc.

Điều này có thể là lý do tại sao dịch trên các tàu du lịch trầm trọng như thường thấy với bệnh tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng.

Hơn 600 ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận trong số hành khách và thủy thủ đoàn tàu Diamond Princess - tàu du lịch bị cách ly 2 tuần ở Yokohama, Nhật Bản. 

"Virus này có nhiều đường lây truyền. Điều này có thể lý giải phần nào sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh", Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc nêu trong báo cáo. 

Cơ quan này khuyến nghị tăng cường các biện pháp vệ sinh để ngăn ngừa lây truyền qua đường phân, đường miệng ở khu vực có dịch. Các biện pháp này bao gồm uống nước đun sôi, tránh ăn thực phẩm sống, rửa tay thường xuyên, khử trùng nhà vệ sinh, ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm và nước từ chất thải của các bệnh nhân nhiễm virus. 

Đại dịch SARS năm 2003, một bệnh nhân SARS ở Hong Kong (Trung Quốc) bị tiêu chảy đã liên quan tới hàng trăm ca nhiễm ở khu nhà Amoy Gardens. Điều này khiến các nhà nghiên cứu của thành phố hiểu được tầm quan trọng của sự lây lan virus qua đường tiêu hóa, đồng thời nhận thức được khả năng có giới hạn của khẩu trang và tầm quan trọng của giữ vệ sinh, theo John Nicholls, giáo sư bệnh lý tại Đại học Hong Kong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà? 

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà? 

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).