Thềm băng Bắc Cực cuối cùng còn nguyên vẹn ở Canada sụp đổ

Phương Linh |

Ngày 6.8, các nhà nghiên cứu cho biết, thềm băng Bắc Cực nguyên vẹn cuối cùng ở Canada đã sụp đổ, mất hơn 40% diện tích chỉ trong hai ngày cuối tháng 7.

CNA đưa tin, thềm băng Milne nằm ở rìa hòn đảo Ellesmere, thuộc lãnh thổ Nunavut, nơi có mật độ cư dân thưa thớt ở miền bắc Canada.

"Nhiệt độ không khí cao trên mức bình thường, gió ngoài khơi và nước chảy trước thềm băng là một phần nguyên nhân khiến thềm băng tan vỡ", cơ quan quản lý băng Canada thông báo về sự việc trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 2.8.

"Thềm băng có kích thước bằng cả một thành phố. Đó là những tảng băng lớn", nhà băng học Luke Copland tại Đại học Ottawa, thuộc nhóm nghiên cứu về thềm băng Milne cho biết.

Diện tích của thềm băng thu hẹp khoảng 80 km vuông. Để dễ so sánh, nó lớn hơn cả đảo Manhattan có diện tích 60km vuông ở New York, Mỹ.

Ông Copland nói: “Đây là thềm băng nguyên vẹn lớn nhất còn sót lại, và về cơ bản nó đã bị tan rã''.

Bắc Cực đang ấm lên với tốc độ gấp đôi tốc độ toàn cầu trong 30 năm qua, do ảnh hưởng của một quá trình được gọi là ''Khuếch đại Bắc Cực''. Năm nay, khu vực địa cực ghi nhận mức nhiệt độ rất gay gắt. Băng ở biển cực vào tháng 7 năm nay xuống mức thấp nhất trong suốt 40 năm qua. Nắng nóng kỷ lục và cháy rừng đã thiêu rụi vùng Siberia của Nga .

Đặc biệt, mùa hè ở Bắc Cực thuộc Canada năm nay cao hơn 5 độ C so với mức trung bình trong 30 năm, theo ông Copland. Điều đó đã đe dọa các chỏm băng nhỏ hơn, có thể tan chảy nhanh chóng vì chúng không có khối lượng lớn giúp giữ lạnh như các sông băng lớn. Khi một băng biến mất, nhiều nền đá lộ ra, sau đó nóng lên và đẩy nhanh quá trình tan chảy.

Sự sụp đổ của thềm băng trên đảo Ellesmere cũng đồng nghĩa với việc mất đi hồ tầng cuối cùng được biết đến ở Bắc bán cầu, được giải thích là một vùng nước ngọt bị thềm băng đập tan và trôi trên phía trên mặt nước đại dương.

Một trại nghiên cứu, bao gồm các thiết bị đo lưu lượng nước chảy qua thềm băng, đã bị mất đi khi thềm này sụp đổ. Nhà nghiên cứu Derek Mueller của Đại học Carleton ở Ottawa cho biết: “Thật may mắn là chúng tôi đã không ở trên thềm băng khi điều này xảy ra”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn và mạnh nhất thế giới

Song Minh |

Nga bắt đầu đóng tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới cho các chuyến đi biển Bắc Cực.

Băng tuyết hồng bí ẩn ở dãy núi Alps

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Italia đang điều tra sự xuất hiện bí ẩn của băng tuyết màu hồng được cho là do tảo trên dãy Alps.

Tiết lộ lý do chim cánh cụt ở Nam Cực sống tốt hơn trong điều kiện ít băng

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực hạnh phúc hơn khi có ít băng biển hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn và mạnh nhất thế giới

Song Minh |

Nga bắt đầu đóng tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới cho các chuyến đi biển Bắc Cực.

Băng tuyết hồng bí ẩn ở dãy núi Alps

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Italia đang điều tra sự xuất hiện bí ẩn của băng tuyết màu hồng được cho là do tảo trên dãy Alps.

Tiết lộ lý do chim cánh cụt ở Nam Cực sống tốt hơn trong điều kiện ít băng

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực hạnh phúc hơn khi có ít băng biển hơn.