Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Khu vực phía Tây Bắc Nội Mông, Tân Cương và phía Tây Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19 sau khi đánh giá các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại không còn đáng lo ngại, Reuters dẫn tin từ truyền thông nước này.

Trung Quốc có một hệ thống phản ứng bốn cấp cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, với mức I là nghiêm trọng nhất.

Theo đó, Tứ Xuyên thông báo sẽ điều chỉnh từ mức I xuống mức II. Các đơn vị trong tỉnh được yêu cầu quay trở lại làm việc, đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 với những nơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Khu vực Tân Cương cũng hạ mức phản ứng khẩn cấp từ mức I xuống mức II sau 7 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Thông báo được đưa ra trên cổng thông tin chính thức Tianshan.com hôm 26.2.

Khu vực Nội Mông đã hạ từ mức I xuống mức III sau khi cân nhắc, đánh giá mức độ an toàn tại đây.

Tương tự, các tỉnh Cam Túc, Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây, Quý Châu và An Huy cũng đã nới lỏng mức độ ứng phó khẩn cấp với COVID-19 trong vài ngày qua.

Một số khu vực tại Phúc Kiến cũng đang bắt đầu tháo dỡ các rào chắn khẩn cấp được dựng trước đó để kiểm soát các phương tiện lưu thông và hạn chế sự lây lan.

Trước đó, hôm 25.2, giới chức Trung Quốc đã tuyên bố mức độ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 sẽ khác nhau tùy từng địa phương nhằm tạo điều kiện từng bước phục hồi nền kinh tế.

Tính đến 26.2, dịch bệnh do COVID-19 đã lây nhiễm hơn 80.000 người trên toàn thế giới và khiến gần 2.700 người ở Trung Quốc đại lục tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh do COVID-19 tại Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm trong khoảng từ 23.1 đến 2.2 và bắt đầu giảm dần.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phân loại mức độ phòng COVID-19 cho từng địa phương

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức Trung Quốc tuyên bố mức độ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 sẽ khác nhau tùy từng địa phương nhằm tạo điều kiện từng bước phục hồi nền kinh tế, SCMP đưa tin.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 2 tuần

Hải Anh |

Trung Quốc công bố có thêm 71 ca tử vong vì virus Corona mới (COVID-19) hôm nay (25.2), đánh dấu số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong vòng 2 tuần qua ở nước này.

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc phân loại mức độ phòng COVID-19 cho từng địa phương

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức Trung Quốc tuyên bố mức độ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 sẽ khác nhau tùy từng địa phương nhằm tạo điều kiện từng bước phục hồi nền kinh tế, SCMP đưa tin.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 2 tuần

Hải Anh |

Trung Quốc công bố có thêm 71 ca tử vong vì virus Corona mới (COVID-19) hôm nay (25.2), đánh dấu số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong vòng 2 tuần qua ở nước này.

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).