Thêm 14 ca COVID-19, New Zealand lo ngại số ca mắc sẽ còn tăng cao

Phương Linh |

Ngày 13.8, New Zealand ghi nhận thêm 14 ca COVID-19 mới, các quan chức lên tiếng cảnh báo về khả năng số ca mắc sẽ còn tăng lên.

CNN dẫn lời Tổng Giám đốc Y tế New Zealand, Tiến sĩ Ashley Bloomfield, trong cuộc họp báo ngày 13.8, nói: “Chúng tôi dự kiến chắc chắn rằng sẽ có thêm các ca mắc khác'', khi ông đề cập đến 14 ca mắc mới COVID-19 vừa được ghi nhận tại nước này.

Đồng ý với quan điểm, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết: "Theo như những gì tất cả chúng ta đã học được từ trải nghiệm đầu tiên với COVID-19, một khi xác định được một cụm dịch thì nó sẽ tiếp tục lan nhanh trước khi tốc độ lây nhiễm chậm lại. Chúng ta nên biết điều đó sẽ xảy ra trong trường hợp này".

Trừ một trường hợp mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Philippines, tất cả các ca COVID-19 còn lại đều do lây truyền tại địa phương và có liên quan đến 4 ca mắc đầu tiên đã được xác nhận ở Auckland, thành phố đông dân nhất của New Zealand.

Trong số 13 trường hợp lây truyền tại địa phương, ba bệnh nhân là nhân viên tại Americold, một cơ sở bảo quản đồ đông lạnh, nơi một người trong những ca COVID-19 đầu tiên làm việc ở đó. Bảy trong số các ca COVID-19 còn lại là thành viên gia đình của các nhân viên Americold.

Tiến sĩ Bloomfield cho hay, một học sinh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, do trước đó có tiếp xúc gần với 1 trong 4 ca COVID-19 được báo cáo vào ngày 11.8.

New Zealand vốn được coi là một điển hình trên thế giới về khống chế đại dịch COVID-19, đã đánh dấu chuỗi 102 ngày không có bất kỳ ca lây truyền tại địa phương nào. Nhưng điều đó đã kết thúc vào ngày 11.8, nước này công bố 4 ca dương tính mới tại thành phố Aucland, và tới 12.8, thành phố này đã được đặt dưới chế độ ứng phó COVID-19 cấp độ 3 trong vòng 3 ngày.

Tính đến nay, New Zealand đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 trường hợp tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand nói về nguyên nhân tái bùng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Giới chức New Zealand cho biết, lây truyền từ hàng hóa là khả năng cao nhất khiến dịch COVID-19 "tấn công" trở lại nước này sau 102 ngày không phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng.

Đại dịch COVID-19 trở lại, New Zealand phong tỏa toàn bộ viện dưỡng lão

Bảo Châu |

Ngày 12.8, New Zealand đã phong tỏa các viện dưỡng lão trên toàn quốc sau khi kết thúc chuỗi 102 ngày không có ca COVID-19.

New Zealand: Dịch COVID-19 quay lại sau 102 ngày

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở New Zealand sau 102 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

New Zealand nói về nguyên nhân tái bùng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Giới chức New Zealand cho biết, lây truyền từ hàng hóa là khả năng cao nhất khiến dịch COVID-19 "tấn công" trở lại nước này sau 102 ngày không phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng.

Đại dịch COVID-19 trở lại, New Zealand phong tỏa toàn bộ viện dưỡng lão

Bảo Châu |

Ngày 12.8, New Zealand đã phong tỏa các viện dưỡng lão trên toàn quốc sau khi kết thúc chuỗi 102 ngày không có ca COVID-19.

New Zealand: Dịch COVID-19 quay lại sau 102 ngày

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở New Zealand sau 102 ngày.