Thêm 1 trường hợp tử do coronavirus, Trung Quốc đóng cửa 8 thành phố

Bảo Châu |

Chính quyền Trung Quốc hôm 23.1 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm coronavirus ở tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh, nâng tổng số người chết di coronavirus lên con số 18 người. 8 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc bị đóng cửa.

17 trường hợp tử vong đều xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của ổ dịch. Tuy nhiên, ca thứ 18 này là trường hợp đầu tiên tử vong bên ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết bệnh nhân 80 tuổi, tử vong ngày 22.1 nhưng tới 23.1 mới xác nhận chính xác nguyên nhân tử vong do coronavirus. Trước đó, bệnh nhân này đã đến thăm họ hàng ở Vũ Hán trong suốt hơn 2 tháng.

Tờ nhật báo Hồ Bắc đưa tin, 76 người tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly và chưa phát hiện người nào bị sốt.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch tại 8 trên 17 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc và tuyên bố gây quỹ để chống lại sự lây lan của loại bệnh dịch khiến cho ít nhất 647 người mắc bệnh cho tới thời điểm hiện nay.

Các ứng dụng đi chung xe đang tạm đình chỉ. Theo thông báo từ công ty Didi, một ứng dụng đi xe của Trung Quốc tương tự hãng Uber, các dịch vụ của hãng sẽ bị tạm dừng từ trưa ngày 24.1 theo yêu cầu của cơ quan chỉ huy vùng dịch Vũ Hán.

Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhu cầu đi lại của người dân Trung Quốc tăng cao khiến cho nguy cơ lây lan dịch bệnh diễn ra nhanh chóng.

Tính tới tối ngày 23.1, coronavirus đã được xác nhận lây nhiễm tại Trung Quốc gồm 23 tỉnh, 4 thành phố và đặc khu hành chính Ma Cao, Hồng Kông và 6 quốc gia khác trên thế giới.

Các chuyến bay, tàu hỏa, phà và xe bus kết nối Vũ Hán tới các thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc đã bị đình chỉ. Chính quyền Hồ Bắc cũng tạm thời đình chỉ tất cả các hoạt động du lịch trên địa bàn và yêu cầu tất cả các trường học hoãn lịch bắt đầu học kì mới.

Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 23.1 ra tuyên bố chi 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 144 triệu USD) cho chính quyền Hồ Bắc để ngăn chặn sự lây lan của loại bệnh dịch nguy hiểm này.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Rắn và dơi có thể là nguồn gốc của virus Vũ Hán

Hải Anh |

Rắn và dơi đều được bán tại chợ hải sản nơi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Thời gian ủ bệnh của virus mới gây dịch viêm phổi Trung Quốc

Thanh Hà |

Một bác sĩ từ nhóm chuyên gia của cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, coronavirus mới có thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 7 ngày.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Thêm thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập

Hải Anh |

Thành phố thứ 3 của Trung Quốc đang bị đóng cửa trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới đã cướp đi sinh mạng của 17 người, khiến hàng trăm người bị bệnh nặng và nguy cơ hàng nghìn người bị nhiễm bệnh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Rắn và dơi có thể là nguồn gốc của virus Vũ Hán

Hải Anh |

Rắn và dơi đều được bán tại chợ hải sản nơi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Thời gian ủ bệnh của virus mới gây dịch viêm phổi Trung Quốc

Thanh Hà |

Một bác sĩ từ nhóm chuyên gia của cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, coronavirus mới có thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 7 ngày.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Thêm thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập

Hải Anh |

Thành phố thứ 3 của Trung Quốc đang bị đóng cửa trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới đã cướp đi sinh mạng của 17 người, khiến hàng trăm người bị bệnh nặng và nguy cơ hàng nghìn người bị nhiễm bệnh.