Thế giới tin Việt Nam sẽ là điểm sáng tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch

Khánh Minh |

Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch.

Ngày 15.1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi gặp gỡ thường niên với phóng viên, trợ lý các văn phòng báo chí quốc tế thường trú và tùy viên văn hóa, báo chí, đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2021.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã điểm lại những thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng của Việt Nam trong năm 2020, một năm thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 gây ra.

Về đối ngoại, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đã thành công trên vai trò kép - Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020 - 2021; ngoại giao song phương và đa phương tiếp tục được tăng cường thông qua các hình thức trực tuyến và cả trực tiếp; đẩy mạnh liên kết kinh tế quốc tế thông qua việc hoàn tất và bắt tay vào thực thi các FTA song phương và đa phương quan trọng như EVFTA, FTA Việt Nam - Anh và RCEP.

Ngoài ra còn có những thành tựu đáng chú ý khác trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đại dịch, phân giới cắm mốc trên đất liền, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao văn hóa.

Trong năm qua, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức cho các phóng viên các văn phòng báo chí quốc tế thường trú và tuỳ viên, văn hóa, báo chí, đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đi thăm và làm việc tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ, Hà Giang… để tìm hiểu thực tế và giúp quảng bá tiềm năng cho các địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng gửi lời chúc mừng năm mới và cảm ơn sâu sắc tới các phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài, các tùy viên văn hóa, báo chí các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam trong việc “sát cánh” cùng Bộ Ngoại giao quảng bá đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của đội ngũ phóng viên, trợ lý, tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam để những thông tin, hình ảnh về Việt Nam được truyền tải chân thực, mạnh mẽ và sinh động hơn nữa đến với bạn bè quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều phóng viên, trợ lý của các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú và tùy viên văn hóa báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong năm 2020, cảm ơn sự hợp tác của Bộ Ngoại giao trong những năm qua và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam có vị thế đáng nể trong số các nước Châu Á

Khánh Minh (tổng hợp) |

Tờ Financial Express ngày 14.1 dẫn báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist có trụ sở tại London, Vương quốc Anh đã nhận định như vậy. Tờ báo này khẳng định, những chính sách ưu đãi của Việt Nam đối với các doanh nghiệp quốc tế trong việc thành lập các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghệ cao, lực lượng lao động chi phí thấp và sự gia tăng của các Hiệp định Thương mại tự do (hiệp định mới nhất là với Liên minh Châu Âu EU) giúp Việt Nam có vị thế “đáng ghen tị” trong số các nước Châu Á.

Bộ Ngoại giao thông tin việc công dân Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước trước Tết Nguyên đán.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam có vị thế đáng nể trong số các nước Châu Á

Khánh Minh (tổng hợp) |

Tờ Financial Express ngày 14.1 dẫn báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist có trụ sở tại London, Vương quốc Anh đã nhận định như vậy. Tờ báo này khẳng định, những chính sách ưu đãi của Việt Nam đối với các doanh nghiệp quốc tế trong việc thành lập các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghệ cao, lực lượng lao động chi phí thấp và sự gia tăng của các Hiệp định Thương mại tự do (hiệp định mới nhất là với Liên minh Châu Âu EU) giúp Việt Nam có vị thế “đáng ghen tị” trong số các nước Châu Á.

Bộ Ngoại giao thông tin việc công dân Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước trước Tết Nguyên đán.