Thế giới nín thở chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 khó đoán định không chỉ khiến người dân Mỹ hồi hộp mà phần còn lại của thế giới cũng nín thở dõi theo.
Các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ lâu đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vì ảnh hưởng quá lớn của nền kinh tế, văn hóa và quân sự Mỹ. Nhưng sự lựa chọn rõ ràng giữa việc trao cho Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai hay để cựu Phó Tổng thống Joe Biden thực hiện công việc này thu hút sự chú ý nhiều hơn trong năm 2020.

Các đồng minh và đối thủ của Mỹ hồi hộp chờ xem liệu họ sẽ tiếp tục hợp tác hay ứng phó với chính quyền ông Donald Trump - một chính quyền đã bỏ qua các giao thức ngoại giao truyền thống, đảo ngược các hiệp ước và dường như theo đuổi một cách tiếp cận bình thường đối với các liên minh.

Với ông Joe Biden, các chuyên gia cho rằng, có khả năng ông sẽ quay trở lại hình thức chính sách đối ngoại của Mỹ thể hiện mối quan tâm đối với nhân quyền, hợp tác toàn cầu và các khía cạnh của trật tự thế giới tự do.

Châu Âu

Các nhà phân tích tại Rabobank, một công ty dịch vụ tài chính Hà Lan, đã viết trong một lưu ý gần đây dành cho các nhà đầu tư: “Chiến thắng của ông Biden có thể mở đường cho sự hợp tác quốc tế mang tính xây dựng hơn về nhiều chủ đề khác nhau giữa Mỹ và Châu Âu".

Rabobank đã chỉ ra lập trường ít gây chiến hơn của Mỹ về thương mại, các cuộc đàm phán mang tính xây dựng hơn về chi tiêu quốc phòng chung và tăng cường hợp tác toàn cầu về cách đối phó với một Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế và quân sự - kết quả có thể xảy ra dưới nhiệm kỳ tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo tờ USA Today, một cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến Anh YouGov công bố vào giữa tháng 10 cho thấy rằng, đa phần các nước Châu Âu muốn ông Biden đánh bại ông Trump. Ở Đan Mạch, 82% những người được khảo sát - một con số cao - cho rằng ông Trump là một tổng tư lệnh "kém" của Mỹ. Con số thấp nhất ở Italia là 61%.

“Ở Baltic, có một sự ưu ái rõ ràng nhưng không được nói ra đối với ông Biden. Dưới thời ông Trump, có một khái niệm rõ ràng rằng đã có sự đổ vỡ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương” - Andris Banka, giáo sư chính trị quốc tế sinh ra ở Latvia tại Đại học Greifswald, Đức, nói và đề cập đến lời đe dọa của ông Trump rút Mỹ ra khỏi NATO - liên minh quân sự mà các nước như Estonia, Latvia và Lithuania coi đây là phần không thể thiếu đối với an ninh của họ.

Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang xem xét kết quả bầu cử Mỹ có thể có ý nghĩa như thế nào đối với Triều Tiên. Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu hoà bình Carnegie Endowment đã viết trong một phân tích gần đây rằng “chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump đối với bán đảo (Triều Tiên)... có thể tạo ra những kết quả mà vài năm trước không thể tưởng tượng được”.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ảnh: AFP

Mặc dù chưa có đột phá về tiến trình phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, song ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên có tới 2 hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Israel

Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ của mình đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đề ra một kế hoạch hòa bình Trung Đông ủng hộ Israel hơn Palestine, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Arab và rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Donald Trump công bố thoả thuận hoà bình Israel-UAE. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump công bố thoả thuận hoà bình Israel-UAE. Ảnh: AFP

Danny Ayalon, cựu Đại sứ Israel tại Mỹ, cho biết trong một cuộc họp trực tuyến gần đây với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ chờ xem liệu cuộc bầu cử đồng nghĩa với việc tiếp tục hay phá vỡ chính sách của Mỹ đối với Israel”. Đại sứ đồng thời tin rằng, Israel “thoải mái hơn nhiều” với các chính sách của ông Trump, trong đó có cả quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mexico

Việc ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016 đã gây ra sự bất an ở Mexico khi ông tuyên bố phá bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Bốn năm sau, người Mexico bày tỏ ít lo lắng hơn về nhiệm kỳ Trump thứ hai, đặc biệt là khi thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Mexico-Canada (USMCA) được ban hành.

Tổng thống theo chủ nghĩa dân túy của Mexico Andrés Manuel López Obrador đã phát triển mối quan hệ khó tin với ông Trump - đến mức nói rằng Tổng thống Mỹ hiện thể hiện "sự tôn trọng" đối với Mexico.

Canada

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết, chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tiếp tục "quản lý" mối quan hệ với Nhà Trắng, bất kể ông Trump hay Biden đắc cử.

Ấn Độ

Theo Vivek Mishra, một nhà khoa học chính trị tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, tại New Delhi, các công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành cho cả hai kết quả.

Nhưng Mishra lưu ý rằng, ông Trump cho đến nay vẫn là ứng cử viên được ưu ái ở Ấn Độ. “Người Ấn Độ thích ông Trump vì họ nhìn thấy ở ông ấy một nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng chống lại Trung Quốc - đối thủ trong khu vực của Ấn Độ” - Mishra nói.

Nga

Theo Arkady Dubnov, nhà phân tích của Trung tâm Carnegie Moscow - một tổ chức tư vấn đối ngoại có trụ sở tại thủ đô của Nga - giới khoa học chính trị Nga thân cận với Điện Kremlin miêu tả chiến thắng của ông Trump là hữu ích cho an ninh quốc gia của Nga vì những lời đe dọa rút khỏi NATO của ông Trump. Tuy nhiên, theo ông Dubnov, người dân Nga không mấy quan tâm đến ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ, mà quan trọng là ai lãnh đạo tốt nước Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Khó đoán định kết thúc

Song Minh |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đặc biệt bởi không ai chắc chắn khi nào nó kết thúc và kết thúc như thế nào.

Bầu cử Mỹ: Thăm dò "tiêu chuẩn vàng" khiến đảng Dân chủ e ngại

Ngọc Vân |

Kết quả thăm dò bầu cử Mỹ ở bang chiến trường Iowa - vốn được xem là "tiêu chuẩn vàng" báo hiệu chiến thắng trong bối cảnh 2 bên không có sự chênh lệch rõ rệt - đang mang lại cho những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hy vọng còn đảng Dân chủ "ớn lạnh".

“Quân bài” Ivanka Trump trong chiến dịch tranh cử của cha

Song Minh |

Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump - phá kỷ lục của ông Barack Obama khi gây quỹ giúp cha tái tranh cử.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Khó đoán định kết thúc

Song Minh |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đặc biệt bởi không ai chắc chắn khi nào nó kết thúc và kết thúc như thế nào.

Bầu cử Mỹ: Thăm dò "tiêu chuẩn vàng" khiến đảng Dân chủ e ngại

Ngọc Vân |

Kết quả thăm dò bầu cử Mỹ ở bang chiến trường Iowa - vốn được xem là "tiêu chuẩn vàng" báo hiệu chiến thắng trong bối cảnh 2 bên không có sự chênh lệch rõ rệt - đang mang lại cho những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hy vọng còn đảng Dân chủ "ớn lạnh".

“Quân bài” Ivanka Trump trong chiến dịch tranh cử của cha

Song Minh |

Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump - phá kỷ lục của ông Barack Obama khi gây quỹ giúp cha tái tranh cử.