Thế giới nhìn Việt Nam bằng đôi mắt ngưỡng mộ

Vân Anh |

Tới Việt Nam từ hơn 40 năm trước, 11 năm liên tục làm Đại sứ Palestine tại Việt Nam và 20 năm sống ở Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama nói tiếng Việt thạo hơn cả người Việt. Vị đại sứ “con rể” của Việt Nam (vợ ông là người Việt) đôi khi cũng không biết mình là người Palestine hay người Việt Nam…

Việt Nam sẽ tiếp tục giành được thành tựu mới

Cơ duyên nào khiến đại sứ gắn bó với Việt Nam lâu như vậy?

- Do hoàn cảnh chung của hai dân tộc chúng ta khiến tôi tìm hiểu về Việt Nam khi tôi còn rất trẻ. Ở Palestine, nhiều người thấy gần gũi, có tình cảm với Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc chính nghĩa. Cá nhân tôi thì quan tâm đến tinh thần yêu nước của người Việt Nam cũng như tinh thần đoàn kết đã giúp Việt Nam thắng lợi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ tới Việt Nam, nhưng cơ duyên đã đưa tôi đến Việt Nam để học vào năm 1980, khi tôi 19 tuổi. Tôi muốn học tiếng Việt thật giỏi, tìm hiểu lịch sử, văn hoá Việt Nam, để tìm ra bài học kinh nghiệm, góp phần giúp Palestine giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Lựa chọn Việt Nam để học là một quyết định sáng suốt, điều đó càng làm cho tôi yêu quý, đoàn kết và ủng hộ nhân dân Việt Nam. Tôi may mắn là người có những trải nghiệm tuyệt vời khi chứng kiến những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Tôi luôn có niềm tin chắc chắn rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đã chọn, là xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh và đưa Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại và bảo vệ hòa bình.

Đại sứ có thể nói gì về sức sống và khát vọng vươn lên của Việt Nam, về sự thay đổi của Việt Nam từ khi ông tới và đặc biệt là trong những năm gần đây?

- Sau khi thế giới có những bước phát triển và đổi thay, tôi thấy Việt Nam đã tìm cho mình con đường đi phù hợp. Những ý tưởng về đổi mới của Việt Nam đã phát triển rất sớm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Những kết quả ngày nay Việt Nam có được là nhờ những chính sách đó và nhờ nội lực của dân tộc Việt Nam. Việt Nam đã ghi tên vào danh sách các nước đạt được những thành công lớn trong phát triển. Những thay đổi của Việt Nam không chỉ cá nhân tôi đánh giá cao, mà được thế giới đón nhận. Thế giới nhìn Việt Nam bằng đôi mắt ngưỡng mộ với những thành tựu mà Việt Nam có được.

Với vai trò tích cực trong ASEAN và hai lần đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam gửi thông điệp rõ ràng rằng, Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực, có vai trò dẫn dắt. Như tôi đã nói rất nhiều lần, Việt Nam luôn thể hiện lập trường chính trị rõ ràng của một quốc gia có nền độc lập thực sự. Đường lối chính sách của Việt Nam luôn phù hợp với luật pháp quốc tế, vì lợi ích của hòa bình và phát triển, và trên hết là phù hợp với lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Trong năm qua, các sự kiện chính trị lớn đã diễn ra tại Việt Nam như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bầu cử Quốc hội khoá XV, thành lập Chính phủ mới. Nhưng cũng trong năm qua, Việt Nam cũng như thế giới đã phải gồng mình chống dịch COVID-19. Ông đánh giá thế nào về những kết quả Việt Nam đã đạt được trong năm 2021?

- Tôi cho rằng, Việt Nam đã ứng phó tương đối thành công với đại dịch. Lòng tin và sự tín nhiệm của người dân là chìa khóa cho sự thành công này. Điều làm tôi ngưỡng mộ là Việt Nam đã linh hoạt áp dụng những biện pháp phòng dịch phù hợp, nhanh chóng đưa vaccine về và triển khai tiêm rộng rãi. Tôi tin chắc rằng, Việt Nam sẽ sớm vượt qua những khó khăn do COVID-19 gây ra.

Trong bối cảnh COVID-19, hệ thống chính trị Việt Nam vẫn hoạt động hiệu quả. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bầu cử Quốc hội Việt Nam khoá XV đã thành công tốt đẹp, một chính phủ mới đã được thành lập. Có thể khẳng định rằng, hệ thống chính trị Việt Nam đang đi theo con đường mà Đảng đã vạch ra, bảo đảm cho Việt Nam tiếp tục giành được thành tựu mới, một vị thế vững chắc trên trường quốc tế với những mối quan hệ đối ngoại ngày càng phát triển.

“Tôi mang ơn Việt Nam”

Đại sứ có coi mình là “người Hà Nội”? Sống ở Việt Nam ông thích nhất điều gì? Có điều gì ông chưa hài lòng?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Palestine, 18 tuổi tham gia cách mạng Palestine, 19 tuổi đến Việt Nam học tập. Trong 3 giai đoạn ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến 2021 thì tổng cộng số năm tôi sống ở Việt Nam là gần 20 năm.

Hơn 41 năm biết đến Việt Nam, tôi đôi khi cũng không biết mình là người Palestine hay người Việt Nam, vì tôi đã thấm đẫm văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam và dần dần trở thành một người Hà Nội. Tôi có thể kể những câu chuyện từ thời xưa cũ của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Khi tôi giao lưu với người Việt Nam, tôi không hề coi mình là một người nước ngoài. Tôi cũng cảm nhận được sự ấm cúng, gần gũi của người Việt Nam như những người con của đất Việt. Tôi tự hào về điều mà rất ít người nước ngoài có thể có được, đó là được sống trong tình cảm yêu mến của người Việt, sống trong một nền văn hóa lâu đời của một dân tộc đã ghi được những trang sử vẻ vang. Điều đó sẽ đi cùng tôi tới bất cứ nơi nào. Tôi mang ơn Việt Nam vì đã giúp tôi xây dựng được kiến thức phong phú về một đất nước mà tôi yêu mến từ khi mới 11-12 tuổi.

Cảm nhận về Tết Việt trong ông là gì?

- Nói đến Tết sẽ nói đến nhiều điều. Có lẽ tôi là số ít trong những người nước ngoài được ăn Tết ở Việt Nam nhiều đến thế, kể từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Tôi có thể nói rằng, tâm hồn của tôi luôn hướng về những ngày Tết Việt, vì đây là những ngày tôi đã ghi trong tim và cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.

Từ khi đón Tết đầu tiên ở Việt Nam năm 1981 đến nay, tôi vẫn háo hức như ngày nào. Tôi yêu “mùi Tết” xưa khi mọi người quây quần tự gói bánh chưng, tự nấu cỗ Tết… Ngày xưa, người Việt Nam có phong tục dành hết cho cái Tết, nhưng bây giờ điều kiện kinh tế Việt Nam thay đổi, ngày nào cũng có thể là Tết. Chẳng hạn, về ẩm thực, các món ăn ngày xưa thường chỉ xuất hiện vào dịp Tết thì bây giờ có thể thưởng thức bất cứ lúc nào theo kiểu “Alô là có ngay”.

Nhưng Tết Việt có những nét đặc trưng không thay đổi theo thời gian, đó là Tết sum họp, Tết đoàn tụ, là những ngày của vị tha, ngày của đoàn kết. Tôi có thể nói rằng, Tết là thời khắc thiêng liêng, để người dân Việt Nam bắt đầu một năm mới, nỗ lực mới, “tống cựu nghênh tân”.

Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu mới. Chúc Việt Nam luôn luôn có vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Chúc Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Palestine chúng tôi và tìm cho mình một vị thế quan trọng hơn để đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung trên thế giới. Chúc mừng năm mới!

Xin trân trọng cảm ơn đại sứ và chúc đại sứ năm mới an lành!

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Sĩ quan Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo TTXVN |

Tối 17.1, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết: Ngày 19.1.2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi đang trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngoại giao Việt Nam 2022: Chủ động, toàn diện, linh hoạt, từ sớm, từ xa

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác đối ngoại của đất nước và ngành ngoại giao Việt Nam năm 2022 được triển khai trong bối cảnh chiến lược mới theo tinh thần: Chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, từ sớm, từ xa.

Việt Nam tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế

SONG MINH |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sĩ quan Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo TTXVN |

Tối 17.1, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết: Ngày 19.1.2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi đang trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngoại giao Việt Nam 2022: Chủ động, toàn diện, linh hoạt, từ sớm, từ xa

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác đối ngoại của đất nước và ngành ngoại giao Việt Nam năm 2022 được triển khai trong bối cảnh chiến lược mới theo tinh thần: Chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, từ sớm, từ xa.

Việt Nam tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế

SONG MINH |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.