Thế giới năm 2022: Tín hiệu lạc quan và triển vọng tốt đẹp

Ngạc Ngư |

Thế giới năm nào cũng vậy, chưa hết quan ngại và lo âu nhưng vẫn có cơ sở để lạc quan về triển vọng tốt đẹp hơn.

Nhiều khả năng thế giới trong năm 2022 sẽ giống năm trước ở chỗ không xảy ra đột biến lớn với tác động làm thay đổi chiều hướng diễn biến lâu nay, biến động hay xáo trộn lớn về chính trị an ninh hay kinh tế xã hội chỉ ở phạm vi quốc gia, khu vực và cùng lắm là châu lục. Nói theo cách khác, từ giác độ hiện tại mà dự báo thì thế giới năm 2022 sẽ tiếp tục tương đối ổn định và yên bình như trong năm trước.

Dịch COVID-19

Năm 2022, con người trên thế giới vẫn phải quan ngại sâu sắc về dịch bệnh, nhưng tín hiệu lạc quan bộc lộ nhiều hơn năm trước. Dịch bệnh vẫn buộc cả thế giới phải lưu tâm đến nhiều nhất với biến chủng Omicron và có thể với những biến chủng virus mới nào đó nữa. Điều hiện có thể chắc chắn được cả trong năm 2022, thế giới vẫn chưa thể hết sạch dịch bệnh, nhiều nơi sẽ vẫn phải ứng phó với những làn sóng dịch bệnh mới và dịch bệnh vẫn còn tác oai tác quái.

Nhưng con người trên thế giới đã xác định tâm thế cùng chung sống với dịch bệnh, vừa ứng phó dịch bệnh vừa bình thường trở lại nhịp sống và hoạt động của quốc gia và xã hội, của nền kinh tế và người dân. Trong năm 2022, các nơi trên thế giới sẽ phải tạo bước chuyển cơ bản trong công cuộc ứng phó dịch bệnh để tạo ra tình trạng bệnh tuy còn nhưng không phải là dịch nữa. Cơ sở cho niềm tin lạc quan này là thế giới đã có được nhiều loại vaccine sử dụng rộng rãi và các nơi đều đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong ứng phó dịch bệnh và đã có được nhiều mô hình, biện pháp chính sách ứng phó dịch bệnh hiệu quả trên thực tế.

Kinh tế thương mại

Năm 2022, kinh tế và thương mại thế giới sẽ tiếp được đà tăng trưởng và phục hồi như đã có được trong năm trước. Các nơi càng thích ứng hoá nhiều hơn và thực chất hơn với tình trạng bình thường mới thì triển vọng phục hồi và tăng trưởng của kinh tế và thương mại thế giới càng thêm thực tế và sáng láng. Tuy mặt bằng lãi suất cơ bản của các đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới dần được nâng cao và giá dầu lửa, khí đốt biến động khó lường, chúng vẫn không phải là những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng của kinh tế và thương mại thế giới trong năm 2022.

Cả biến động về chính trị an ninh trên thế giới nói chung và ở các khu vực nói riêng cũng như thế. Thay vào đấy, rủi ro lớn nhất đến từ tình trạng tỉ lệ lạm phát gia tăng ở nhiều nền kinh tế lớn, xung khắc thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như cạnh tranh chiến lược giữa hai nước này thêm quyết liệt khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực. Kinh tế và thương mại thế giới còn cần nhiều thời gian hơn là chỉ có năm 2022 để trở lại được nhịp độ tăng trưởng và mức độ ổn định trong tăng trưởng như ở thời trước khi dịch bệnh bùng phát.

An ninh chính trị

Tình hình chính trị an ninh của thế giới nói chung trong năm 2022 vẫn phức tạp nhưng về cơ bản như cũ nhiều và thêm mới ít. Những cuộc chiến tranh, nội chiến và xung đột trong phạm vi quốc gia và khu vực vẫn dai dẳng nhưng không lây lan và biến tướng thành khủng hoảng chính trị an ninh hay nhân đạo cho cả khu vực hay cả thế giới.

Chiến tranh ở Yemen có thể gia tăng trong khi vấn đề Syria lắng xuống. Việc Mỹ rút hết binh lính ra khỏi Afghanistan và chấm dứt tham gia chiến sự trực tiếp ở Iraq đưa lại cục diện chính trị an ninh mới cho hai khu vực và hệ luỵ sẽ bộc lộ rõ trong năm 2022 nhưng phạm vi tác động cũng chỉ hạn chế.

Năm 2022, cuộc giằng co giữa Mỹ và Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran sẽ đến hồi kết, bởi hai bên có lợi ích chiến lược thiết thực với việc đạt được thoả thuận giúp cả hai vừa giữ được thể diện lại vừa không bị coi là thất thế. Nhiều khả năng giải pháp sẽ là hai bên cùng tham gia trở lại thoả thuận đã đạt được hồi năm 2015 về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA) nhưng có thêm thoả thuận bổ sung nào đấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tìm cách không để cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên lại trở thành chuyện thời sự nhằm tránh tác động tiêu cực và tai hại tới phe Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Cuộc bầu cử này ở Mỹ có tác động vượt ra ngoài khuôn khổ phạm vi nước Mỹ. Nếu chiều hướng diễn biến tình hình chính trị nội bộ ở Mỹ cứ tiếp tục như hiện tại và nếu ông Biden không đạt được thêm nhiều hơn nữa thành quả cầm quyền cả về đối nội lẫn đối ngoại thì phe Đảng Dân chủ rất khó có thể tiếp tục kiểm soát được lưỡng viện lập pháp như hiện tại. Vì thế, ông Biden trong năm 2022 này chắc sẽ cầm quyền thận trọng chứ không mạo hiểm, không đột phá và tránh sai lầm. Nói theo cách khác, ông Biden chắc sẽ tiếp tục như năm qua chứ không mới mẻ trong cầm quyền.

Cũng vì thế mà cục diện quan hệ giữa các đối tác lớn với nhau diễn biến như đang diễn biến nhiều hơn là biến động bất ngờ. Thế giới cũng nhờ vậy mà bớt xáo động về chính trị an ninh và quan hệ quốc tế. Mỹ và EU cũng như Nga và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhau, trong khi quan hệ của Mỹ và EU với Nga và Trung Quốc tiếp tục phức tạp và trắc trở, căng thẳng và đối địch. Nhưng không bên nào sẽ vượt quá giới hạn. Sẽ không xảy ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như hai đối tác này sẽ không để xảy ra đụng độ quân sự ở bất cứ đâu trên thế giới.

Tương tự như vậy, Nga dẫu găng đến mấy với Mỹ, EU và NATO thì cũng sẽ không lặp lại chuyện hồi năm 2014 với Ukraina. Một khi đã biết rõ về "lằn ranh đỏ" của nhau thì sẽ chẳng có bên nào bước qua ranh giới ấy. Các bên này sẽ chủ động duy trì tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với nhau để giành ưu thế thiện chí trên dư luận quốc tế và để kiềm chế lẫn nhau sao cho tình hình quan hệ song phương và các mối bất hoà không bất ngờ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Cuộc bầu cử tổng thống ở nước Pháp và chuyện quan hệ giữa Nga với EU, NATO và Ukraina nổi cộm hàng đầu ở Châu Âu.

Năm 2022 sẽ là năm còn sôi động hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bởi khu vực này được thêm nhiều đối tác bên ngoài quan tâm đến và tìm cách hiện diện và can dự trực tiếp vào. Các đối tác ganh đua với nhau ở khu vực càng thêm quyết liệt. Ưu thế nổi trội ở đây hiện vẫn thuộc về Bộ Tứ Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Ngoài ra, ở khu vực này có hai cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc và Philippines được để ý đến nhiều nhất bởi thay đổi tổng thống ở hai nước này tác động trực tiếp đến quan hệ của hai nước với Mỹ và Trung Quốc.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán 5 xu hướng làm rung chuyển thế giới năm 2022

Thanh Hà |

Công nghệ, y tế, tiền tệ, phương tiện giao thông... đang thay đổi rất nhanh và CNET đã đưa ra 5 dự báo xu hướng đáng chú ý của những lĩnh vực này trong năm 2022.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Loạt phong tục trong ngày đầu năm mới ấn tượng trên thế giới

Tuấn Đạt |

Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga… là những quốc gia có phong tục đón những ngày đầu năm mới ấn tượng và độc đáo.

Jungkook (BTS) xác lập kỷ lục Guinness thế giới đầu năm 2022

Tuấn Đạt |

Jungkook – em út nhóm nhạc BTS khởi đầu năm mới 2022 khi lập kỷ lục Guinness thế giới.

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Kiểm tra nồng độ cồn diện rộng, cảnh sát giao thông làm việc xuyên trưa

Vương Trần |

Hà Nội - Công an TP.Hà Nội đang tăng cường các chốt kiểm tra diện rộng, kiên quyết xử phạt nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, ma tuý...

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Dự đoán 5 xu hướng làm rung chuyển thế giới năm 2022

Thanh Hà |

Công nghệ, y tế, tiền tệ, phương tiện giao thông... đang thay đổi rất nhanh và CNET đã đưa ra 5 dự báo xu hướng đáng chú ý của những lĩnh vực này trong năm 2022.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với ông Biden năm 2022

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào ngày 2.1.2022.

Loạt phong tục trong ngày đầu năm mới ấn tượng trên thế giới

Tuấn Đạt |

Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga… là những quốc gia có phong tục đón những ngày đầu năm mới ấn tượng và độc đáo.

Jungkook (BTS) xác lập kỷ lục Guinness thế giới đầu năm 2022

Tuấn Đạt |

Jungkook – em út nhóm nhạc BTS khởi đầu năm mới 2022 khi lập kỷ lục Guinness thế giới.