Thế giới năm 2018: Biến động hơn, bất lường hơn

NGẠC NGƯ |

Loài người trên trái đất đã để lại năm 2017 ở phía sau và bước vào năm mới 2018 cùng với lo âu nhưng cũng cả với lạc quan. Lo âu khi di sản của năm cũ không chỉ rất nặng nề mà còn không dễ dàng có thể được khắc phục. Lạc quan bởi thế giới xưa nay vốn vẫn luôn biến động khôn lường, nhưng loài người vẫn tiếp tục cuộc hành trình về tương lai chung, vẫn cùng nhau từng bước vượt qua mọi thách thức.

Những điểm nóng

Thế giới trong năm 2017 bất an, bất ổn về chính trị, an ninh và xã hội hơn năm trước đó và nhiều khả năng, thế giới trong năm 2018 cũng sẽ như thế so với năm trước. Cơ sở cho dự báo khiến lo ngại này là những điểm nóng của thế giới trong năm 2017 về chính trị, an ninh hiện chưa thấy có dấu hiệu sẽ thuyên giảm mức nóng mà xem ra căng thẳng và đối địch ở đó còn gia tăng, còn dai dẳng và lây lan.

Đáng lo ngại nhất là khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh với những cuộc chiến tranh, nội chiến và xung đột vũ trang. Hiếm khi nào trong lịch sử nhân loại từ xưa tới nay ở khu vực tồn tại và dai dẳng đồng thời nhiều xung khắc bạo lực và đối địch đến như vậy. Năm 2018 sẽ lại là 1 năm vô ích và phí hoài đối với tiến trình hoà bình và hoà giải giữa Israel và Palestine, sẽ là 1 năm không phải cuộc xung đột giữa Israel và Palestine mà sự thù địch giữa Saudi Arabia với Iran mới là tác nhân phát tác mạnh mẽ nhất khiến cả khu vực này thêm bất an và bất ổn. Tất cả những vấn đề hiện tồn tại ở khu vực đều chưa thể được giải quyết.

Sau khi bị đánh tan ở Iraq và Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ tiếp tục hoạt động khủng bố và kích động cực đoan hoá trong thế giới Hồi giáo, duy trì khủng bố ở nơi đây và lây lan khủng bố ra những khu vực khác nữa trên thế giới. Mối bất hoà giữa Saudi Arabia và đồng minh với Qatar có thể không trầm trọng thêm nhưng chưa thể có được giải pháp ổn thoả. Chiến tranh và nội chiến ở Yemen vẫn tiếp diễn. Tình hình chính trị, an ninh ở Syria, Iraq, Libia và Lebanon vẫn còn rất phức tạp.

Vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ tiếp tục buộc thế giới phải quan tâm như trong năm trước. Cả ở đây, triển vọng giải quyết được vấn đề cũng rất mập mờ. Chiến tranh sẽ không tái bùng phát trên bán đảo nhưng căng thẳng và đối địch còn leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên...

Quan hệ các nước lớn

Nếu như Syria năm 2018 là thách thức lớn nhất đối với vai trò chính trị thế giới của Nga thì Triều Tiên sẽ là như vậy. Cũng vì Triều Tiên mà năm 2018 sẽ là năm bản lề đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho chuyện tái đắc cử tổng thống, tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria và đảm bảo tổ chức thành công Giải vô địch bóng đá thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có năm cầm quyền thứ 2 còn khó khăn, phức tạp hơn cả năm đầu cả về đối nội lẫn đối ngoại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có được thế và lực thuận lợi hơn cả và sẽ thể hiện điều ấy ở việc thực thi quyết liệt hơn những chiến lược mà Trung Quốc vẫn đang theo đuổi. Trung Quốc trong năm 2018 sẽ là đối tác khó khăn đối với Mỹ. Mối quan hệ giữa các nước lớn này xem ra khó có thể có đột biến.

Năm 2018 sẽ là năm rất khó khăn về nhiều phương diện đối với EU. Nước Anh ra khỏi EU, ly khai lãnh thổ ở nhiều quốc gia thành viên, vấn đề người tị nạn, chống khủng bố, sự thách thức từ phía Hungary, Ba Lan, Séc và Romania, sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu, dân tuý và dân tộc chủ nghĩa, lại còn vấn đề Ukraina và quan hệ với Nga đều là những vấn đề EU cần giải quyết mà chưa có được giải pháp thoả đáng nhất. Năm 2018 sẽ cho thấy EU tiếp tục sa sút hay đã bắt đầu xoay chuyển được tình thế.

Đáng lạc quan nhất là triển vọng về tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới. Mọi dự báo đều cho thấy, trong năm 2018, kinh tế và thương mại thế giới vẫn có được mức độ tăng trưởng ổn định. Năm 2018 sẽ là năm vẫn chỉ giằng co thôi chứ chưa phải trận sống mái quyết định giữa tự do hoá thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, giữa hợp tác, liên kết và biệt lập, ly khai.

Thế giới năm 2018 sẽ tác động mạnh mẽ môi trường chính trị đối ngoại, an ninh và phát triển của tất cả các nước trên thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến tình hình ở các khu vực nóng bỏng về chính trị, an ninh cũng như có liên quan đến lợi ích và ý đồ chiến lược của các nước lớn, gây ra những thách thức lớn mới.

Ở không ít quốc gia trên thế giới, năm 2018 là năm phải trả lời câu hỏi về quyền lực nhà nước, ổn định chính trị xã hội và định hướng phát triển, tức là năm định mệnh đối với tương lai.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump công kích Pakistan ngay tweet đầu tiên của năm 2018

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Pakistan cung cấp "nơi ẩn náu an toàn" cho khủng bố từ Afghanistan ngay trong tweet đầu tiên của năm mới 2018.

Thông điệp năm mới 2018 đáng chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới

H.L |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada... đã gửi gắm nhiều thông điệp trong phát biểu đầu năm mới 2018. 

Ông Donald Trump tổng kết thành quả, nhắn nhủ “kẻ thù” trong lời chúc năm mới 2018

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump tổng kết năm 2017 bằng một đoạn video điểm lại hoạt động, những thành tựu nổi bật trong năm đầu tiên tại Nhà Trắng và viết lời chúc năm mới dành tặng bạn bè, người ủng hộ và... kẻ thù trong năm mới 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Donald Trump công kích Pakistan ngay tweet đầu tiên của năm 2018

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Pakistan cung cấp "nơi ẩn náu an toàn" cho khủng bố từ Afghanistan ngay trong tweet đầu tiên của năm mới 2018.

Thông điệp năm mới 2018 đáng chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới

H.L |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada... đã gửi gắm nhiều thông điệp trong phát biểu đầu năm mới 2018. 

Ông Donald Trump tổng kết thành quả, nhắn nhủ “kẻ thù” trong lời chúc năm mới 2018

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump tổng kết năm 2017 bằng một đoạn video điểm lại hoạt động, những thành tựu nổi bật trong năm đầu tiên tại Nhà Trắng và viết lời chúc năm mới dành tặng bạn bè, người ủng hộ và... kẻ thù trong năm mới 2018.