"Chúng ta không thể tiêm chủng cho hành tinh này sau mỗi 4 đến 6 tháng. Nó không bền vững hoặc giá cả phải chăng", Giáo sư Andrew Pollard, Giám đốc Nhóm Vaccine Oxford chia sẻ với tờ Daily Telegraph ngày 4.1.
Ông Pollard cũng nhấn mạnh "cần phải nhắm mục tiêu đến những người dễ bị tổn thương" thay vì tiêm cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên.
Theo nhà khoa học vaccine người Anh, cần có thêm dữ liệu để xác định “liệu những người dễ bị tổn thương có cần liều bổ sung hay không, khi nào và tần suất như thế nào”.
Ông cũng nghĩ rằng, cần có thêm bằng chứng trước khi tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4 ở Anh. Anh đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho những người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên và những người có nguy cơ từ 16 tuổi trở lên.
Trong cuộc phỏng vấn khác với Sky News ngày 4.1, ông Pollard cũng nhắc tới sự không đồng đều rõ rệt của triển khai vaccine trên toàn thế giới.
Ông cho rằng, việc tiêm liều thứ tư cho tất cả mọi người trên hành tinh không hợp lý từ góc độ giá cả, phân phối. "Lưu ý là hiện tại chưa tới 10% dân số ở các nước thu nhập thấp được tiêm liều đầu tiên, vì vậy toàn bộ ý tưởng về liều thứ tư thông thường trên toàn cầu là không hợp lý" - ông Pollard nói.
Israel đã bắt đầu triển khai liều vaccine COVID-19 thứ 4 cho tất cả nhân viên y tế và những người từ 60 tuổi trở lên kể từ 3.1.
Cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach chia sẻ trên đài ZDF rằng, người Đức "sẽ cần tiêm liều vaccine thứ tư".
Trong chia sẻ mới nhất, chuyên gia Pollard nhấn mạnh một đánh giá lạc quan: “Điều tồi tệ nhất đang ở phía sau chúng ta” và thế giới “chỉ cần vượt qua mùa đông”.
“Đến một lúc nào đó, xã hội phải cởi mở hơn. Khi chúng ta mở cửa, sẽ có một giai đoạn dễ lây nhiễm nên mùa đông có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất cho mở cửa" - ông nói.