Thế giới động vật: Xem video phục chế về con hổ Tasmania cuối cùng

Nguyễn Hạnh |

Đoạn video, được quay vào tháng 12.1933, cho thấy con hổ Tasmania cuối cùng được biết đến.

Theo Live Science, cách đây gần một thế kỷ, một nhà làm phim đã quay được đoạn phim đen trắng ngắn về con hổ khi nó đang đi lại trong chuồng tại vườn thú Beaumaris ở Hobart, Australia. Giờ đây, con vật chết từ lâu đã được "sống lại" trong một video đầy màu sắc.

Kho lưu trữ Phim và Âm thanh Quốc gia (NFSA) của Australia hôm 6.9 đã chia sẻ đoạn video trên Youtube. Trong đoạn video, con hổ Tasmania cuối cùng, được đặt tên là Benjamin, mang trên mình bộ lông màu vàng với các sọc màu nâu sẫm.

Samuel Francois-Steininger - người giám sát quá trình phục chế - cho biết, việc tô màu cho cảnh quay ở độ phân giải cao như vậy là một thách thức lớn, vì bộ lông của Benjamin cực kỳ rậm rạp, rất nhiều sợi lông phải được làm chi tiết và sinh động.

Các chuyên gia đã tham khảo da của những con hổ Tasmania được bảo quản trong các viện bảo tàng, để đảm bảo rằng màu sắc mới của phim là chính xác. Họ cũng đọc các mô tả khoa học về loài động vật này và xem xét các hình minh họa cũng như tranh vẽ.

Đoạn video được NFSA chia sẻ.

Theo Bảo tàng Quốc gia Australia, hổ Tasmania từng có mặt trên khắp Australia, nhưng khoảng 2.000 năm trước, chúng chỉ được tìm thấy trên đảo Tasmania. Cuối thế kỷ 18, có khoảng 5.000 con hổ Tasmania vẫn còn tồn tại trên đảo.

Vào giữa những năm 1930, việc nhìn thấy hổ Tasmania trong tự nhiên là cực kỳ hiếm. Năm 1986, loài này chính thức tuyệt chủng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Hoảng hồn tiếng chim kêu như trẻ em khóc

Nguyễn Hạnh |

Một con chim ở Australia đã gây bất ngờ khi phát ra tiếng kêu nghe giống như tiếng trẻ em khóc.

Thế giới động vật: Cái kết của mèo khi rơi xuống giếng cùng báo

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ hôm 5.9 đã phát hiện một con báo và một con mèo trong một cái giếng.

Thế giới động vật: Hà mã Châu Phi hiếu chiến, tấn công cá sấu và sư tử

Bảo Châu |

Hà mã là loài động vật hiếu chiến, hung hăng nhất Châu Phi khi tấn công cả cá sấu, sư tử và không ngán bất cứ đối thủ nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Hoảng hồn tiếng chim kêu như trẻ em khóc

Nguyễn Hạnh |

Một con chim ở Australia đã gây bất ngờ khi phát ra tiếng kêu nghe giống như tiếng trẻ em khóc.

Thế giới động vật: Cái kết của mèo khi rơi xuống giếng cùng báo

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ hôm 5.9 đã phát hiện một con báo và một con mèo trong một cái giếng.

Thế giới động vật: Hà mã Châu Phi hiếu chiến, tấn công cá sấu và sư tử

Bảo Châu |

Hà mã là loài động vật hiếu chiến, hung hăng nhất Châu Phi khi tấn công cả cá sấu, sư tử và không ngán bất cứ đối thủ nào.