Thế giới động vật: Vườn thú Mỹ đón kangaroo lông trắng cực quý hiếm

Phương Linh |

Một vườn thú ở Mỹ vừa chào đón một con kangaroo con chào đời với bộ lông trắng cực kỳ quý hiếm.

CNN đưa tin, chú kangaroo con mang tên Cosmo được sinh ra tại công viên trải nghiệm động vật ở Harpursville, New York, Mỹ, và mắc hội chứng bạch thể - hội chứng cực kỳ hiếm gặp khiến da và lông của động vật bị suy giảm một phần sắc tố. Khác với bệnh bạch tạng, bạch thể không gây mất sắc tố ở mắt.

Thực tế, kangaroo Cosmo đã chào đời cách đây 5 tháng, nhưng các nhân viên vườn thú mới đưa chú ra khỏi chiếc túi của kangaroo mẹ lần đầu tiên vào ngày 15.1. Giống như với những chú kangaroo con khác được sinh ra với thân hình bé xíu, Cosmo được ở yên trong túi của mẹ, tiếp tục phát triển trong nhiều tháng trước khi được lấy ra kiểm sức khỏe toàn diện.

Chủ sở hữu công viên trải nghiệm động vật ở New York, Jordan Patch, bên chú kangaroo cực hiếm Cosmo. Ảnh: Animal Adventure Park
Chủ sở hữu công viên trải nghiệm động vật ở New York, Jordan Patch, bên chú kangaroo cực hiếm Cosmo. Ảnh: Animal Adventure Park

Chủ sở hữu công viên Jordan Patch cho biết: ''Ngay từ ban đầu, chú kangaroo này đã thu hút sự chú ý với bộ lông màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng nó có đôi mắt màu đen, chúng tôi kinh ngạc không thốt nên lời vì biết rằng đang sở hữu một con vật chưa từng thấy trong cuộc đời mình''.

''Đây là con kangaroo duy nhất mang đặc điểm này hiện đang tồn tại ở Bắc Mỹ, đủ biết nó quý hiếm đến mức nào'', Jordan Patch nhấn mạnh.

Chú kangaroo nhỏ được sinh ra bởi bố mẹ là con kangaroo đực có bộ lông màu đỏ, Boomer, đã sống ở công viên suốt 8 năm và kangaroo cái, Rosie, gia nhập công viên vào năm 2020.

Patch cho biết, các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu về tình trạng di truyền trong trường hợp của Cosmo.

Mặc dù cấu tạo gene của Cosmo không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mối nguy hiểm duy nhất mà nó gặp phải là không có khả năng ngụy trang, vì vậy chú kangaroo này rất có thể sẽ không bao giờ sống sót được trong thế giới hoang dã.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đường hầm bí ẩn 20 triệu năm tuổi dưới đáy đại dương

Song Minh |

Những đường hầm bí ẩn 20 triệu năm tuổi dưới đáy đại dương cổ đại bắt nguồn từ loài giun ăn thịt dài 1,8 mét.

Những loài động vật từng mắc COVID-19

Phương Linh |

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan cho hầu khắp thế giới với tổng số gần 92 triệu người bệnh cho tới nay. Không chỉ đối với con người, nhiều trường hợp lây nhiễm cho động vật cũng đã được ghi nhận.

Thế giới động vật: Tìm thấy các loài sau gần 100 năm ngỡ tuyệt chủng

Song Minh |

Vào năm 2020, các nhà khoa học đã tìm thấy những loài động vật sau gần một thế kỷ tưởng bị tuyệt chủng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện đường hầm bí ẩn 20 triệu năm tuổi dưới đáy đại dương

Song Minh |

Những đường hầm bí ẩn 20 triệu năm tuổi dưới đáy đại dương cổ đại bắt nguồn từ loài giun ăn thịt dài 1,8 mét.

Những loài động vật từng mắc COVID-19

Phương Linh |

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan cho hầu khắp thế giới với tổng số gần 92 triệu người bệnh cho tới nay. Không chỉ đối với con người, nhiều trường hợp lây nhiễm cho động vật cũng đã được ghi nhận.

Thế giới động vật: Tìm thấy các loài sau gần 100 năm ngỡ tuyệt chủng

Song Minh |

Vào năm 2020, các nhà khoa học đã tìm thấy những loài động vật sau gần một thế kỷ tưởng bị tuyệt chủng.