Thế giới động vật: Tập đoàn Tam Hiệp thả cá quý hiếm xuống sông Dương Tử

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc đã thả 250.000 cá giống quý hiếm xuống sông Dương Tử.

Tổng cộng 250.000 con cá giống quý hiếm đã được thả xuống sông Kim Sa, ở thượng nguồn sông Dương Tử - Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chi nhánh của Tập đoàn Tam Hiệp cho biết hôm 20.9.

Chi nhánh xây dựng Ô Đông Đức của Tập đoàn Tam Hiệp nói rằng, đây là lần thả cá giống quý hiếm thứ 9 nhằm tăng lượng cá ở sông Dương Tử kể từ năm 2015.

Khoảng 170.000 cá thể schizothorax prenanti - một chi trong họ cá chép phân bố ở Trung Á và Đông Á - và các loài cá quý hiếm khác đã được thả vào khu vực hồ chứa của đập thủy điện Ô Đông Đức. Tính đến nay, hơn 1 triệu con cá quý hiếm và đặc hữu đã được thả vào khu vực.

Một đợt thả cá xuống sông Dương Tử hồi tháng 4.2021. Ảnh: CCTV
Một đợt thả cá xuống sông Dương Tử hồi tháng 4.2021. Ảnh: CCTV

Tập đoàn Tam Hiệp đã tổ chức nhân giống và thả các loài cá quý hiếm để giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái thủy sinh sông Kim Sa, và nỗ lực bảo tồn sông Dương Tử - ông Gu Gongkai, phó giám đốc chi nhánh cho biết.

Trước đó, vào ngày 10.9, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cũng đã thả những con cá đục miệng lớn (coreius guichenoti - họ cá chép) xuống sông Xích Thuỷ - một nhánh sông Dương Tử ở tỉnh Quý Châu và là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia về loài cá đặc hữu và quý hiếm.

Tập đoàn Tam Hiệp thả cá giống quý hiếm xuống sông Xích Thuỷ, một nhánh của sông Dương Tử hôm 10.9.2021. Video: CGTN

Khoảng 169.900 con cá giống quý hiếm dài hơn 5cm đã được thả. Loài cá quý hiếm này chỉ được tìm thấy ở trung và thượng lưu sông Dương Tử.

Các chuyên gia cho rằng, nếu những con cá này sinh sản, thì sẽ có cơ hội khôi phục hệ sinh thái ở sông Dương Tử. Theo cách này, về cơ bản các vấn đề về bảo vệ loài và đa dạng sinh học có thể được giải quyết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt

Ngọc Vân |

Mực nước đập Tam Hiệp tăng nhanh, Trung Quốc kêu gọi các biện pháp chống lũ lụt nghiêm ngặt dọc sông Dương Tử.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp thâu tóm công ty lớn ở nước ngoài

Khánh Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc mua đứt công ty năng lượng ở Dubai và Tây Ban Nha.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt

Ngọc Vân |

Mực nước đập Tam Hiệp tăng nhanh, Trung Quốc kêu gọi các biện pháp chống lũ lụt nghiêm ngặt dọc sông Dương Tử.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp thâu tóm công ty lớn ở nước ngoài

Khánh Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc mua đứt công ty năng lượng ở Dubai và Tây Ban Nha.