Thế giới động vật: Phát hiện nhái "bí ngô" dễ thương nhưng độc như cá nóc

Hải Anh |

Một loài động vật đáng chú ý - loài nhái nhỏ màu cam neon có độc - được phát hiện ở vùng núi Brazil.

Nghiên cứu về loài động vật mới được phát hiện ở Brazil xuất bản hôm 28.4 trên tạp chí khoa học PLOS ONE. Loài nhái mới phát hiện có tên là Brachycephalus rotenbergae, là sinh vật lưỡng cư nhỏ, sáng và có độc tố cao.

Loài nhái được truyền thông gọi là "nhái bí ngô" này được nhìn thấy đầu tiên ở vùng núi Mantiqueira, Brazil trong năm 2016, theo tác giả nghiên cứu Ivan Nues - giáo sư tại khoa Khoa học Môi trường và Sinh học của Đại học bang Sao Paulo, Brazil.

Ban đầu, loài nhái này được cho là thuộc loài hiện có mang tên B. ephippium. Tuy nhiên, nghiên cứu xác nhận những sinh vật có kích thước dưới 2,5cm là một loài mới của chi Brachycephalus.

Brachycephalus rotenbergae được xác định là có độc nhưng mức độ nguy hại cho con người ở ngưỡng tối thiểu. Con người có thể chạm vào loài nhái này bằng tay nhưng tốt nhất là nên tránh chạm tay vào mắt hoặc miệng của sinh vật này.

Những con nhái nhỏ vừa phát hiện có chất độc tetrodotoxin tương tự như trong cá nóc, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Sandra Goutte tại Đại học New York ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cho hay. Nhà nghiên cứu Goutee tham gia vào nghiên cứu về các loài nhái nhỏ nhưng không tham gia nghiên cứu của giáo sư Ivan Nues.

"Con người có thể bị nhiễm độc khi ăn nhái hoặc có vết thương hở khi tiếp xúc" - nhà nghiên cứu Goutte nói.

Ngoài chất độc nói trên, loài động vật mới phát hiện này cũng tạo ra huỳnh quang, theo giáo sư Nunes. Con người không thể nhìn thấy huỳnh quang trong ánh sáng bình thường nhưng khi chiếu sinh vật này trên tia UV, huỳnh quang sẽ phát sáng.

Hiện vẫn chưa biết loài nhái nhỏ mới phát hiện có tuổi thọ bao lâu và có bao nhiêu cá thể loài động vật này trong thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, nhà khoa học Nunes ước tính có khoảng vài trăm cá thể ở khu vực phát hiện ra loài này ở Brazil. Ông hi vọng có thêm các nghiên cứu khác về loài "nhái bí ngô" này để hiểu rõ tại sao chúng có huỳnh quang cũng như để theo dõi loài động vật này cho mục đích bảo tồn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Loài ốc mới phát hiện được đặt theo tên Novak Djokovic

Hà Huyền |

Các nhà động vật học phát hiện một loài ốc mới tại Montenegro và được đặt theo tên của siêu sao quần vợt người Serbia - Novak Djokovic.

Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Bảo Châu |

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã nỗ lực giải hai mẹ con hươu cao cổ cuối cùng ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thế giới động vật: Loài ốc mới phát hiện được đặt theo tên Novak Djokovic

Hà Huyền |

Các nhà động vật học phát hiện một loài ốc mới tại Montenegro và được đặt theo tên của siêu sao quần vợt người Serbia - Novak Djokovic.

Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Bảo Châu |

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã nỗ lực giải hai mẹ con hươu cao cổ cuối cùng ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.