Loài cá voi sát thủ mới săn mồi ở các hẻm nước sâu của Thái Bình Dương thay vì săn mồi dọc theo bờ biển.
Theo nhà nghiên cứu Josh McInnes, Đại học British Columbia, Canada, những con cá voi sát thủ lưu lại ngắn ngày ở ngoài bờ biển này được cho là tập hợp con của những con cá voi sát thủ Bigg.
Cá voi sát thủ Bigg được đặt theo tên tiến sĩ Michael Bigg, người đã phát hiện ra ít nhất 2 loại cá voi sát thủ sống ở vùng biển ven biển British Columbia, Canada. Cá voi sát thủ Bigg thường săn các loài động vật có vú biển như hải cẩu, sư tử biển và thậm chí cả những loài cá voi khác ở khu vực bờ tây nước Mỹ.
Tuy nhiên, loài cá voi bí ẩn mới phát hiện có giọng khác với anh em họ của chúng và dành phần lớn thời gian du ngoạn ở thềm lục địa ngoài khơi California, Mỹ. Giọng đặc trưng của loài cá voi sát thủ mới có xu hướng âm vực cao hơn.
Tạp chí Hakai cho hay, các nhà khoa học từ lâu cho rằng những con cá voi sát thủ được tìm thấy từ "đông nam Alaska đến Nam California thuộc về một quần thể duy nhất ở bờ biển phía tây".
Báo cáo lưu ý, các nhà nghiên cứu cá voi sát thủ đã quan sát 100.000 hình ảnh và xác định được 150 thành viên của loài mới. Nhà nghiên cứu McInnes cho hay, các nhà khoa học nhận định loài cá voi sát thủ mới phát hiện là "thợ săn cá voi lớn" và chuyên phục kích cá voi xám.
Loài cá voi sát thủ mới phát hiện "rất, rất phức tạp và thú vị" và các nhà nghiên cứu mới chỉ chạm tới bề nổi, ông McInnes chia sẻ với trang National Observer của Canada.