Thế giới động vật: Loài ốc mới phát hiện được đặt theo tên Novak Djokovic

Hà Huyền |

Các nhà động vật học phát hiện một loài ốc mới tại Montenegro và được đặt theo tên của siêu sao quần vợt người Serbia - Novak Djokovic.

Loài ốc mới được phát hiện có chiều ngang khoảng 2-3mm, được đặt tên là Travunijana Djokovici. Nó có vỏ màu trắng sữa, hình nón thuôn dài và sống dưới lòng đất.

Travunijana Djokovici thuộc họ Hydrobiidae - một họ ốc rất đa dạng gồm các loài ốc từ nhỏ đến lớn sống ở những vùng nước ngọt hoặc nước lợ, bao gồm các hang động và môi trường sống dưới lòng đất.

Giáo sư Vladimir Pešić (Đại học Montenegro) và nhà sinh vật học người Slovakia Jozef Grego đã thu thập Travunijana Djokovici trong chuyến đi thực tế ở Vriješko Vrelo - một con suối gần Podgorica, thủ đô của Montenegro.

Chia sẻ về lý do loài ốc mới này được đặt theo tên siêu sao quần vợt người Serbia - Novak Djokovic, các nhà nghiên cứu cho biết: "Để khám phá một số loài động vật quý hiếm nhất trên thế giới sống trong môi trường dưới lòng đất độc đáo của núi đá vôi Dinaric và để có thể làm việc không ngừng nghỉ trong quá trình xử lý vật liệu sau khi thu thập được, bạn cần phải có nguồn năng lượng dồi dào như Novak Djokovic”.

Travunijana Djokovici là thành viên đầu tiên của chi Travunijana cho đến nay được phát hiện ở lưu vực hồ Skadar. Chúng cũng là loài duy nhất được tìm thấy bên ngoài lưu vực sông Trebisnjica ở Herzegovina, một quốc gia thuộc bán đảo Balkan. Điều này cho thấy, phạm vi phân bố bí ẩn của ốc Travunijana djokovici trên khắp các môi trường sống dưới lòng đất thuộc núi Dinaric.

"Chúng đến từ đâu, và bằng cách nào, hiện vẫn còn là một bí ẩn" - Science News dẫn lời thành viên nhóm nghiên cứu.

Các nhà khoa học đề nghị đưa Travunijana Djokovici vào danh mục “nguy cấp” trong sách đỏ. Theo các nhà nghiên cứu, hệ sinh thái dưới lòng đất cực kỳ dễ bị tổn thương trước những thay đổi môi trường do con người tác động, và do có rất ít người biết đến, chúng sẽ thường bị bỏ qua trong các nỗ lực bảo tồn.

Phát hiện về Travunijana Djokovici được công bố trên tạp chí Subterranean Biology.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Bảo Châu |

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã nỗ lực giải hai mẹ con hươu cao cổ cuối cùng ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.

Thế giới động vật: Phát hiện loài tắc kè hoa mới tại Ethiopia

Hà Huyền |

Nhóm nhà động vật học Đức và Cộng hòa Séc đã phát hiện ra một loài tắc kè hoa mới sống trên sườn núi Bale ở Ethiopia.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Bảo Châu |

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã nỗ lực giải hai mẹ con hươu cao cổ cuối cùng ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.

Thế giới động vật: Phát hiện loài tắc kè hoa mới tại Ethiopia

Hà Huyền |

Nhóm nhà động vật học Đức và Cộng hòa Séc đã phát hiện ra một loài tắc kè hoa mới sống trên sườn núi Bale ở Ethiopia.