Thế giới động vật: Hồng hạc chết hàng loạt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Hạnh |

Một đợt hạn hán kéo dài 2 tuần đã giết chết hàng nghìn con hồng hạc sống ở hồ Tuz - hồ lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Daily Mail, hồ Tuz là nơi sinh sống của một quần thể hồng hạc khổng lồ, có thể sinh ra tới 10.000 con hồng hạc mỗi năm. Hồ nằm trong một lưu vực khép kín được gọi là lưu vực Konya, thuộc địa phận ba tỉnh: Ankara, Konya và Aksarayn.

Hồ Tuz là một trong những hồ muối mặn nhất trên thế giới. Do độ mặn cao nên nơi đây có tới 3 mỏ khai thác muối, chiếm 63% nguồn cung của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2000, UNESCO tuyên bố hồ Tuz là một khu bảo tồn đặc biệt của tổ chức.

Hồ Tuz vốn là nơi sinh sống của một quần thể hồng hạc khổng lồ. Ảnh: Anadolu Agency
Một đợt hạn hán kéo dài 2 tuần đã giết chết hàng nghìn con hồng hạc sống ở hồ Tuz. Ảnh: Anadolu Agency
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận với Reuters rằng, có khoảng hơn 1.000 con hồng hạc đã chết, nhưng phần lớn là con non và nguyên nhân là do chúng quá bé để có thể bay đi tìm những khu vực có nước.

"Chúng tôi đã quan sát thấy những con hồng hạc chết là do chúng không thể bay. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, không có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp nào giữa sự cố này với các giếng trong khu vực hoặc hệ thống tưới tiêu nông nghiệp", quan chức này cho biết.

Biến đổi khí hậu được cho là một trong những nguyên nhân chính của sự cố. Ảnh: Anadolu Agency

Tuy nhiên, các nhà môi trường học từ Tổ chức Chống Xói mòn Đất Thổ Nhĩ Kỳ (TEMA) lại cho rằng, biến đổi khí hậu và các phương pháp tưới tiêu nông nghiệp là nguyên nhân gây ra sự khô hạn thảm khốc của hồ Tuz.

Nhà bảo vệ môi trường và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Fahri Tunc thông tin, nguồn nước từ một con kênh dẫn vào hồ Tuz đã được chuyển hướng để canh tác thay vì tiếp tục cung cấp nước cho hồ.

Chủ tịch Hiệp hội Thiên nhiên Dicle Tuba Kilic cho hay, cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng chết hàng loạt của hồng hạc là thay đổi các phương pháp tưới tiêu nông nghiệp trong khu vực.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Sinh vật đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do con người

Bảo Châu |

Loài côn trùng đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do bàn tay con người là bướm xanh Xerces.

Thế giới động vật: Bệnh kỳ quái hiếm gặp ở rắn lan rộng tại Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt.

Thế giới động vật: Choáng với người đàn ông mượn hàm cá sấu để mở bia

Bảo Châu |

Video người đàn ông dùng hàm cá sấu để mở lon bia đã lan truyền trên mạng xã hội với 1 triệu lượt xem.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Sinh vật đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do con người

Bảo Châu |

Loài côn trùng đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do bàn tay con người là bướm xanh Xerces.

Thế giới động vật: Bệnh kỳ quái hiếm gặp ở rắn lan rộng tại Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt.

Thế giới động vật: Choáng với người đàn ông mượn hàm cá sấu để mở bia

Bảo Châu |

Video người đàn ông dùng hàm cá sấu để mở lon bia đã lan truyền trên mạng xã hội với 1 triệu lượt xem.