Thế giới động vật: Hổ dữ từng vồ người tái xuất ở Trung Quốc, dân nơm nớp

Ngọc Vân |

Một con hổ Siberia từng tấn công một phụ nữ ở Trung Quốc một lần nữa lại xuất hiện gần thị trấn 40.000 dân ở Cát Lâm.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, một con hổ Siberia từng tấn công một phụ nữ ở Trung Quốc, bị bắt và thả về nơi hoang dã cách biên giới Nga không xa, lại được phát hiện trong một khu rừng cạnh thị trấn có 40.000 cư dân ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Ngày 12.8, Cục Lâm nghiệp thị trấn Thiên Kiều Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, cho biết đây là lần thứ hai họ phát hiện dấu vết của con hổ lang thang gần thị trấn kể từ tháng 5, sau khi nó được thả ở huyện Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang, cách Thiên Kiều Lĩnh hơn 200km.

Sau khi được thả vào tự nhiên vào ngày 18.5, con hổ có tên Hoàn Đạt Sơn 1 - ước tính khoảng 2 hoặc 3 năm tuổi - đã sớm được phát hiện bởi một hệ thống định vị vệ tinh vào ngày 25.5. Lúc đó, nó lảng vảng gần văn phòng quản lý của vườn quốc gia ở Thiên Kiều Lĩnh, nhưng sau đó rời đi mà không gây thương vong cho con người.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân nên đi theo nhóm nếu vào rừng và nên mang theo các dụng cụ đề phòng trường hợp đụng phải hổ.

Để ngăn chặn nạn săn trộm, chính quyền đã công bố đường dây nóng cho công chúng, để bất kỳ ai cũng có thể báo cho kiểm lâm nếu phát hiện dấu vết của những kẻ săn trộm.

Cảnh sát và người dân địa phương cũng thành lập các đội tìm kiếm để dọn sạch các bẫy săn hoặc lưới điện trong rừng để tránh gây thương tích cho con hổ.

Hồi tháng 4, con hổ đã tấn công một phụ nữ đang làm đồng ở Hắc Long Giang. Nó được phát hiện khi một đôi nam nữ đang di chuyển trên ôtô tại một cánh đồng. Khi nhìn thấy chiếc xe, con hổ đã đuổi theo sau và liên tục đâm vào khiến cửa kính xe bị vỡ, thùng xe trở nên méo mó, rất may không có thiệt hại về người.

Sau đó, con hổ tiếp tục chạy tới khu vực đường đi vào thôn, tấn công một phụ nữ bị thương tới mức phải nhập viện. Đến tận tối, con hổ này mới bị khống chế và đưa tới cơ quan bảo vệ động vật hoang dã để làm các xét nghiệm cũng như điều tra thêm.

Con hổ xuất hiện tại thôn Lâm Hồ, Trung Quốc hồi tháng 4.2021. Ảnh: Nhân Dân nhật báo/Tân Hoa Xã
Con hổ xuất hiện tại thôn Lâm Hồ, Trung Quốc hồi tháng 4.2021. Ảnh: Nhân Dân nhật báo/Tân Hoa Xã

"Kẻ xâm phạm" sau đó được thả với một chiếc vòng cổ để xác định vị trí và khu vực săn mồi của nó, tránh thương vong cho con người.

Với những nỗ lực bảo vệ trong vài năm qua, số lượng hổ Siberia hoang dã đã tăng lên ở khu vực đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này đã ảnh hưởng đến một số cư dân, theo Sun Quanhui, một nhà khoa học của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới.

Tổng cộng 55 con hổ Siberia hoang dã đã được phát hiện trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018 bằng camera hồng ngoại được lắp đặt tại bốn khu vực rừng lớn thích hợp cho hổ Siberia ở đông bắc Trung Quốc - theo thống kê của Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc và một số tổ chức toàn cầu công bố hồi tháng 7.

Thế giới có khoảng 500-550 cá thể hổ Siberia hoang dã, chủ yếu sống rải rác ở phía đông Nga, đông bắc Trung Quốc và phần phía bắc của Bán đảo Triều Tiên, Tân Hoa xã đưa tin vào tháng 4.

Ông Sun Quanhui nói thêm rằng quần thể hổ Siberia ở Nga "gần đến mức bão hòa", dự kiến sẽ xâm nhập ngày càng nhiều vào Trung Quốc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Không biết cửa chuồng đang mở, người phụ nữ ở Chile bị hổ giết chết

Nguyễn Hạnh |

Một phụ nữ trẻ làm việc tại công viên ở Chile đã tử vong sau khi bị một con hổ tấn công, theo cảnh sát địa phương.

Hổ tại vườn thú Indonesia mắc COVID-19 bí ẩn đang hồi phục

Hải Anh |

Hai con hổ Sumatra tại một vườn thú Indonesia đang hồi phục sau khi dương tính với virus vào giữa tháng 7, chính quyền Jakarta thông tin ngày 1.8.

Trung Quốc: Hổ đột nhập vào thôn làng tấn công người dân

ĐẶNG NHUNG |

Một chú hổ Sibera đã đột nhập vào thôn Lâm Hồ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và tấn công bị thương người dân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không biết cửa chuồng đang mở, người phụ nữ ở Chile bị hổ giết chết

Nguyễn Hạnh |

Một phụ nữ trẻ làm việc tại công viên ở Chile đã tử vong sau khi bị một con hổ tấn công, theo cảnh sát địa phương.

Hổ tại vườn thú Indonesia mắc COVID-19 bí ẩn đang hồi phục

Hải Anh |

Hai con hổ Sumatra tại một vườn thú Indonesia đang hồi phục sau khi dương tính với virus vào giữa tháng 7, chính quyền Jakarta thông tin ngày 1.8.

Trung Quốc: Hổ đột nhập vào thôn làng tấn công người dân

ĐẶNG NHUNG |

Một chú hổ Sibera đã đột nhập vào thôn Lâm Hồ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và tấn công bị thương người dân