Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Bảo Châu |

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã nỗ lực giải hai mẹ con hươu cao cổ cuối cùng ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya.

Daily Mail đưa tin, hươu cao cổ con Noelle và mẹ của nó Ngarikoni đã được các nhà bảo tồn đưa lên một chiếc bè bằng thép và kéo qua quãng đường dài 1,6km băng qua hồ Baringo đến khu bảo tồn Roku ở Kenya, Châu Phi.

Hươu cao cổ con chuẩn bị được đưa lên bè giải cứu khỏi hòn đảo ngập lụt. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Hươu cao cổ con chuẩn bị được đưa lên bè giải cứu khỏi hòn đảo ngập lụt. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ

Họ cho biết, hươu cao cổ con Noelle được hươu mẹ Ngarikoni sinh ra trên đảo và vẫn còn non, do đó nó cần được chăm sóc nhiều hơn trong suốt quá trình di chuyển. Đây là hai con hươu cao cổ cuối cùng trong tổng số 9 con hươu cao cổ quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng được các tổ chức bảo tồn động vật giải cứu ra khỏi hòn đảo Longicharo bị ngập lụt ở Kenya.

Trước đó, chúng đã băng qua khu vực vốn là bán đảo để kiếm ăn nhưng không may những trận mưa dữ dội đã cắt đứt con đường về lại đất liền khiến bầy động vật rơi vào tình trạng mắc kẹt trên đảo trong khi mực nước đang tăng dần lên từng ngày.

Trên đường ra khỏi hòn đảo bị cô lập vì ngập nước. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ

Các nỗ lực nằm trong một dự án gấp rút kéo dài 15 tháng, kết quả hợp tác của Tổ chức Bảo tồn Cộng đồng Ruko, Tổ chức bảo tồn Northern Rangelands Trust và Dịch vụ Động vật Hoang dã Kenya, cùng với Tổ chức Save Giraffes Now có trụ sở tại Dallas và những người dân địa phương sinh sống trong khu vực.

David O'Connor - Chủ tịch của Save Giraffes Now, công ty thực hiện hơn 20 dự án bảo tồn hươu cao cổ ở 9 quốc gia Châu Phi - cho biết: ''Chúng tôi nhận thấy tình thế cấp bách phải hoàn thành cuộc giải cứu này. Với việc loài hươu cao cổ đang âm thầm bị tuyệt chủng, mỗi cá thể được bảo vệ đều đáng quý, khiến cuộc giải cứu này trở thành một bước quan trọng trong việc hỗ trợ sự tồn tại của loài này''.

Giải cứu hươu cao cổ. Video: Dự án giải cứu hươu cao cổ

Cuộc giải cứu táo bạo đầu tiên đã diễn ra từ tháng 12.2020, giúp giải cứu một con hươu cao cổ Nubian - thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp - tên là Asiwa.

Hai con hươu cao cổ cái chưa thành niên - Susan và Pasaka - được giải cứu vài tuần sau đó và 4 con cái trưởng thành còn lại - Ngarikoni, Nalangu, Awala và Nasieku - cùng một con đực trưởng thành - Lbarnnoti - đã được chuyển đi trong năm 2021.

Chiếc bè được thiết kế đặc biệt để chuyên chở những con hươu cao cổ. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Chiếc bè được thiết kế đặc biệt để chuyên chở những con hươu cao cổ. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ

Để thực hiện thành công việc di chuyển các con hươu cao cổ, lực lượng cứu hộ đã chế tạo riêng một chiếc bè bằng thép, đặt nổi trên sáu chiếc thùng rỗng và gia cố thêm ở hai bên để giữ cho các con vật không thoát ra ngoài. Cuối cùng, một chiếc thuyền công suất nhỏ làm nhiệm vụ kéo chiếc bè đồ sộ xuôi dòng nước để về khu bảo tồn.

Bè được kéo bằng một chiếc thuyền công suất nhỏ. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Bè được kéo bằng một chiếc thuyền công suất nhỏ. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ

Ngày nay, chỉ còn dưới 3.000 con hươu cao cổ còn sót lại ở Châu Phi, trong đó Kenya chiếm khoảng 800 con.

Mike Parkei - nhân viên lâm nghiệp tại Bảo tồn Ruko - cho biết: ''Những con hươu cao cổ này là trái tim của quê hương chúng tôi. Chúng tôi phải đoàn kết cùng nhau làm mọi việc có thể để cứu chúng''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hóa thạch động vật kỳ lạ từ kỷ Phấn trắng tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch hai loài động vật đào hang mới sống ở đông bắc Trung Quốc, cách đây 120 triệu năm.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.

Thế giới động vật: Phát hiện loài tắc kè hoa mới tại Ethiopia

Hà Huyền |

Nhóm nhà động vật học Đức và Cộng hòa Séc đã phát hiện ra một loài tắc kè hoa mới sống trên sườn núi Bale ở Ethiopia.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phát hiện hóa thạch động vật kỳ lạ từ kỷ Phấn trắng tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch hai loài động vật đào hang mới sống ở đông bắc Trung Quốc, cách đây 120 triệu năm.

Thế giới động vật: Phát hiện hai loài cú mèo mới

Hà Huyền |

Các nhà động vật học người Mỹ, Brazil và Phần Lan cho biết, hai loài thuộc chi cú mèo Megascops mới được phát hiện từ rừng Đại Tây Dương và Amazon.

Thế giới động vật: Phát hiện loài tắc kè hoa mới tại Ethiopia

Hà Huyền |

Nhóm nhà động vật học Đức và Cộng hòa Séc đã phát hiện ra một loài tắc kè hoa mới sống trên sườn núi Bale ở Ethiopia.