Thế giới động vật: Đàn voi Trung Quốc về nhà an toàn sau 17 tháng bỏ đi

Khánh Minh |

Đàn voi Trung Quốc 14 con đi lang thang từ tỉnh Vân Nam 17 tháng trước đã dần trở về nơi sinh sống an toàn.

Tân Hoa Xã cho hay, đàn voi đã băng qua sông Nguyên Giang vào tối 8.8. Trước đó, hôm 7.8, chúng được nhìn thấy trong khu rừng gần quận Nguyên Giang, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Cả đàn voi đều khoẻ và không gây ra mối đe dọa nào đối với con người.

Đàn voi Châu Á hoang dã này vốn sống trong một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở châu tự trị Tây Song Bản Nạp ở phía nam Vân Nam. Chúng đã đi về phía bắc kể từ tháng 3.2020.

Sau khi đi qua Mặc Giang, Nguyên Giang, đàn voi tiến vào quận Tấn Ninh ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, vào ngày 2.6.

Đầu tháng 7, một con voi đực đi lạc khỏi đàn vào tháng 6 đã bị bắt và đưa trở lại rừng nhà của nó.

Chính quyền địa phương đã thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo an toàn cho voi và con người, như điều động lực lượng ứng cứu khẩn cấp và cảnh sát, sử dụng thiết bị không người lái để theo dõi hành trình của đàn voi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Phát hiện đôi sư tử 43.000 năm tuổi nguyên vẹn

Khánh Minh |

Đôi sư tử con 28.000 năm tuổi và 43.448 năm tuổi thuộc giống sư tử hang động, được bảo quản hoàn hảo gần như nguyên vẹn trong băng giá ở Siberia, Nga.

Cập nhật mới về đàn voi Trung Quốc sau khi lang thang 500km

Thanh Hà |

Đàn voi lang thang nổi tiếng của Trung Quốc đã dừng lại để nghỉ ngơi sau hành trình 15 tháng rời môi trường sống tự nhiên.

Trung Quốc: Người dân Côn Minh được cảnh báo "tránh voi" hoang dã vào phố

Phương Linh |

Một đàn voi hoang dã đang thực hiện một hành trình di cư hy hữu khắp tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Phát hiện đôi sư tử 43.000 năm tuổi nguyên vẹn

Khánh Minh |

Đôi sư tử con 28.000 năm tuổi và 43.448 năm tuổi thuộc giống sư tử hang động, được bảo quản hoàn hảo gần như nguyên vẹn trong băng giá ở Siberia, Nga.

Cập nhật mới về đàn voi Trung Quốc sau khi lang thang 500km

Thanh Hà |

Đàn voi lang thang nổi tiếng của Trung Quốc đã dừng lại để nghỉ ngơi sau hành trình 15 tháng rời môi trường sống tự nhiên.

Trung Quốc: Người dân Côn Minh được cảnh báo "tránh voi" hoang dã vào phố

Phương Linh |

Một đàn voi hoang dã đang thực hiện một hành trình di cư hy hữu khắp tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.