Một trận chiến đấu đầy chết chóc và kịch tính diễn ra trong rừng giữa hai sát thủ đáng gờm là con rắn hổ mang chúa và con trăn, mỗi bên đều có tuyệt chiêu và thế mạnh riêng, thật khó đoán trước được kết quả bên nào sẽ thắng.
Tuy nhiên, lợi thế có phần nghiêng về hổ mang chúa đôi chút khi mới bắt đầu nhập cuộc nó đã lập tức chủ động lao vào tấn công phủ đầu, găm những chiếc răng nanh sắc nhọn chứa nọc cực độc vào cơ thể con mồi.
Để đáp lại, con trăn cũng nhanh chóng thủ thế, dùng thân quấn nhiều vòng quanh đối thủ, siết chặt - tuyệt chiêu quen thuộc của loài này.
Cuộc đọ sức kéo dài 10 phút và chỉ kết thúc khi nọc độc của rắn hổ mang đã ngấm sâu vào cơ thể con trăn khiến nó bị tê liệt trước khi kịp siết ngạt kẻ thù.
Rắn hổ mang chúa hay còn gọi là rắn hổ mây, thuộc họ rắn hổ (Elapidae), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa lên tới 7m.
Khi vào cơ thể, nọc độc của rắn hổ mang chúa sẽ tấn công thẳng tới hệ thần kinh trung ương, gây mờ mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh.
Nguyên nhân là nọc độc rắn hổ mang chúa chứa một hợp chất gồm các độc tố thần kinh và cytotoxin, có thể gây tổn hại mô thần kinh và làm vô hiệu các tế bào.
Một vết cắn của hổ mang chúa mang theo một lượng nọc độc từ 200 mg - 500 mg có thể giết chết một con người khỏe mạnh chỉ trong vòng 30 phút.