Thế giới động vật: Con gấu bị bỏ rơi thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp

Phương Linh |

Một con gấu bị bỏ rơi được con người nuôi dưỡng đã chứng tỏ khả năng làm mẫu ảnh cừ khôi.

Stepan là một con gấu nâu đã được thuần hóa và sống cùng chủ nhân là cặp đôi Svetlana và Yuri Pantileenko ở Mátxcơva, Nga, trong suốt hơn 20 năm.

Cặp đôi tốt bụng nhận nuôi Stepan từ khi nó còn là một con gấu mồ côi bị mẹ bỏ rơi lúc 3 tháng tuổi. Hiện Stepan đã trở thành một con gấu trưởng thành, 28 tuổi, thích tưới cây và xem tivi, nó hòa đồng với con người và không hề hung dữ.

Nhờ cơ duyên, nhiếp ảnh gia Mila Zhdanova, 40 tuổi, cũng đến từ Mátxcơva, biết đến và gặp gỡ Stepan.

Lấy cảm hứng từ sự thân thiện của gấu nâu Stepan với con người, nhiếp ảnh gia Mila đã sáng tác ra một loạt bức ảnh theo phong cách huyền thoại với hình ảnh gấu Stepan tạo dáng bên những người mẫu trong trang phục truyền thống của Nga.

Gấu Stepan thân thiện chụp ảnh cùng trẻ em. Ảnh: Daily Mail
Gấu Stepan thân thiện chụp ảnh cùng trẻ em. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages

Quá trình chụp bộ ảnh được thực hiện trong suốt nhiều tháng ở Mátxcơva, vì gấu Stepan chỉ có thể làm việc trong khoảng nửa giờ mỗi lần.

Bức ảnh tuyệt đẹp của người mẫu và gấu Stepan. Ảnh: Daily Mail
Bức ảnh tuyệt đẹp của người mẫu và gấu Stepan. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages

Nhiếp ảnh gia Mila cho biết: ''Stepan rất thân thiện nhờ sự quan tâm và yêu thương của huấn luyện viên. Các người mẫu từ Thái Lan, Australia, Đức, Anh và Israel, đã bay đến Nga để chụp ảnh cùng gấu Stepan''.

Để hoàn thành bộ ảnh, nhiếp ảnh gia phải làm việc trong suốt nhiều tháng. Gấu Stepan chỉ có thể làm việc 30 phút mỗi lần. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages
Để hoàn thành bộ ảnh, nhiếp ảnh gia phải làm việc trong suốt nhiều tháng. Gấu Stepan chỉ có thể làm việc 30 phút mỗi lần. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages

''Tôi hy vọng mọi người nhìn thấy vẻ đẹp và sức mạnh của động vật và thiên nhiên qua các bức ảnh của tôi'', nhiếp ảnh gia Mila cho hay.

Các người mẫu từ khắp nơi trên thế giới đã bay đến Nga để chụp ảnh cùng Stepan. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages
Một bức hình đẹp nhờ sự phối hợp ăn ý. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages
Gấu là biểu tượng được sử dụng rộng rãi ở Nga. Ảnh: Daily Mail/Mediadrumimages

Con gấu nâu là một biểu tượng được sử dụng rộng rãi ở Nga. Hiện tại, nó được dùng làm biểu tượng trang trí trên phù hiệu của đảng chính trị Nước Nga Thống nhất.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Con voi mẹ xua đuổi người để giải cứu voi con

Bảo Châu |

Một con voi mẹ không ngần ngại lăn xả tới xua đuổi hai người đàn ông để giải cứu voi con.

Thế giới động vật: Hai con sư tử kịch chiến giành mồi

Phương Linh |

Hai con sư tử lao vào nhau kịch chiến để giành mồi.

Thế giới động vật: Mỹ tổ chức cuộc thi tìm kiếm con gấu béo nhất

HỒNG HẠNH |

Nhằm tôn vinh, cổ vũ những con gấu mũm mĩm và tìm kiếm con gấu béo nhất, Công viên Quốc gia Katmai tổ chức Tuần lễ Gấu béo hàng năm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thế giới động vật: Con voi mẹ xua đuổi người để giải cứu voi con

Bảo Châu |

Một con voi mẹ không ngần ngại lăn xả tới xua đuổi hai người đàn ông để giải cứu voi con.

Thế giới động vật: Hai con sư tử kịch chiến giành mồi

Phương Linh |

Hai con sư tử lao vào nhau kịch chiến để giành mồi.

Thế giới động vật: Mỹ tổ chức cuộc thi tìm kiếm con gấu béo nhất

HỒNG HẠNH |

Nhằm tôn vinh, cổ vũ những con gấu mũm mĩm và tìm kiếm con gấu béo nhất, Công viên Quốc gia Katmai tổ chức Tuần lễ Gấu béo hàng năm.