Thế giới động vật: Cá thái dương khổng lồ xuất hiện ở bờ biển Mỹ

Bảo Châu |

Một con cá thái dương khổng lồ, dài tới 3m bất ngờ xuất hiện cạnh những người chèo ván ngoài khơi bờ biển California, Mỹ.

Live Science đưa tin, con cá thái dương khổng lồ, còn được gọi là cá mặt trời hay cá mặt trăng, có thể là một trong những con cá thái dương lớn nhất từng được ghi nhận. Hai người chèo ván ngoài khơi bờ biển Laguna, California, Mỹ tình cờ phát hiện ra con vật. Họ dành tới 30 phút để quan sát và ghi hình trước khi nó lặn trở lại đáy biển sâu.

 
Cận cảnh con cá thái dương Mola Mola mà những người chèo ván bắt gặp ở bờ biển Laguna, Mỹ. Ảnh: Project O

Không rõ kích thước chính xác của con cá thái dương, nhưng dựa trên bức ảnh ghi lại, so với ván chèo dài 4,3m, con động vật biển này nhiều khả năng dài từ 2,7m đến 3m. Nó lớn hơn cả con cá có xương nặng nhất được kỷ lục Guinness thế giới công nhận, là con cá thái dương đầu gồ (tên khoa học là Mola alexandrini) nặng 2.300 kg đánh bắt được ngoài khơi biển Nhật Bản vào năm 1996.

Tuy nhiên, cá thái dương ở biển Laguna, Mỹ vẫn chưa dài bằng một loài cá thái dương nổi tiếng khác bị bắt ngoài khơi bờ biển Bắc Phi vào tháng 10, được báo chí đưa tin trước đó. Con cá dài tới 3,2 m và nặng 2.000 kg, sau đó đã được những người đánh cá thả trở lại tự nhiên.

Cuộc chám trán giữa người chèo ván ngoài khơi bờ biển Laguna với con cá thái dương. Video: Project O/ Rich German

Con cá thái dương thuộc lại thông thường, còn được gọi là Mola Mola. Chúng sống ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới, thường được nhìn thấy bơi quanh vùng ven biển California.

Theo iNaturalist, loài cá này khá mập, nó có thể nặng dao động từ 247 kg đến 2.000 kg. Cá thái dương Mola Mola ăn tất cả các loại con mồi dưới biển, bao gồm cá nhỏ, ấu trùng cá, mực và động vật giáp xác, sứa hoặc sống đuôi.

 
Cá thái dương Mola Mola. Ảnh: Project O/ Rich German

Cá mặt trời cái là nhà vô địch về đẻ, chúng có thể đẻ tới 300 triệu quả trứng cùng một lúc, nhiều nhất trong số các loài động vật có xương sống từng được biết đến. Không giống như những bậc sinh thành khổng lồ, cá thái dương con rất nhỏ, chỉ dài vài milimet. Sự chênh lệch quá lớn về kích thước khiến các nhà khoa học từng phải giải trình tự gene để xác nhận chúng là cùng một loài.

Khi lớn lên, cá thái dương được biết đến với đôi mắt to, cái đầu khổng lồ và vây lưng cao, đôi khi bị nhầm với vây lưng của cá mập khi chúng bơi lên mặt nước.

Cá mặt trời là loài dễ bị tổn thương trước sự tấn công của sư tử biển, cá voi sát thủ và cá mập, nhưng nạn đánh bắt quá mức và đánh bắt nhầm mới là thủ phạm chính dẫn đến suy giảm số lượng loài này. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt kê loài cá thái dương Mola Mola là "loài động vật dễ bị tổn thương".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: 6 con rồng Komodo lần đầu tiên sinh ở sở thú Mỹ

Khánh Minh |

Sáu con rồng Komodo đã nở tại Sở thú Bronx (Mỹ) vào đầu tháng 12, đánh dấu lần sinh sản thành công đầu tiên của loài động vật này trong lịch sử 122 năm của vườn thú.

Thế giới động vật: Những sinh vật biển nguy hiểm nhất các đại dương

Anh Vũ |

Bên cạnh những loài sinh vật biển hiền lành và xinh đẹp, các đại dương trên Trái đất vẫn đang ẩn giấu nhiều loài cá cực kỳ đáng sợ và không nên đến gần.

Thế giới động vật: Sư tử chơi bóng "hay hơn cả Messi và Ronaldo"

Khánh Minh |

Sư tử chơi bóng đá tại Vườn thú Kaliningrad (Nga) khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, tán dương "hay hơn cả Messi và Ronaldo".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thế giới động vật: 6 con rồng Komodo lần đầu tiên sinh ở sở thú Mỹ

Khánh Minh |

Sáu con rồng Komodo đã nở tại Sở thú Bronx (Mỹ) vào đầu tháng 12, đánh dấu lần sinh sản thành công đầu tiên của loài động vật này trong lịch sử 122 năm của vườn thú.

Thế giới động vật: Những sinh vật biển nguy hiểm nhất các đại dương

Anh Vũ |

Bên cạnh những loài sinh vật biển hiền lành và xinh đẹp, các đại dương trên Trái đất vẫn đang ẩn giấu nhiều loài cá cực kỳ đáng sợ và không nên đến gần.

Thế giới động vật: Sư tử chơi bóng "hay hơn cả Messi và Ronaldo"

Khánh Minh |

Sư tử chơi bóng đá tại Vườn thú Kaliningrad (Nga) khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, tán dương "hay hơn cả Messi và Ronaldo".