Thế giới động vật: Bệnh kỳ quái hiếm gặp ở rắn lan rộng tại Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Những con rắn ở miền Đông Mỹ đang bị nhiễm một căn bệnh về da hiếm gặp, bệnh nấm rắn, gây đóng vảy và đục mắt.

Theo các nhà khoa học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), sự lây lan của căn bệnh nấm rắn (SFD) hiếm gặp và bí ẩn này đã tăng lên đáng kể kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2008.

Tháng 4 năm nay, họ đã xác định được tác nhân gây ra bệnh SFD là một loại nấm được gọi là Ophidiomyces ophidiicola, nhưng vẫn không tìm ra được cách thức lây lan của nó.

Cơ quan này viết trên trang Facebook: "Gần đây, số lượng các trường hợp nhiễm trùng da ở rắn được báo cáo đã tăng lên chóng mặt. Chỉ tính đến tháng 8.2017, Ophidiomyces ophidiicola đã được phát hiện ở phần lớn phía Đông Mỹ".

Căn bệnh này làm cho vảy rắn đóng vảy hoặc lở loét, cũng như khiến rắn lột xác bất thường và mắt có trắng đục. Ảnh: USGS
USGS cũng đã tìm thấy một con rắn khỏe mạnh trong khu vực đang lây lan nấm rắn. Ảnh: USGS
USGS cũng đã tìm thấy một con rắn khỏe mạnh trong khu vực đang lây lan nấm rắn. Ảnh: USGS

Căn bệnh này làm cho vảy rắn đóng vảy hoặc lở loét, cũng như khiến rắn lột xác bất thường và mắt có trắng đục. Các loài rắn khác nhau sẽ bị ảnh hưởng khác nhau, từ nhiễm trùng nhẹ cho đến tử vong.

USGS cho biết, những thay đổi về môi trường có thể là nguyên nhân gây ra sự bùng phát này. Tin tốt là SFD không thể lây từ rắn sang người.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Choáng với người đàn ông mượn hàm cá sấu để mở bia

Bảo Châu |

Video người đàn ông dùng hàm cá sấu để mở lon bia đã lan truyền trên mạng xã hội với 1 triệu lượt xem.

Tìm ra loài động vật góp phần gây nên biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cảnh báo một loài động vật đang góp phần gây ra biến đổi khí hậu là lợn rừng.

Những cảnh tượng hãi hùng nhện giết rắn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu theo dõi nhện giết và ăn thịt rắn trên khắp thế giới vừa phát hiện họ nhện Theridiidae, trong đó có cả nhện góa phụ đen, đã hạ gục nhiều rắn nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Choáng với người đàn ông mượn hàm cá sấu để mở bia

Bảo Châu |

Video người đàn ông dùng hàm cá sấu để mở lon bia đã lan truyền trên mạng xã hội với 1 triệu lượt xem.

Tìm ra loài động vật góp phần gây nên biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cảnh báo một loài động vật đang góp phần gây ra biến đổi khí hậu là lợn rừng.

Những cảnh tượng hãi hùng nhện giết rắn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu theo dõi nhện giết và ăn thịt rắn trên khắp thế giới vừa phát hiện họ nhện Theridiidae, trong đó có cả nhện góa phụ đen, đã hạ gục nhiều rắn nhất.