Thế giới động vật: 10 điều kỳ thú về thú mỏ vịt

HỒNG HẠNH |

Thú mỏ vịt là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất trong vương quốc động vật, theo Live Science. Với vẻ ngoài độc và lạ, thú mỏ vịt từng khiến các nhà tự nhiên học Châu Âu bối rối. Dưới đây là 10 điều kỳ thú về loài động vật này.

1. Thú mỏ vịt là loài động vật đẻ trứng có vú, chỉ được tìm thấy ở miền đông Australia, bao gồm cả đảo Tasmania.

2. Hình dạng của thú mỏ vịt cực kỳ độc đáo: có móng vuốt, chân trước có màng, đuôi giống như hải ly và mỏ giống như mỏ của con vịt.

3. Thú mỏ vịt thuộc bộ đơn huyệt - động vật có vú đẻ trứng thay vì sinh con như thú có túi hoặc các loại động vật có vú khác.

4. Vào cuối những năm 1700, mẫu vật thú mỏ vịt đầu tiên được gửi đến Châu Âu, các nhà tự nhiên học đã nghĩ rằng con vật này là giả khi ai đó đã khâu mỏ của một con vịt vào cơ thể của một con vật như hải ly.

5. Dù thú mỏ vịt cái đẻ trứng nhưng khi thú mỏ vịt con chào đời, nó vẫn sẽ bú sữa mẹ giống như các động vật có vú khác.

6. Mỏ của nó không giống với mỏ của con vịt. Mỏ của vịt rất cứng, ngược lại, mỏ của thú mỏ vịt rất mềm và dẻo để nó có thể kiếm ăn dưới nước.

7. Cả thú mỏ vịt đực và cái sinh ra đều có cựa ở mắt cá chân, nhưng chỉ cựa con đực mới tạo ra nọc độc.

8. Thú mỏ vịt trưởng thành không có răng, do đó, khi bắt được con mồi nó sẽ giữ lại ở trong mỏ cùng với một ít sỏi. Sau đó, nó lặn xuống nước và sử dụng sỏi để nghiền thức ăn cho đến khi đủ mềm rồi nuốt.

9. Thú mỏ vịt là một “vận động viên” bơi lội cừ khôi và con thú mỏ vịt trưởng thành có bộ lông không thấm nước. Ngược lại, thú mỏ vịt con thì không có bộ lông như vậy.

10. Hầu hết mọi người đều không biết đến thú mỏ vịt cho đến khi Tạp chí National Geographic công bố một bức ảnh về nó vào năm 1939.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

5 điều kỳ thú về loài lợn biển khổng lồ

HỒNG HẠNH |

Lợn biển là loài động vật có vú khổng lồ, chậm chạp, hiền lành và sống ở dưới nước, theo PBS. Dưới đây là 5 điều kỳ thú về loài động vật được mệnh danh đáng yêu nhất đại dương.

5 điều kỳ thú về loài chim bồ câu có “trái tim rỉ máu” ở ngực

HỒNG HẠNH |

Được mệnh danh là bồ câu có “trái tim rỉ máu” với bộ ngực đỏ au, chim bồ câu Luzon, tên khoa học là Gallicolumba luzonica, chỉ có ở đảo Luzon của Philippines, theo Marvell Zoo.

10 điều kỳ thú về sư tử bạn có biết?

Lê Thanh Hà |

Là biểu tượng của sức mạnh, sư tử được coi là "vua" của đồng cỏ với tiếng gầm gây khiếp sợ cho nhiều giống loài xung quanh. Dưới đây là 10 điều kỳ thú về loài vật này mà có thể bạn chưa từng biết tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

5 điều kỳ thú về loài lợn biển khổng lồ

HỒNG HẠNH |

Lợn biển là loài động vật có vú khổng lồ, chậm chạp, hiền lành và sống ở dưới nước, theo PBS. Dưới đây là 5 điều kỳ thú về loài động vật được mệnh danh đáng yêu nhất đại dương.

5 điều kỳ thú về loài chim bồ câu có “trái tim rỉ máu” ở ngực

HỒNG HẠNH |

Được mệnh danh là bồ câu có “trái tim rỉ máu” với bộ ngực đỏ au, chim bồ câu Luzon, tên khoa học là Gallicolumba luzonica, chỉ có ở đảo Luzon của Philippines, theo Marvell Zoo.

10 điều kỳ thú về sư tử bạn có biết?

Lê Thanh Hà |

Là biểu tượng của sức mạnh, sư tử được coi là "vua" của đồng cỏ với tiếng gầm gây khiếp sợ cho nhiều giống loài xung quanh. Dưới đây là 10 điều kỳ thú về loài vật này mà có thể bạn chưa từng biết tới.