Thế giới đẩy nhanh nỗ lực mở cửa trở lại

Hải Anh |

Thái Lan nới lỏng hạn chế ngừa COVID-19 ở thủ đô Bangkok trong khi Nhật Bản đang đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho những người dưới 65 tuổi tại các trường đại học và các công ty lớn...

Nới lỏng hạn chế

Thủ đô Bangkok, Thái Lan nới các hạn chế ngừa COVID-19 từ 21.6. Theo lệnh mới nhất do thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang ký, các nhà hàng không có điều hòa có thể hoạt động trở lại 100% công suất, trong khi các địa điểm có điều hòa được phép phục vụ 50% công suất cho khách ăn uống tại chỗ. Trước đây, các quán ăn và nhà hàng - có điều hòa hoặc không - đều được yêu cầu hoạt động ở mức 25% tổng sức chứa.

Lệnh mới cũng cho phép các quán ăn và nhà hàng ở Bangkok mở cửa đến 23h hằng ngày, tăng thêm so với giới hạn tới 21h trước đó. Lệnh cấm uống rượu tại các nhà hàng vẫn có hiệu lực.

Ngoài nới lỏng các hạn chế đối với việc ăn uống bên ngoài, lệnh mới của Bangkok cũng cho phép các bể bơi, cơ sở thể thao dưới nước khác, các trung tâm giáo dục và công viên khoa học, thư viện công cộng và tư nhân được mở cửa trở lại. Các sự kiện thể thao không khán giả hiện cũng đã được phép hoạt động.

Ngoài Bangkok, thông báo được đăng trên Công báo Hoàng gia cho biết, các biện pháp ngừa COVID-19 cũng được nới lỏng ở các tỉnh vùng đỏ - vùng lây nhiễm nặng, tương tự như Bangkok. Tại đây, các cơ sở giải trí gồm quán karaoke và quán rượu vẫn đóng cửa trong khi các cửa hàng bách hóa hoạt động tới 21h. Lệnh cấm tụ tập trên 50 người và bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn được áp dụng.

Tại Mỹ, ngày 20.6, chuyến du thuyền đầu tiên xuất phát từ PortMiami sau 15 tháng chịu các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19. Tàu Freedom of the Seas có công suất 4.5000 khách của Royal Caribbean Cruises chở khoảng 650 hành khách trong hai đêm đầu tiên, tất cả là nhân viên của Royal Caribbean tình nguyện đi tàu cùng với 1 người đi kèm từ 18 tuổi trở lên.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) có phương pháp tiếp cận hai hướng để các tuyến du thuyền có thể hoạt động trở lại: Có thể chạy các chuyến ngắn thử nghiệm hoặc bắt đầu lại các chuyến có doanh thu ngay nếu xác nhận tỉ lệ tiêm chủng của hành khách và thủy thủ đoàn là 95%. Royal Caribbean đang thực hiện cả 2 phương án này, với chuyến có doanh thu đầu tiên dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Trong khi đó, biên giới trên bộ của Mỹ với Canada và Mexico vẫn đóng với hoạt động di chuyển không thiết yếu đến ít nhất ngày 21.7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông tin ngày 20.6. Từ tuần trước, chính phủ Mỹ đã tổ chức các cuộc họp cấp làm việc với Canada và Mexico về các hạn chế đi lại và có kế hoạch tổ chức các cuộc họp khoảng hai tuần một lần. Theo Bộ An ninh Nội địa, đã có "những tiến triển tích cực trong những tuần gần đây" cũng như cơ quan này đang làm việc tích cực để xác định các điều kiện để nới lỏng hạn chế đi lại "một cách an toàn và bền vững". Mỹ cũng đang tổ chức các cuộc họp nhóm làm việc về nới lỏng các hạn chế đi lại với Anh và Liên minh Châu Âu nhưng các quan chức Mỹ và các hãng hàng không cho rằng, dự kiến chính quyền ông Joe Biden sẽ không dỡ bỏ các hạn chế sớm nhất trước 4.7.

Đẩy mạnh tiêm chủng

Kyodo đưa tin, việc tiêm vaccine COVID-19 của Nhật Bản cho những người dưới 65 tuổi bước vào giai đoạn mạnh nhất từ 21.6 khi các trường đại học cùng các công ty lớn triển khai tiêm chủng tại chỗ. Đại học Tohoku, Đại học Hiroshima, Đại học Keio và Đại học Kindai đã bắt đầu các chương trình tiêm chủng trong khi các công ty như Itochu, Central Japan Railway... cũng triển khai hoạt động này. Vaccine của Moderna được sử dụng để tiêm chủng tại các trường đại học và công ty.

Đại học Khoa học Thể thao Nippon không chỉ bắt đầu tiêm chung cho sinh viên và nhân viên mà còn tiêm cho người dân ở khu vực xung quanh. Tương tự, một số trường đại học có khoa y dược sẽ giúp tiêm chủng cho sinh viên các trường đại học khác.

Trong nỗ lực đạt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng trước tháng 11 năm nay, chính phủ Nhật Bản đã cho phép các công ty và trường đại học triển khai các chương trình tiêm chủng riêng cho những người dưới 65 tuổi. Tính đến 17h chiều 18.6, chính phủ Nhật Bản đã chấp nhận đơn từ các công ty và trường đại học về việc tiêm chủng cho khoảng 13,73 triệu người tại 3.479 địa điểm.

Trong khi đó, Australia đẩy nhanh chia sẻ thêm vaccine COVID-19 cho các bang và vùng lãnh thổ, Thủ tướng Scott Morrison thông tin ngày 21.6 trên đài phát thanh 2GB. Thủ tướng Australia không nêu rõ số lượng liều vaccine mà các bang sẽ nhận được.

Các bang của Australia đã yêu cầu tăng nguồn cung vaccine sau khi Australia thông báo thay đổi chính sách khuyến nghị tiêm AstraZeneca chỉ cho những người trên 60 tuổi vào tuần trước. Khoảng 4% trong tổng số 20 triệu dân số trưởng thành của Australia đã được tiêm chủng đầy đủ trong khi hơn 25% đã tiêm ít nhất liều đầu tiên.

Để đẩy nhanh quá trình triển khai, chính phủ liên bang có kế hoạch phân phối khoảng 2,3 triệu liều vaccine Pfizer vào tháng 6 cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ, và dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,4 triệu cho đến tháng 7. Australia phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài với vaccine Pfizer trong khi vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước.

Cũng liên quan tới vaccine COVID-19, Trung Quốc đã vượt mốc tiêm 1 tỉ liều vaccine COVID-19, theo thông báo ngày 20.6 của Ủy ban Y tế Quốc gia nước này. Số liều vaccine mà Trung Quốc tiêm tính đến ngày 19.6 là 1,01 tỉ liều, chiếm hơn 1/3 tổng số liều tiêm trên toàn thế giới. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của đất nước, tương đương khoảng 580 triệu người, vào cuối tháng 6 mà Bắc Kinh đưa ra. Cơ quan y tế Trung Quốc chưa cho biết khi nào nước này dự kiến đạt miễn dịch cộng đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Thanh Hà |

Times of India ngày 21.6 thông tin, Ấn Độ triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả dân số trưởng thành.

TPHCM khẳng định tất cả công nhân sẽ được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

Trưa 21.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định trong đợt này sẽ tiêm cho 100% công nhân làm việc ở các khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng công này này được tiêm nhưng công nhân khác lại không được tiêm.

TPHCM xử lý thế nào khi xảy ra sốc phản vệ trong tiêm vaccine COVID-19?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết tai biến tiêm vaccine COVID-19 chỉ có một tỉ lệ nhất định và Thành phố đang chuẩn bị tốt nhất nếu tình huống sốc phản vệ xảy ra.

Quyền Chủ tịch nước dự ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Ấn Độ khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Thanh Hà |

Times of India ngày 21.6 thông tin, Ấn Độ triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả dân số trưởng thành.

TPHCM khẳng định tất cả công nhân sẽ được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

Trưa 21.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định trong đợt này sẽ tiêm cho 100% công nhân làm việc ở các khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng công này này được tiêm nhưng công nhân khác lại không được tiêm.

TPHCM xử lý thế nào khi xảy ra sốc phản vệ trong tiêm vaccine COVID-19?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết tai biến tiêm vaccine COVID-19 chỉ có một tỉ lệ nhất định và Thành phố đang chuẩn bị tốt nhất nếu tình huống sốc phản vệ xảy ra.