Thế giới đang mở cửa trở lại

Thanh Hà |

Trong những tuần gần đây, các quốc gia trên thế giới, từ Châu Âu tới Châu Á, đang công bố kế hoạch mở cửa trở lại, ngay lập tức hoặc từng bước.

Động thái quyết định hướng tới bình thường

Thụy Sĩ thông báo ngày 17.2 về việc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế ngừa COVID-19 bởi tình hình dịch COVID-19 đã cải thiện trong thời gian gần đây. "Nhờ mức độ miễn dịch cao của người dân, hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ không bị quá tải dù mức độ lưu hành virus cao" - thông cáo nêu rõ. Người dân Thụy Sĩ sẽ không còn bị bắt buộc đeo khẩu trang và xuất trình chứng nhận tiêm chủng COVID-19 để đi vào bar, nhà hàng và các địa điểm trong nhà khác. Những hạn chế với số lượng người tụ tập và các sự kiện lớn cũng sẽ được dỡ bỏ. Những hạn chế còn lại sẽ tiếp tục tới cuối tháng 3 yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính tự cách ly trong 5 ngày, quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế.

Những biện pháp liên quan tới y tế áp dụng với cư dân Liên minh Châu Âu (EU) nhập cảnh Thụy Sĩ cũng được dỡ bỏ, đồng nghĩa với việc không cần phải trình chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính khi nhập cảnh biên giới, thông cáo của chính phủ Thụy Sĩ nêu rõ.

"Thụy Sĩ đang thực hiện một bước đi mang tính quyết định và quan trọng để hướng tới bình thường" - ông Ignazio Cassis, người giữ chức tổng thống luân phiên của Thụy Sĩ trong năm nay, chia sẻ với báo giới.

Theo các số liệu chính thức, hơn 90% dân số trong tổng số 8,6 triệu dân của Thụy Sĩ đã có một số khả năng miễn dịch nhất định với virus nhờ tiêm vaccine COVID-19 hoặc hồi phục sau khi mắc bệnh.

Một số quốc gia Châu Âu khác, trong số đó có Đan Mạch, Na Uy, Anh, Pháp và Hà Lan...  cũng đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 trong những tuần gần đây.

Ngày 15.2, Hà Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế ngừa COVID-19 từ 25.2, trong đó sẽ loại bỏ quy định giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rút ngắn thời gian cách ly với người mắc COVID-19 còn 5 ngày. Các hộp đêm và bar được mở tới 1h sáng và tất cả các hạn chế với giờ mở cửa được dỡ bỏ từ 18.2. "Chúng ta sẽ trở lại thời gian đóng cửa bình thường như chúng ta có trước Corona" - Bộ trưởng Y tế Hà Lan Ernst Kuipers thông báo.

Châu Á lần lượt công bố kế hoạch mở cửa

Ngày 17.2, Nhật Bản thông báo nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19. Trong số các biện pháp được công bố có nâng số người được phép nhập cảnh vào Nhật Bản lên 5.000 người mỗi ngày từ 3.500 người hiện tại. Những biện pháp khác trong đợt nới lỏng chính sách lần này của Nhật Bản cũng bao gồm rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc từ 1 tuần như hiện nay xuống còn 3 ngày với một số trường hợp nhất định, xét trên mức độ rủi ro của quốc gia mà du khách xuất phát, tình trạng tiêm chủng của du khách. Quy định nới lỏng nhập cảnh của Nhật Bản có hiệu lực theo từng giai đoạn từ tháng 3.

Xu hướng mở cửa trở lại cũng được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á triển khai. Đầu tuần này, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat cho biết, Singapore cam kết mở cửa lại nền kinh tế và biên giới của nước này với phần còn lại của thế giới. Theo ông, việc tiếp tục mở các tuyến đi lại đã tiêm chủng (VTL) không cách ly với hơn 20 quốc gia trong bối cảnh dịch COVID-19 toàn cầu diễn biến phức tạp phản ánh cam kết này. Singapore cũng cam kết mở rộng thêm các tuyến VTL với nhiều quốc gia hơn khi tình hình cho phép.

"Với việc triển khai vaccine và tiêm nhắc lại, nhiều quốc gia đang nới lỏng các hạn chế đi lại. Singapore cam kết thực hiện phần việc của chúng tôi để nói lại di chuyển hàng không toàn cầu" - Phó Thủ tướng Singapore khẳng định tại lễ khai mạc Singapore Airshow 2022.

Thái Lan đã khởi động lại chương trình du lịch không cách ly từ 1.2 sau 5 tuần tạm dừng do biến thể Omicron. Ban đầu, kế hoạch mở cửa trở lại của Thái Lan chỉ giới hạn với 67 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng giờ đây du khách đã tiêm chủng từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể đến Thái Lan du lịch mà không cần cách ly. Chính phủ Thái Lan dự kiến ​​sẽ có gần 300.000 khách du lịch đến nước này trong tháng 2 và thậm chí nhiều hơn nữa trong những tháng tiếp theo.

Indonesia đã đồng ý thiết lập tuyến di chuyển không cách ly cho những người Singapore đã tiêm chủng đầy đủ đến thăm các đảo Batam và Bintan vào ngày 24.1 và các chuyến bay quốc tế trực tiếp bắt đầu hạ cánh xuống đảo Bali vào ngày 4.2. Trong khi đó, Philippines đã mở cửa cho khách du lịch nước ngoài tiêm phòng đầy đủ vào ngày 10.2, với công dân từ 157 quốc gia được phép đi du lịch mà không cần cách ly.

Ngày 8.2, Hội đồng Phục hồi Quốc gia Malaysia đã cam kết mở cửa biên giới cho tất cả công dân nước ngoài vào tháng 3. Khi tuyên bố mở cửa trở lại, chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia Malaysia nhấn mạnh, việc mở lại biên giới sẽ có nghĩa là “khách du lịch có thể đến thăm và các nhà đầu tư có thể nhập cảnh".

Tương tự Australia và New Zealand - nổi tiếng với các chính sách biên giới nghiêm ngặt - cũng công bố kế hoạch mở cửa trở lại, dù không rộng rãi như một số nước Châu Á. Australia cho phép du khách nước ngoài tiêm ít nhất 2 liều vaccine COVID-19 nhập cảnh từ ngày 21.2 sau khi cho phép du học sinh và lao động lành nghề nhập cảnh từ 15.12.2021. Nước láng giềng New Zealand cũng dần mở cửa trở lại, với việc Thủ tướng Jacinda Ardern đặt mục tiêu đến tháng 10 là cho phép tất cả du khách nước ngoài vào nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội mở cửa trở lại thu hút các bạn trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2022, những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò... đã đồng loạt mở cửa trở lại thu hút khách du tham quan đặc biệt là những người trẻ.

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3

Theo TTXVN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3.2022.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội mở cửa trở lại thu hút các bạn trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2022, những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò... đã đồng loạt mở cửa trở lại thu hút khách du tham quan đặc biệt là những người trẻ.

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3

Theo TTXVN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3.2022.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.