Số người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới lên đến 3 triệu người tính đến 17.4, theo tổng hợp của Đại học Johns Hopkins.
Con số này bằng khoảng dân số của Kiev, Ukraina; Caracas, Venezuela hoặc thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Con số này lớn hơn dân số của Chicago, Mỹ (2,7 triệu người) và tương đương với Philadelphia và Dallas cộng lại, AP cho hay.
Con số thực có khả năng cao hơn vì nhiều trường hợp bị bỏ sót trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch hoặc không được đưa vào thống kê.
Hồi tháng Giêng năm nay, thế giới ghi nhận mốc 2 triệu ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh tiêm chủng mới triển khai ở Châu Âu và Mỹ.
Hiện tại, khi số người chết vì COVID-19 lên một ngưỡng mới nghiệt ngã, việc tiêm chủng được triển khai ở 190 quốc gia với tiến độ kiểm soát đại dịch khác biệt.
Trong khi các chiến dịch ở Mỹ và Anh đã đạt được thành công và người dân cũng như các doanh nghiệp ở đó bắt đầu tính tới cuộc sống sau đại dịch, thì những nơi khác, chủ yếu là các nước nghèo hơn, thậm chí có cả những nước giàu, việc tiêm vaccine chậm và các biện pháp phong tỏa mới được tái áp đặt khi các ca mắc COVID-19 tăng cao.
Trên toàn thế giới, số ca tử vong đang tăng trở lại, trung bình khoảng 12.000 ca mỗi ngày và các ca nhiễm mới cũng đang tăng lên, vượt 700.000 ca mỗi ngày.
Tại Brazil, khoảng 3.000 người chết mỗi ngày, chiếm 1/4 số người chết do COVID-19 trên toàn thế giới trong những tuần gần đây. Một biến thể dễ lây lan hơn của SARS-CoV-2 đã và đang hoành hành ở quốc gia Nam Mỹ này.
Tình hình nghiêm trọng tương tự ở Ấn Độ với các ca mắc COVID-19 tăng đột biến vào tháng Hai sau nhiều tuần giảm ổn định. Ấn Độ ghi nhận hơn 180.000 ca nhiễm mới trong 1 ngày trong tuần qua, nâng tổng số ca lên hơn 13,9 triệu. Chỉ có 178 máy thở còn trống ở New Delhi trong chiều 15.4 trong khi thành phố 29 triệu dân có nơi có 13.000 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày trước đó.
Về vaccine COVID-19, đến nay, COVAX cung cấp khoảng 40 triệu liều vaccine cho hơn 100 quốc gia, đủ để đáp ứng cho 0,25% dân số thế giới.
Trên toàn cầu, khoảng 87% trong số 700 triệu liều vaccine đã được phân bổ ở những nước giàu hơn. Ở các nước giàu, cứ 4 người thì có 1 người đã tiêm vaccine trong khi ở các nước nghèo, con số này là 1 trong hơn 500 người, AP cho hay.