Thế giới chống chọi với những ngày lạnh - nóng nhất 100 năm qua

NGỌC VÂN |

Nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu tiên của tháng Giêng trong thời tiết giá lạnh kỷ lục nhất trong hơn 1 thế kỷ qua.

Tuần đầu tiên của tháng Giêng là thời điểm lạnh nhất ở thành phố Syracuse, bang New York (Mỹ) kể từ năm 1904. Nhiệt độ ở nhiều khu vực của Mỹ cũng rơi xuống mức thấp nhất trên hành tinh. Ngày 7.1, nhiệt độ “wind-chill” (hiệu ứng phong hàn, cảm nhận về độ lạnh khi có gió) trên núi Washington ở New Hampshire ở mức -73 độ C, lạnh nhất thế giới. Thời tiết đặc biệt khắc nghiệt ở những vùng đông bắc Mỹ, như ở Burlington, Vermont là -18 độ C (wind-chill - 34 độ C), cả ở Philadelphia và New York đều là -13 độ C. Ở Hartford, Connecticut, cột thủy ngân xuống mức -12 độ C, Boston -12 độ C. Trong khi đó, đợt triều cường dâng cao đến cả mét dọc bờ biển Massachusetts được ghi nhận là mức cao nhất trong gần 1 thế kỷ.

Khoảng 100 triệu người Mỹ đang trải qua những ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông trong cái lạnh thấu xương. Ít nhất 16 người thiệt mạng do thời tiết giá lạnh trong tuần đầu tiên của năm 2018. Hàng trăm người đang được điều trị vì ảnh hưởng bởi thời tiết. Ở New Jersey, nhiều người chọn cách ở lại nhà thay vì đối phó với nhiệt độ âm 2 con số. Nhiều người khác vẫn đang vật lộn dọn dẹp tàn dư của cơn bão mùa đông đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ hôm 3.1 gây hỗn loạn tại nhiều bang phía đông nam từ Florida đến Virginia. Giới chức sân bay John F.Kennedy ở New York và cơ quan cảng vụ New Jersey đang làm việc với các hãng hàng không và Cục Hàng không liên bang nhằm hạn chế các chuyến bay đến sân bay này.

Ở vùng miền đông Canada, nhiệt độ ở Ontario và Quebec rơi xuống mức -50 độ C. Sân bay Toronto phải hủy hoặc chậm hàng chục chuyến. Trung Quốc cũng đang bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất trong năm. Mặc dù lạnh kỷ lục như ở Bắc Mỹ, song những ngày qua tuyết rơi không ngừng ở các tỉnh phía đông bắc Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hầu hết người dân. Những khu vực phía bắc Trung Quốc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây… phải hứng chịu những trận tuyết lớn dày từ 2-8 mm, thậm chí 12 -15mm.

Trong khi đó, ở phía nam bán cầu, thành phố Sydney của Australia lại đang trải qua thời tiết nóng nhất trong vòng 79 năm qua, với nhiệt độ trong vùng lên đến 47.3 độ C hôm 7.1, thấp hơn mức 47.8 độ C năm 1939.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.