Thế giới cam kết hàng tỉ USD viện trợ cho Afghanistan

Song Minh |

Ngày 12.10, các nhà lãnh đạo G20 nhất trí làm việc cùng nhau để tránh thảm họa nhân đạo ở Afghanistan, cam kết hàng tỉ USD viện trợ cho quốc gia này.

Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) quyết tâm giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan - Thủ tướng nước chủ nhà Italia Mario Draghi cho biết trong hội nghị thượng đỉnh bất thường G20 theo hình thức trực tuyến ngày 12.10.

Thủ tướng Italia Mario Draghi đã thúc đẩy hội nghị của G20 kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8, khẳng định rằng cuộc thảo luận về các giải pháp cho Afghanistan phải vượt ra ngoài câu lạc bộ thông thường của các đồng minh phương Tây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự, thay vào đó cử đại diện, nhưng Thủ tướng Draghi khẳng định tất cả đều đồng ý về sự cần thiết phải giúp đỡ nhiều hơn.

"Thay vì phản ứng và tranh cãi... chúng tôi đã nhận thức được tình trạng khẩn cấp này và trách nhiệm to lớn của G20 đối với người dân Afghanistan" - AFP dẫn lời Thủ tướng Italia cho biết trong cuộc họp báo sau hội nghị.

Viện trợ quốc tế cho Afghanistan đã bị phong tỏa kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền sau khi Mỹ rút quân sau 20 năm chiến tranh.

Tài sản của Afghanistan ở nước ngoài bị đóng băng, trong khi giá lương thực và tỉ lệ thất nghiệp đang tăng cao, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo khi mùa đông đến.

"Đứng nhìn 40 triệu người rơi vào cảnh hỗn loạn vì không có điện, không có tiền, điều đó không thể và không nên là mục tiêu của cộng đồng quốc tế" - Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu với báo giới.

Liên minh Châu Âu mở đầu bằng việc cam kết hỗ trợ Afghanistan 1 tỉ euro (tương đương 1,2 tỉ USD). Trong số này, 250 triệu euro sẽ được bổ sung vào gói 300 triệu euro mà EU đã thông báo trước đó nhằm viện trợ nhân đạo khẩn cấp, và phần còn lại sẽ được chuyển đến các nước láng giềng trong khu vực tiếp nhận người di cư Afghanistan. EU nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ được chuyển cho các tổ chức quốc tế hoạt động trên thực địa chứ không phải chính phủ lâm thời của Taliban.

Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Draghi nói rằng Taliban đóng vai trò quan trọng trong việc nhận viện trợ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi hỗ trợ quốc tế khẩn cấp cho Afghanistan để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo và giúp tái thiết đất nước. Ông cho biết Hàn Quốc đã cam kết cung cấp 1 tỉ USD viện trợ và hỗ trợ cho Afghanistan trong 20 năm tới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo sẽ cung cấp tổng cộng 200 triệu USD trong năm nay, trong đó có 65 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động kinh tế và dịch vụ cơ bản.

Theo thông báo tóm tắt do Văn phòng Thủ tướng Italia công bố, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, đặc biệt là quyền của phụ nữ và dân tộc thiểu số ở Afghanistan.

G20 cũng thảo luận về vấn đề an ninh, trong đó bản thân Taliban đang phải đối mặt với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-K) - tổ chức đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chết người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm đánh bom nhà thờ Afghanistan khiến ít nhất 100 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 100 tín đồ đã chết hoặc bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở Afghanistan trong buổi cầu nguyện ngày 8.10.

Taliban tuyên bố tiêu diệt hang ổ IS ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Taliban tuyên bố tiêu diệt toàn bộ tay súng IS ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vài giờ sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo nghi do IS thực hiện hôm 3.10.

Thực hư kho báu vàng lớn nhất thế giới ở Afghanistan biến mất

Khánh Minh |

Bộ Văn hóa và Thông tin Afghanistan bác bỏ cáo buộc rằng kho báu Bactrian 2.000 năm tuổi của Afghanistan đã được chuyển lậu ra khỏi đất nước.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Thủ phạm đánh bom nhà thờ Afghanistan khiến ít nhất 100 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 100 tín đồ đã chết hoặc bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở Afghanistan trong buổi cầu nguyện ngày 8.10.

Taliban tuyên bố tiêu diệt hang ổ IS ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Taliban tuyên bố tiêu diệt toàn bộ tay súng IS ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vài giờ sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo nghi do IS thực hiện hôm 3.10.

Thực hư kho báu vàng lớn nhất thế giới ở Afghanistan biến mất

Khánh Minh |

Bộ Văn hóa và Thông tin Afghanistan bác bỏ cáo buộc rằng kho báu Bactrian 2.000 năm tuổi của Afghanistan đã được chuyển lậu ra khỏi đất nước.