Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil được Reuters trích lời phát biểu tại cuộc họp hôm 9.12: "Các biện pháp phủ đầu phải được thực hiện, bắt đầu bằng ngoại giao, chính trị, sau đó đến trừng phạt kinh tế và tài chính".

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arab triệu tập cuộc họp khẩn ở Cairo sau đề nghị của Palestine và Jordani nhằm tạo ra phản ứng thống nhất đáp trả quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và kế hoạch chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thánh địa này.

Thảo luận các cách thức đối phó với chính sách mới của Mỹ, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit và Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô - AP đưa tin.

Theo ông Aboul-Gheit, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump "đi ngược lại luật pháp quốc tế và đặt ra những câu hỏi về nỗ lực của Mỹ để hỗ trợ tiến trình hòa bình trong khu vực". Tờ Al Jazeera dẫn lời ông Aboul-Gheit nói thêm rằng chính sách của Mỹ "hợp pháp hóa" việc Israel chiếm đóng Palestine, "làm suy giảm lòng tin của các nước Arab" đối với Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Adel al-Jubeir, kêu gọi Mỹ đảo ngược quyết định về Jerusalem, nhấn mạnh rằng sáng kiến của Arab do Saudi Arabia đưa ra và được thông qua tại thượng đỉnh Beirut năm 2002 là lộ trình để giải quyết tất cả các cuộc khủng khoảng.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ dữ dội vẫn diễn ra tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza khi người Palestine tiếp tục đấu tranh vì mục tiêu của mình, sau khi lực lượng Hamas kêu gọi một cuộc nổi dậy mới.

Hàng trăm người bị thương khi lực lượng an ninh Israel bắn đạn cao su, hơi cay và vòi rồng. Riêng trong ngày 9.12, hơn 230 người Palestine bị thương, trong đó 171 người bị thương ở Bờ Tây và Jerusalem, 60 người bị thương ở Dải Gaza.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.

Palestine đáp trả Mỹ về quyết định Jerusalem

K.M |

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm của ông Pence tới khu vực này trong tháng này, một cử chỉ đáp lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.

Palestine đáp trả Mỹ về quyết định Jerusalem

K.M |

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm của ông Pence tới khu vực này trong tháng này, một cử chỉ đáp lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.