Thế giới ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Khánh Minh |

Báo chí và một số tổ chức quốc tế trong tuần qua có nhiều bài viết bày tỏ ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam chắc chắn đạt mục tiêu tăng trưởng 2022

Bloomberg nhận định, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022, vì tăng trưởng quý II tốt hơn dự kiến ​​cho thấy sự phục hồi trên diện rộng của cường quốc xuất khẩu Đông Nam Á.

Theo hãng tin có trụ sở tại Mỹ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý II là nhờ xuất khẩu và sản xuất phục hồi, giúp bù đắp rủi ro do dịch COVID-19 và giá dầu tăng. Bloomberg dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 7,72% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, so với 5,05% của quý trước. Tốc độ này nhanh hơn so với con số 5,9% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, là mức cao nhất kể từ ít nhất quý I năm 2013. Tăng trưởng quý II đã giúp nâng mức tăng trưởng trong nửa đầu năm lên 6,42% so với một năm trước, cao hơn dự báo của Tổng cục Thống kê là 5,5%. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 6% - 6,5%.

Theo Bloomberg, kết quả tăng trưởng đạt được đồng thời với việc Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến thay thế cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thương mại bị gián đoạn do Trung Quốc đóng cửa vì COVID-19, cuộc xung đột ở Ukraina và căng thẳng kéo dài giữa Bắc Kinh và Washington.

Nền kinh tế cũng được hưởng lợi từ đợt kích thích tài khóa ước tính khoảng 347.000 tỉ đồng (15 tỉ USD) và chính sách tiền tệ linh hoạt khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành một trong số ít ngân hàng cuối cùng chống lại được chu kỳ thắt chặt toàn cầu. Ngân hàng Thế giới cho biết trong báo cáo tháng 6 về Việt Nam rằng, sự phục hồi kinh tế vẫn mạnh mẽ bất chấp những bất ổn toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, các nhà chức trách nên cảnh giác về rủi ro lạm phát liên quan đến việc giá nhiên liệu tiếp tục tăng và nhập khẩu tăng.

Tờ Jordan Times cũng có bài viết với nhan đề: “Kinh tế Việt Nam quý II tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 11 năm”. Tờ báo cho biết, sự tăng trưởng nhanh chóng này có được là nhờ xuất khẩu phục hồi và dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tăng trưởng cường quốc sản xuất đã giảm ở mức khoảng 3% trong 2 năm liên tiếp khi đại dịch đóng cửa hầu hết thế giới và chính quyền cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, GDP quý II/2022 của Việt Nam đã tăng 7,72%, mức tăng tốt nhất kể từ năm 2011. Doanh thu từ xuất khẩu tăng 21% lên 96,80 tỉ USD trong giai đoạn này. Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam tăng 2,96% trong quý II.

Nhật báo Lianhe Zaobao ở Hồng Kông (Trung Quốc) nêu bật mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam là 7,72% trong quý II. So với các nước thành viên ASEAN và các nước trên thế giới, đây là mức tăng trưởng khá cao, đồng thời Việt Nam cũng giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, theo nhật báo Lianhe Zaobao.

Tờ báo ghi nhận kể từ khi Việt Nam dần dỡ bỏ các biện pháp chống COVID-19 vào cuối năm 2021, các ngành công nghiệp và nhà máy trong nước đã trở lại hoạt động hoàn toàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ.

Nền kinh tế Việt Nam thu hút các nhà xuất khẩu

Trang 1news.co.nz của New Zealand cho biết, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn tốt cho các nhà xuất khẩu New Zealand đang tìm cách đa dạng hóa thị trường của mình. Bài viết trích dẫn báo cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho hay,  từ năm 2016 đến năm 2021, Việt Nam dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn so với các thị trường lớn khác của ASEAN như Singapore, Malaysia, Philippines.

Bài báo cũng dẫn lời các chuyên gia cho rằng có ba yếu tố chủ chốt ở thị trường Việt Nam sẽ hấp dẫn các doanh nghiệp New Zealand, đó là thị trường tiêu dùng địa phương, môi trường địa chính trị an toàn và mạng lưới thương mại tự do tuyệt vời.

Hiện tại, các sản phẩm thực phẩm và đồ uống chiếm gần 2/3 xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa vì người tiêu dùng đã có ý thức hơn về sức khỏe sau COVID-19.

Trong báo cáo Triển vọng toàn cầu quý III/2022, ngân hàng United Overseas Bank (UOB) có trụ sở tại Singapore đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam từ 6,5% lên 7,0%. Ngân hàng cho biết, dự báo dựa trên tốc độ tăng trưởng mạnh trong quý II/2022. Dự báo được đưa ra với giả định rằng sẽ không có gián đoạn nội địa nghiêm trọng nào nữa do COVID-19 và tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm dự kiến ​​vào khoảng 7,6 - 7,8%.

Nếu so với những dự báo gần nhất của ngân hàng UOB về tình hình phát triển các nước trong khối ASEAN-6, dự báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ cao nhất trong khu vực. UOB dự báo tăng trưởng năm 2022 của Singapore và Thái Lan chỉ hơn 3%; Indonesia 4,8%; Malaysia và Philippines lần lượt ở mức 5,5% và 6,5%.

Theo UOB, Việt Nam có thể kiểm soát được áp lực lạm phát vì giá lương thực ổn định. Tuy nhiên, UOB lưu ý, rủi ro lạm phát là đáng kể do tốc độ tăng giá năng lượng nhanh chóng có thể sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của nền kinh tế, đặc biệt là nếu giá cao hơn vẫn tiếp tục.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng FTA thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022

Khánh Minh |

Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được cho là công cụ quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing.

Kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thay đổi chiến lược “Zero Covid” sang “mục tiêu kép trong điều kiện mới”

Lan Hương |

Tổng Cục Hải quan vừa công bố những con số đáng giật mình: Trong tháng 8.2021, hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu qua 19 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phía Nam do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 đã giảm 5,6 tỉ USD so với tháng 7 (tương đương mức giảm 27%). Để đối phó với sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế nhận định, thời gian tới Việt Nam cần thay đổi chiến lược từ “zero COVID” sang thực hiện “mục tiêu kép trong điều kiện mới”.

VEPR công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021

Cường Ngô |

Với diễn biến của tình hình bệnh dịch hiện tại, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 so với các báo cáo trước đây. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được dự báo tăng 4,5% – 5,1%, thấp hơn 1,2 – 1,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kỳ vọng FTA thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022

Khánh Minh |

Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được cho là công cụ quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing.

Kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thay đổi chiến lược “Zero Covid” sang “mục tiêu kép trong điều kiện mới”

Lan Hương |

Tổng Cục Hải quan vừa công bố những con số đáng giật mình: Trong tháng 8.2021, hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu qua 19 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phía Nam do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 đã giảm 5,6 tỉ USD so với tháng 7 (tương đương mức giảm 27%). Để đối phó với sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế nhận định, thời gian tới Việt Nam cần thay đổi chiến lược từ “zero COVID” sang thực hiện “mục tiêu kép trong điều kiện mới”.

VEPR công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021

Cường Ngô |

Với diễn biến của tình hình bệnh dịch hiện tại, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 so với các báo cáo trước đây. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được dự báo tăng 4,5% – 5,1%, thấp hơn 1,2 – 1,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.