Thầy giáo Philippines có gương mặt trẻ thơ thường xuyên bị nhầm là học trò

Hải Anh |

Thầy giáo người Philippines mới đây gây xôn xao với khuôn mặt và vóc dáng như... cậu học sinh tiểu học. 

Thầy giáo Ian Manga, dạy học sinh mẫu giáo và tiểu học tại trường Mater-El-Roi ở Bulacan, Philippines. Dù đã 23 tuổi nhưng với tầm vóc nhỏ bé, vẻ ngoài trẻ trung và giọng nói trẻ con, Manga thường bị "nhầm" là... học sinh.

Manga được gọi là "Thầy giáo có khuôn mặt trẻ thơ của Bulacan". Thầy giáo trẻ cao 162cm và nghĩ rằng việc anh thấp bé là do thường bị bệnh khi còn nhỏ, theo GMA News. Thậm chí khi học cấp 3, Manga cũng chưa dậy thì hay mọc râu. Tuy nhiên, anh chưa từng đến bác sĩ kiểm tra về tình trạng của mình.

Lớn lên, Manga cảm thấy lạc lõng và thường bị "nhầm" là em trai của bạn cùng lớp hoặc thậm chí là con của họ. Thậm chí, những người lạ còn chế nhạo và gọi anh là "nhóc con".

Manga thường bị nhầm là em trai của bạn cùng lớp hoặc thậm chí là con của họ. Ảnh: AO.
Manga thường bị nhầm là em trai của bạn cùng lớp hoặc thậm chí là con của họ. Ảnh: AO.

Bỏ qua những lời chế nhạo đó, anh tự nhủ phải nỗ lực để chứng minh bản thân. Manga dự thi kỳ thi cấp phép cho giáo viên hồi tháng 5 năm nay với hi vọng tiếp bước mẹ làm giáo viên. Thực tế, chỉ có  27% thí sinh dự kỳ thi này trúng tuyển và trở thành giáo viên ở Philippines.

Vốn lạc quan, Manga chia sẻ rằng, việc trông giống trẻ thơ cũng giúp đỡ nhiều cho anh trong công việc, đặc biệt là ở phương diện dễ dàng kết nối với học trò.

Theo Melanie Gerolia - giáo viên trường Mater-El-Roi, Manga có mối liên hệ đặc biệt với học trò và không bao giờ mệt mỏi khi chơi đùa cùng học trò. "Tôi cảm thấy anh ấy như một người anh trai lớn của học trò khi chúng tôi chơi đùa" - cô cho biết.

Dù vậy, Manga cũng nỗ lực để vạch ranh giới rõ ràng giữa học và chơi. Thầy giáo trẻ người Philippines luôn duy trì thái độ nghiêm khắc trong lớp học. "Khi tôi đang giảng dạy, tôi sẽ trở nên nghiêm túc hơn. Học trò cũng tôn trọng tôi hơn" - Manga nói. Anh cũng chú ý tới trang phục với quần áo rộng và giày da để trông có vẻ nghiêm trang hơn bất chấp khuôn mặt trẻ con của mình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng 9 ngư dân Việt Nam đã cứu 22 ngư dân Philippines

Kỳ Quan |

Sáng 20.8, tại UBND xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khen thưởng cho 9 ngư dân đã cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển vào ngày 10.6.2019.

Philippines đề xuất mở cửa trường học, ngân hàng 24h để giảm tắc đường

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte đề xuất phương án mở cửa trường học và ngân hàng 24 giờ để giải quyết vấn nạn tắc đường.

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khen thưởng 9 ngư dân Việt Nam đã cứu 22 ngư dân Philippines

Kỳ Quan |

Sáng 20.8, tại UBND xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khen thưởng cho 9 ngư dân đã cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển vào ngày 10.6.2019.

Philippines đề xuất mở cửa trường học, ngân hàng 24h để giảm tắc đường

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte đề xuất phương án mở cửa trường học và ngân hàng 24 giờ để giải quyết vấn nạn tắc đường.

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.