Thầy giáo nhiều hình xăm nhất ở Pháp bị cấm dạy trẻ mẫu giáo

Hải Anh |

Giáo viên Pháp chi 45.000 USD để xăm kín cơ thể và phẫu thuật lòng trắng của mắt thành đen đã bị cấm dạy ở trường mẫu giáo vì khiến học trò hoảng sợ.

Một giáo viên Pháp có hình xăm khắp cơ thể, mặt, lưỡi cũng như đã phẫu thuật để chuyển lòng trắng của mắt thành màu đen bị cấm dạy học sinh mẫu giáo, sau khi một phụ huynh phàn nàn rằng thầy giáo khiến con họ sợ hãi, Reuters đưa tin.

Theo đó, năm ngoái, thầy giáo Sylvain Helaine đang dạy mẫu giáo tại trường tiểu học Docteur Morere ở Palaiseau, ngoại ô Paris, thì bị phụ huynh của 1 học sinh 3 tuổi khiếu nại với cơ quan quản lý giáo dục.

Phụ huynh cho biết, con trai của họ - không phải học trò của Sylvain Helaine - đã gặp ác mộng sau khi nhìn thấy thầy giáo này.

Cơ quan quản lý giáo dục ra quyết định rằng, thầy giáo 35 tuổi - được xem là người đàn ông có nhiều hình xăm nhất ở Pháp - có thể tiếp tục dạy học nhưng với học sinh trên 6 tuổi.

Helaine, sinh trưởng ở Paris, có hình xăm đầu tiên năm 27 tuổi và kể từ đó đã chi hơn 45.000 USD cùng với khoảng 460 giờ xăm hình.

“Tôi khá buồn vì quyết định mà họ đưa ra" - Helaine cho biết.

"Tất cả các học sinh của tôi và phụ huynh học sinh luôn thoải mái với tôi vì cơ bản họ biết tôi. Chỉ khi mọi người nhìn tôi từ xa, họ mới có thể nghĩ tới điều tệ nhất" - thầy giáo người Pháp nói thêm.

Một phát ngôn viên của cơ quan giáo dục địa phương nói rằng đã đạt được thỏa thuận với Helaine để chuyển thầy giáo này khỏi trường mẫu giáo. Theo người phát ngôn, những học sinh dưới 6 tuổi "có thể sợ hãi bởi diện mạo của anh ấy".

Helaine khẳng định sẽ gắn bó với sự nghiệp dạy học bất chấp vụ việc trên. "Tôi yêu công việc của mình" - anh nói.

Người đàn ông có nhiều hình xăm nhất của Pháp bắt đầu xăm mình kể từ khi dạy học tại một trường tư thục ở London, Anh, khi gặp "khủng hoảng sống còn". Kể từ đó, xăm mình trở thành niềm đam mê của Helaine.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Pháp: Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng cao

Phương Linh |

Ngày 28.9, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh nhưng số ca nhập viện và tử vong lại tăng cao.

Pháp siết hạn chế ngừa COVID-19, công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' mới

Phương Linh |

Pháp đã công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 trên cả nước hôm 23.9 để thắt chặt hạn chế dịch bệnh.

Anh, Pháp, Đức gửi công hàm thể hiện quan điểm về Biển Đông lên LHQ

Song Minh |

Ngày 16.9, Anh, Pháp, Đức cùng gửi công hàm riêng nhưng thể hiện quan điểm chung về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc.

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Pháp: Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng cao

Phương Linh |

Ngày 28.9, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh nhưng số ca nhập viện và tử vong lại tăng cao.

Pháp siết hạn chế ngừa COVID-19, công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' mới

Phương Linh |

Pháp đã công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 trên cả nước hôm 23.9 để thắt chặt hạn chế dịch bệnh.

Anh, Pháp, Đức gửi công hàm thể hiện quan điểm về Biển Đông lên LHQ

Song Minh |

Ngày 16.9, Anh, Pháp, Đức cùng gửi công hàm riêng nhưng thể hiện quan điểm chung về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc.