Thành viên thứ 5 trong nội các Philippines dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Người phát ngôn Tổng thống Philippines có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tân Hoa Xã đưa tin, người phát ngôn Tổng thống Philippines - Harry Roque - trong một cuộc họp báo định kỳ trên truyền hình ngày 15.3 cho biết, ông đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ vài phút trước khi lên sóng.

Ông Roque đã tự cách ly sau khi biết kết quả xét nghiệm và kêu gọi những ai đã tiếp xúc gần với mình hãy tiến hành kiểm dịch. Trước đó một ngày, ông Roque đã xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho cuộc họp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào 15.3.

Người phát ngôn Roque là thành viên thứ năm trong Nội các của Tổng thống Duterte phát hiện mắc COVID-19.

Năm 2020, Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez, Bộ trưởng Bộ Công chính Mark Villar, Bộ trưởng Giáo dục Leonor Briones, và Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Ano cũng từng có kết quả dương tính với COVID-19. Tất cả bốn quan chức cấp cao sau đó đã bình phục.

Philippines hiện đang có xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus trong tháng 3, tương tự như thời điểm tháng 7-8 năm 2020 - khi các ca nhiễm hàng ngày đạt đến đỉnh điểm ở nước này. Philippines đã báo cáo 5.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 13.3. Đây được coi là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 8.2020.

Sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao xuất xứ từ Vương quốc Anh, Nam Phi và Brazil ở Philippines đã làm phức tạp thêm cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở nước này.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, sự xuất hiện của các biến thể, cùng với việc người dân không tuân thủ các quy trình y tế như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, sẽ làm gia tăng tình trạng lây nhiễm virus.

Philippines cho tới nay đã ghi nhận 621.498 ca mắc COVID-19, trong đó có 12.829 ca tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Kết luận vụ cảnh sát Philippines giết nhầm thị trưởng

Hải Anh |

Thị trưởng Philippines Ronaldo Aquino bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát trong cuộc chạm trán do nhầm lẫn.

Philippines muốn đổi nhân lực y tế lấy vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Philippines cho biết sẽ để hàng nghìn nhân viên y tế của họ tới làm việc ở Anh và Đức để đổi lấy tài trợ vaccine COVID-19.

Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng ít, không nhiều như các năm trước nên  người lao động tìm công việc và mức thu nhập như ý muốn khó hơn.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Kết luận vụ cảnh sát Philippines giết nhầm thị trưởng

Hải Anh |

Thị trưởng Philippines Ronaldo Aquino bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát trong cuộc chạm trán do nhầm lẫn.

Philippines muốn đổi nhân lực y tế lấy vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Philippines cho biết sẽ để hàng nghìn nhân viên y tế của họ tới làm việc ở Anh và Đức để đổi lấy tài trợ vaccine COVID-19.