Thành phố Trung Quốc có động thái phủ đầu COVID-19 trước Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố cho 10 triệu người trước Tết Nguyên đán dù gần đây không có ca mắc COVID-19.

Reuters đưa tin, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân ở đông bắc Trung Quốc thông báo trên tài khoản WeChat chính thức cho biết, quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc về tình hình cao điểm du lịch sẽ diễn ra trên cả nước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần bắt đầu vào ngày 31.1 tới.

Chính quyền Cáp Nhĩ Tân cho biết thêm: “Nhiều thành phố gần đây đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron lây truyền tại địa phương nên việc phòng ngừa và kiểm soát cần phải rất nghiêm ngặt".

Động thái mới được cho là hành động thận trọng phủ đầu COVID-19 của địa phương này trước Tết Nguyên đán vì gần đây họ không ghi nhận ca nhiễm nào. Chiến dịch xét nghiệm đối với khoảng 10 triệu dân thành phố Cáp Nhĩ Tân sẽ bắt đầu kể từ ngày 24.1.

Trong những tuần gần đây, các thành phố trên khắp Trung Quốc đã áp đặt hạn chế cứng rắn hơn để cố gắng kiểm soát COVID-19 bùng phát mới. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách hơn trước thềm Thế vận hội Mùa đông khai mạc vào ngày 4.2.

Nhiều thành phố đã khuyến cáo người dân ở lại hoặc yêu cầu khách du lịch báo cáo lịch trình di chuyển gần đây trước khi đến nơi.

Một số phương tiện truyền thông nhà nước đang cảnh báo chính quyền địa phương không nên quá khắt khe đối với những người về quê ăn tết sau khi một quan chức ở tỉnh Hà Nam tuyên bố một vài người đã bỏ qua lời khuyên và cố tình về quê ''một cách ác ý'', những người này sẽ bị giam và cách ly.

Trên tài khoản Weibo chính thức, tờ Nhân dân Nhật báo phản bác quan điểm này, nói rằng: "Bản tính tự nhiên con người là trở về nhà sum họp trong lễ hội mùa xuân, vậy tại sao điều đó lại là ác ý? Phòng chống và kiểm soát dịch là một nhiệm vụ lớn, nhưng chúng ta không thể áp đặt một biện pháp cho tất cả các cách tiếp cận mà phải thực hiện một cách khoa học và hợp pháp, và tất cả những người mong muốn trở về nhà phải được đối xử nhân đạo".

Theo công bố của Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 63 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 21.1, giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Có 23/63 ca mới do lây truyền tại địa phương trong khi số còn lại là ca nhập khẩu.

Không có ca tử vong mới, số người chết vẫn ở mức không đổi là 4.636 người. Tính đến ngày 21.1, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 105.547 ca mắc COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt cao tốc Trung Quốc dài nhất thế giới tiếp tục dài mãi

Song Minh |

Trung Quốc có kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc vốn đã dài nhất thế giới lên 50.000 km vào năm 2025.

Hóa thạch Trung Quốc 164 triệu năm viết lại hiểu biết tiến hóa về thực vật

Bảo Châu |

Hóa thạch thực vật 164 triệu năm tuổi, là ví dụ lâu đời nhất về nụ hoa vừa được phát hiện ở Trung Quốc.

Trung Quốc có động thái mới ứng phó biến thể Omicron

Phương Linh |

Ứng phó biến thể Omicron, Dịch vụ bưu chính Trung Quốc tiến hành khử trùng các bưu kiện quốc tế và kêu gọi công chúng giảm đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc dài nhất thế giới tiếp tục dài mãi

Song Minh |

Trung Quốc có kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc vốn đã dài nhất thế giới lên 50.000 km vào năm 2025.

Hóa thạch Trung Quốc 164 triệu năm viết lại hiểu biết tiến hóa về thực vật

Bảo Châu |

Hóa thạch thực vật 164 triệu năm tuổi, là ví dụ lâu đời nhất về nụ hoa vừa được phát hiện ở Trung Quốc.

Trung Quốc có động thái mới ứng phó biến thể Omicron

Phương Linh |

Ứng phó biến thể Omicron, Dịch vụ bưu chính Trung Quốc tiến hành khử trùng các bưu kiện quốc tế và kêu gọi công chúng giảm đơn đặt hàng từ nước ngoài.