Thành phố Toronto đang nỗ lực cứu cây sồi lâu đời hơn đất nước Canada

Thanh Hà |

Toronto, Canada, đang tìm cách bảo tồn một cây sồi có tuổi đời hàng thế kỷ, được xem là cây sồi lâu đời hơn đất nước Canada.

Cây sồi đỏ phương Bắc cao 24m, là một trong những cây lâu đời nhất ở Toronto, đã nảy mầm cách đây khoảng 300 năm, thời điểm các nhà thám hiểm người Pháp lập một trạm buôn bán trên bờ hồ Ontario gần đó.

Giờ đây, cây sồi to lớn nằm ở sân sau của một căn nhà gỗ trên con phố thuộc trung tâm khu dân cư North York. Thân cây khổng lồ có chu vi 5m.

Vào mùa hè, những cành lá dài của cây sồi khổng lồ che mát toàn bộ khu đất khỏi ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, những năm gần đây, chủ mới của căn nhà bày tỏ lo ngại về việc không đủ tiền để chăm sóc cây cho đúng cách và rễ cây làm nứt móng nhà. Hàng xóm cũng lo ngại một ngày nào đó cây sồi đẹp tuyệt này có thể bị gãy đổ do gió mạnh hoặc bão lớn.

“Duy trì một cái cây như thế này rất tốn kém. Nếu khu đất là không gian công cộng, thành phố sẽ có thể chăm sóc cây tốt hơn tôi. Tôi cũng không muốn ích kỷ và giữ nó cho riêng mình", ông Ali Simaga - người mua ngôi nhà có cây sồi vào năm 2015 - cho biết.

Cây sồi cổ hàng trăm năm tuổi ở Toronto, Canada. Ảnh: AFP.
Cây sồi cổ  thụ hàng trăm năm tuổi ở Toronto, Canada. Ảnh: AFP

Để bảo vệ cây sồi có tuổi đời lâu hơn cả đất nước Canada, năm 2018, hội đồng thành phố Toronto đã bỏ phiếu để mua khu đất, san bằng ngôi nhà và biến khu đất thành một công viên công cộng nhỏ. 

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện. Hoạt động gây quỹ bắt đầu vào tháng 12.2019, với mục tiêu huy động được 430.000 đô la Canada vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 7, quỹ để mua lại cây sồi mới thu thập được khoảng 125.000 đô la Canada, tương đương gần 30% mục tiêu.

AFP cho hay, nếu đến thời hạn mà chưa đạt được khoản quyền góp cần có và không được gia hạn thêm, toàn bộ số tiền thu được để bảo vệ cây sồi kể trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc trồng cây trên toàn thành phố, còn tương lai của cây sồi tiếp tục bị bỏ ngỏ.

Edith George, 68 tuổi, một cư dân địa phương đã vận động hơn 14 năm để bảo tồn cây sồi chia sẻ: "Nó là Rolls-Royce của các cây di sản. không cây nào khác ở Canada có giá trị di sản như cây này".

Các chuyên gia nói rằng, nếu được chăm sóc và ở trong điều kiện thích hợp, cây sồi có thể sống thêm 200 năm hoặc hơn nữa.

Cây sồi to lớn này nằm dọc theo con đường mòn Thung lũng Humber từng được thổ dân và sau đó là các nhà buôn lông thú Châu Âu vận chuyển giữa các hồ Ontario và Simcoe. Đây là một đoạn trong con đường giao thương trải dài từ vịnh Mexico tới bờ bắc của hồ Superior, theo nhà sử học Madeleine McDowell.

Theo bà, những người lữ hành đã dùng các cây lớn làm dấu mốc và cây sồi này có lẽ đã khá lớn khi người Pháp mất lãnh thổ vào tay người Anh. Người Anh đã lập nên thị trấn York và sau này trở thành Toronto năm 1793.

Bà Manjit Jheeta -  Giám đốc Văn phòng Đối tác thành phố Toronto, cho biết, cây sồi này là "một cái cây tuyệt vời", là một phần di sản của Toronto, một phần di sản của Canada và "nó kể câu chuyện của đất nước chúng tôi". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Canada cảnh báo nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại câu lạc bộ thoát y

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại 1 trong những câu lạc bộ thoát y nổi tiếng nhất Toronto (Canada) được đưa ra chỉ vài ngày sau khi địa điểm này được phép mở cửa trở lại.

Ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận quyên góp tôm hùm

Hải Anh |

Tôm hùm, thịt bò wagyu... là đồ quyên góp chưa từng có mà một ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận được trong tuần này.

Công dân Canada thứ 4 nhận án tử hình tại Trung Quốc vì ma tuý

Lê Thanh Hà |

Tòa án Trung Quốc vừa kết án tử hình thêm 1 công dân Canada về tội liên quan ma túy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Canada cảnh báo nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại câu lạc bộ thoát y

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại 1 trong những câu lạc bộ thoát y nổi tiếng nhất Toronto (Canada) được đưa ra chỉ vài ngày sau khi địa điểm này được phép mở cửa trở lại.

Ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận quyên góp tôm hùm

Hải Anh |

Tôm hùm, thịt bò wagyu... là đồ quyên góp chưa từng có mà một ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận được trong tuần này.

Công dân Canada thứ 4 nhận án tử hình tại Trung Quốc vì ma tuý

Lê Thanh Hà |

Tòa án Trung Quốc vừa kết án tử hình thêm 1 công dân Canada về tội liên quan ma túy.