Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Bảo Châu |

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 6.6 đã công bố một chương trình xét nghiệm COVID-19 mới, trong đó mở rộng tiêu chí để xét nghiệm cho người tham gia biểu tình.

CNN dẫn bản tuyên bố do Văn phòng Thị trưởng Seattle ban hành ngày 6.6, trong đó Thị trưởng Jenny Durkan đã nhấn mạnh rằng: ''Trong suốt tuần qua, các cư dân trên khắp Seattle đã tập trung để xây dựng cộng đồng và bày tỏ sự tức giận và thất vọng của họ về cái chết của George Floyd và những bất công chống lại người Mỹ da đen tại Seattle và trên toàn nước Mỹ. Mặc dù tôi tin rằng mọi người nên thực hiện quyền của mình và lên tiếng, nhưng cũng phải nhớ rằng chúng ta đang ở giữa một đại dịch''.

Ông Durkan đã công bố một chương trình xét nghiệm mới toàn thành phố cho bệnh dịch COVID-19, mở rộng các tiêu chí xét nghiệm để bao gồm cả những người tham gia biểu tình.

Hiện tại, xét nghiệm được khuyến nghị cho những người gặp phải bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 và những người đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày qua.

''Tôi nhận ra rằng nhiều người đã tự đặt mình vào nguy cơ bị phơi nhiễm để tiếng nói của họ được lắng nghe và tiêu chí mở rộng này sẽ đảm bảo họ có thể được xét nghiệm tại các địa điểm xét nghiệm trong thành phố'', Thị trưởng Dur Durkan cho biết.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

7 ngành nghề "sáng giá” nhất sau đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

7 ngành nghề được xem là “hot” nhất sau COVID-19 khi Mỹ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Biểu tình chống kỳ thị sau cái chết của George Floyd diễn ra ở 3 châu lục

Song Minh |

Sau cái chết của George Floyd, hàng nghìn người trên khắp 3 châu lục đã biểu tình để đòi công lý cho người da đen hôm 6.6.

Thông điệp "Black Lives Matter" khổng lồ trên con phố đến Nhà Trắng

Khánh Ly |

Thủ đô Washington, D.C, Mỹ, đang sơn thông điệp màu vàng khổng lồ trên con phố sầm uất hướng đến Nhà Trắng trước cuộc biểu tình cuối tuần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 ngành nghề "sáng giá” nhất sau đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

7 ngành nghề được xem là “hot” nhất sau COVID-19 khi Mỹ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Biểu tình chống kỳ thị sau cái chết của George Floyd diễn ra ở 3 châu lục

Song Minh |

Sau cái chết của George Floyd, hàng nghìn người trên khắp 3 châu lục đã biểu tình để đòi công lý cho người da đen hôm 6.6.

Thông điệp "Black Lives Matter" khổng lồ trên con phố đến Nhà Trắng

Khánh Ly |

Thủ đô Washington, D.C, Mỹ, đang sơn thông điệp màu vàng khổng lồ trên con phố sầm uất hướng đến Nhà Trắng trước cuộc biểu tình cuối tuần này.