Thành phố ở Nhật Bản tuyển dụng 100 đại sứ chó để quảng bá điều tra dân số

Phương Linh |

Chính quyền thành phố Shizuoka, Nhật Bản đang lên kế hoạch tuyển 100 chú chó địa phương làm đại sứ, để quảng bá cuộc tổng điều tra dân số quốc gia trực tuyến.

Mainichi dần nguồn tin từ chính quyền thành phố Shizuoka, Nhật Bản cho biết, nhân dịp kỉ niệm 100 năm kể từ cuộc tổng điều tra dân số đầu tiên được thực hiện, họ sẽ tuyển dụng tổng cộng 100 chú chó làm đại sứ quảng bá cho tổng điều tra năm nay.

Những chú chó đã tiêm phòng bệnh dại sẽ đủ điều kiện để đăng kí làm ''wan-bassador'' (tạm dịch: ''đại sứ gâu gâu'', ''wan'' trong tiếng Nhật là tiếng chó sủa). Những chiếc khăn màu vàng in logo thiết kế riêng sẽ được phân phát cho các đại sứ chó chính thức để đeo khi đi dạo trên đường phố, nhằm mục đích thu hút sự chú ý và thúc đẩy người dân tham gia tổng điều tra dân số.

Đại diện chính quyền thành phố Shizuoka cho biết: ''Chúng tôi thực hiện các chương trình quảng bá theo cách phù hợp với cuộc sống thường ngày''.

Tổng điều tra dân số quốc gia được Cục Thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiến hành năm năm một lần theo Luật Thống kê. Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin của tất cả các hộ gia đình ở Nhật Bản về tên, tuổi, giới tính, tình trạng làm việc và thông tin khác của các thành viên trong gia đình. Năm nay, chính quyền Nhật Bản khuyến khích người dân thực hiện các khai báo thông qua trực tuyến trong nỗ lực góp phần ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Bị bắt vì gọi số khẩn cấp của cảnh sát 228 lần trong 7 tiếng

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố phía đông bắc Nhật Bản đã bị bắt vì cáo buộc gọi số khẩn cấp 110 của cảnh sát tổng cộng 228 lần trong 7 tiếng.

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về lũ lụt ở Nhật Bản

Khánh Minh |

Ngày 22.7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở Nhật Bản.

Tàu chiến Australia tập trận chung cùng hải quân Mỹ và Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Năm tàu ​​chiến Australia đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biển Philippines cùng với hải quân Mỹ và Nhật Bản.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nhật Bản: Bị bắt vì gọi số khẩn cấp của cảnh sát 228 lần trong 7 tiếng

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố phía đông bắc Nhật Bản đã bị bắt vì cáo buộc gọi số khẩn cấp 110 của cảnh sát tổng cộng 228 lần trong 7 tiếng.

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về lũ lụt ở Nhật Bản

Khánh Minh |

Ngày 22.7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở Nhật Bản.

Tàu chiến Australia tập trận chung cùng hải quân Mỹ và Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Năm tàu ​​chiến Australia đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biển Philippines cùng với hải quân Mỹ và Nhật Bản.