Thành phố Nhật Bản tung video quảng bá có quái vật biển khổng lồ

Thanh Hà |

Video quảng bá du lịch cho eo biển Kanmon giữa thành phố Kitakyushu và thành phố Shimonoseki của tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản, do chính quyền 2 địa phương đồng sản xuất đã thu hút được hơn 350 triệu lượt xem.

Video độc đáo "COME ON! Kanmon! Kaikyo Kaiju", có sự góp mặt của "kaiju" (quái vật khổng lồ) Kaisendon, đã được tải lên YouTube vào tháng 3.2017.

Tới nay, video được cho là đã trở thành một trong những video có lượt xem tích lũy nhiều nhất của loại hình video quảng bá du lịch dạng này với hơn 350 triệu lượt xem, theo Mainichi. 

Một đoạn trong video quảng bá du lịch với quái vật khổng lồ của 2 thành phố Nhật Bản. Nguồn: Kitakyushu-shi Kanko Joho Gururicchi
Quái vật khổng lồ trong video quảng bá của 2 thành phố Nhật Bản. Nguồn: Kitakyushu-shi Kanko Joho Gururicchi

Trong video dài 2 phút 37 giây, quái vật khổng lồ Kaisendon bất ngờ xuất hiện ở eo biển Kanmon khiến du khách đông đúc ở khu vực Moji của Kitakyushu và chợ Karato ở Shimonoseki rơi vào tình trạng hoảng loạn. Kaisendon gầm gừ khiến mọi người tìm cách bỏ chạy.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo tới cuối video khá bất ngờ, quái vật khổng lồ nhảy múa vài động tác vụng về rồi quay trở lại bơi trong nước. Người dân và du khách cũng ngừng chạy và vỗ tay tán thưởng.

Tạo hình quái vật Kaisendon được thiết kế dựa trên loài cá nóc đặc sản địa phương, cua heikegani và bạch tuộc.

Dù video quảng bá du lịch này rất thành công nhưng lãnh đạo thành phố ban đầu cũng bối rối với ý tưởng mới mẻ này.  "Kitakyushu hầu như không xuất hiện trong video. Điều này có thực sự thúc đẩy (khu vực) không?"  - họ nói.

Một đoạn trong video quảng bá du lịch với quái vật khổng lồ của 2 thành phố Nhật Bản. Nguồn: Kitakyushu-shi Kanko Joho Gururicchi

Vào thời điểm sản xuất, các chính quyền địa phương ở Nhật Bản rất mong muốn thu hút khách du lịch nước ngoài. Quan chức 54 tuổi Kenji Hibitani, người tham gia sản xuất video quảng bá, cho biết: Eo biển Kanmon không được người nước ngoài biết đến nhiều như Kyoto hay Hokkaido, do đó, mục tiêu của hoạt động quảng bá là khiến du khách có ấn tượng ngay từ đầu.

Đoạn trao đổi trong video bằng tiếng Anh và có các phiên bản có phụ đề tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Thái cũng được phát hành cùng lúc. Video đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt xem từ nước ngoài.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy, người Nhật Bản hiện đại có nguồn gốc từ ba nền văn hóa cổ đại, thay vì chỉ hai nền văn hóa như người ta nghĩ trước đây.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.