NHK đưa tin, chính quyền thành phố Kobe tuần trước thông báo, do bảo quản, phân phối không đúng cách, 960 liều vaccine COVID-19 của thành phố Kobe hiện đã không thể tiếp tục sử dụng.
Ngày 17 và 19.5, chính quyền cùng đại diện Phòng Y tế thành phố đã liên tục phải tổ chức các cuộc họp báo khẩn để công khai xin lỗi người dân về những sai sót của đội ngũ nhân viên y tế tham gia chương trình tiêm chủng COVID-19.
Giới chức giải thích nguyên nhân gây ra nhầm lẫn, đồng thời cho biết sức khỏe của những người bị tiêm nhầm “sẽ không bị ảnh hưởng xấu” và đề ra biện pháp cải thiện tình hình này trong thời gian tới.
Tại cuộc họp báo khẩn ngày 17.5, chính quyền thành phố Kobe thông báo, trong đợt tiêm chủng cho 105 người dân thành phố Kobe ngày 16.5, một số nhân viên y tế thuộc đội tiêm chủng thành phố đã tiêm nhầm vaccine COVID-19 với nồng độ thấp hơn bình thường 5 lần cho người đến tiêm chủng.
Nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên là do nhân viên y tế đã nhiều lần pha loãng lại số ống tiêm chứa vaccine COVID-19 đã được pha loãng với nước muối sinh lý trước đó.
Chính quyền thành phố Kobe cho biết sẽ xét nghiệm kháng thể cho mọi người tham gia chương trình tiêm chủng ngày 16.5, những người có lượng kháng thể thấp sẽ được tiêm chủng lại.
Đại diện Phòng Y tế thành phố khẳng định, “việc tiêm chủng vaccine COVID-19 lần thứ 3 cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến người được tiêm chủng”.
Tại cuộc họp báo khẩn ngày 19.5, ông Hiroyuki Hanada - Trưởng phòng Y tế Thành phố Kobe - một lần nữa thông tin: Ngày 18.5.21, tại trung tâm tiêm chủng vaccine COVID-19 phía bắc thành phố Kobe, nhân viên y tế đã tiêm chủng nhầm 0,3ml không khí cho một người đàn ông trên 70 tuổi thay vì tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Hiroyuki Hanada đã công khai xin lỗi người bị tiêm nhầm, khẳng định do lượng khí vào cơ thể ít nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người này và cho rằng đây là sự nhầm lẫn không nhỏ của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Nguyên nhân xảy ra nhầm lẫn này là do trong quá trình tiêm, y sĩ đã cầm nhầm ống tiêm.
Ông Hiroyuki Hanada cam kết trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ tiến hành tập huấn, bồi dưỡng, thậm chí là đào tạo lại cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 của thành phố.
Ngoài thành phố Kobe, một số địa phương khác ở Nhật cũng có hiện tượng nhầm lẫn trong quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19, như tại tỉnh Okinawa, Nara, nhân viên y tế đã tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine COVID-19.