Tham tán-Công sứ Nga: "Càng ở lâu, tôi càng yêu Việt Nam"

Ngọc Vân |

Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, người đã có hàng chục năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam - nói rằng, càng ở Việt Nam lâu, ông càng yêu mến đất nước này.

Trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động nhân dịp Tết đến Xuân về, Tham tán - Công sứ Nga Vadim Bublikov cho biết, ông đã sống và làm việc ở Việt Nam khá lâu. Lần đầu tiên ông đến Việt Nam là cách đây hơn 30 năm, khi đó ông sang làm thực tập sinh. Ông nói rằng, những thế hệ trước nhớ rất rõ thời gian này, trong khi những thế hệ trẻ biết đến qua những hồi tưởng, sách vở.

"Tôi còn nhớ, cuối những năm 80, Việt Nam bắt đầu chính sách đổi mới. Trong thời gian ngắn kỷ lục, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác. Trong một thời gian ngắn vào những năm 1990, Việt Nam giải quyết thành công vấn đề về lương thực, hoàn thiện những vấn đề trong ngành giáo dục, y tế, phát triển cơ sở về giao thông vận tải. Trên thực tế, Việt Nam đạt thành tựu trong toàn bộ lĩnh vực của cuộc sống" - ông Bublikov cho hay.

So sánh Việt Nam ngày nay với Việt Nam cách đây vài chục năm, Tham tán - Công sứ Nga cho hay, cuộc sống ở Việt Nam thay đổi rất nhiều. "Mỗi ngày, chúng tôi lại chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều ôtô, nhà cửa, dịch vụ... Chúng ta có quyền nói về một hiện tượng gọi là sự thần kỳ kinh tế Việt Nam, vì trong một thời gian ngắn, Việt Nam có bước phát triển lớn. Đối với bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam, họ có cảm giác rằng năm sau sẽ tốt hơn năm nay, sự phát triển của Việt Nam có nghĩa là tiến lên, là cuộc sống tốt đẹp hơn" - ông Bublikov nói.

Tham tán - Công sứ Nga bày tỏ tự hào rằng, trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh vì độc lập tự do, Liên Xô và Nga đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn. Sự giúp đỡ đó vẫn tiếp tục được duy trì trong thời gian hoà bình, Việt Nam đã xây dựng hàng chục hạng mục quan trọng trong đời sống, mà nhiều công trình trong số đó vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Việt Nam.

"Mọi người hẳn biết rõ công trình xây dựng thuỷ điện Hoà Bình, Trị An. Chúng tôi vẫn nhớ rõ ký ức về những người Nga đã hy sinh khi xây dựng những công trình này, ở Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có đài tưởng niệm ghi danh…" - ông Bublikov nói.

Trong những năm 1990 của thế kỷ trước, trên thế giới và Việt Nam diễn ra rất nhiều thay đổi, nhưng mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt vẫn lưu lại truyền thống tương trợ lẫn nhau, chung tay giúp nhau trên con đường đi đến tương lai tốt đẹp - nhà ngoại giao Nga bày tỏ.

Ông Bublikov cho biết, trong năm qua, dù dịch bệnh COVID-19, nhưng xu hướng hợp tác giữa Nga và Việt Nam vẫn trên đà phát triển, kim ngạch thương mại song phương tăng 30% so với năm ngoái. Sự hợp tác cũng phát triển thành công trong những lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Nga đào tạo thành công hàng chục nghìn chuyên gia có tay nghề cao cho Việt Nam, mà nhiều người trong số đó hiện đảm trách những chức vụ cao trong Đảng, Nhà nước. Nhiều người trong số họ vẫn lưu lại những ký ức tốt đẹp về đất nước Nga.

Sự hợp tác đó đang tiếp tục phát triển, Nga tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam ở nhiều trường đại học hàng đầu ở Nga. Cũng như vậy trong hợp tác về văn hoá, nhân văn, có thể kể đến như Trung tâm Khoa học Văn hoá Nga tại Việt Nam hoạt động rất tích cực.

Tham tán - Công sứ Bublikov khẳng định, tất cả người Nga đến Việt Nam làm việc, ngay cả trong những năm khó khăn, đều có suy nghĩ tốt đẹp về Việt Nam.

"Riêng với bản thân tôi, càng ở Việt Nam lâu, tôi càng thích. Tôi và đại đa số những người Nga ở đây đều cảm thấy thoải mái bởi những tình cảm chân thành ấm áp nhất của người Việt dành cho chúng tôi. Điều đó diễn ra ở cấp khác nhau, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc. Tình cảm của người Việt đã gắn bó chúng tôi với mảnh đất này" - ông Bublikov khẳng định.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ: Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID19

Thanh Hà |

Việt Nam có khả năng là nền kinh tế hoạt động hàng đầu Châu Á vào năm 2020, một kỳ tích đạt được với việc không quý nào kinh tế Việt Nam tăng trưởng âm trong cả năm dù nhiều nền kinh tế trên thế giới sụt giảm vì đại dịch COVID-19.

Truyền thông Nga: Một Việt Nam bứt phá sau 35 năm Đổi mới

Song Minh |

Hãng tin Sputnik của Nga đăng bài viết "Một Việt Nam bứt phá sau 35 năm Đổi mới" của tác giả Taras Ivanov, trong đó nhấn mạnh những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế, giáo dục... của Việt Nam, đồng thời lý giải "bí quyết" để Việt Nam phát triển như ngày nay.

Học giả quốc tế: Việt Nam thay đổi từng ngày nhờ sự sáng suốt của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Nhiều học giả trên thế giới đã phải khẳng định Việt Nam thay đổi từng ngày sau khi chứng kiến công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Mỹ: Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID19

Thanh Hà |

Việt Nam có khả năng là nền kinh tế hoạt động hàng đầu Châu Á vào năm 2020, một kỳ tích đạt được với việc không quý nào kinh tế Việt Nam tăng trưởng âm trong cả năm dù nhiều nền kinh tế trên thế giới sụt giảm vì đại dịch COVID-19.

Truyền thông Nga: Một Việt Nam bứt phá sau 35 năm Đổi mới

Song Minh |

Hãng tin Sputnik của Nga đăng bài viết "Một Việt Nam bứt phá sau 35 năm Đổi mới" của tác giả Taras Ivanov, trong đó nhấn mạnh những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế, giáo dục... của Việt Nam, đồng thời lý giải "bí quyết" để Việt Nam phát triển như ngày nay.

Học giả quốc tế: Việt Nam thay đổi từng ngày nhờ sự sáng suốt của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Nhiều học giả trên thế giới đã phải khẳng định Việt Nam thay đổi từng ngày sau khi chứng kiến công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.