Thảm họa vỡ sông ở Ấn Độ: 3 người chết, 150 người mất tích

Phương Linh |

Ít nhất 3 người đã chết và 150 người mất tích trong thảm họa vỡ sông băng, cuốn trôi đập thủy điện ở miền bắc Ấn Độ.

Ngày 7.2, tại bang Uttarakhand miền bắc Ấn Độ, một con sông băng bị vỡ đã cuốn trôi một đập thủy điện và gây hậu quả lũ quét kinh hoàng.

AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát bang Uttarakhand, cho hay: "Chúng tôi đã tìm thấy ít nhất ba xác chết dưới sông. Cập nhật cuối cùng của về số người mất tích là 150 người, và khoảng 16 hoặc 17 người bị mắc kẹt bên trong một đường hầm".

Một nhân chứng cho biết anh ta đã chứng kiến cảnh tượng một màn bụi, đá và nước như tuyết lở ầm ầm đổ xuống thung lũng sông Dhauli Ganga, nằm cách thủ đô New Delhi hơn 500 km về phía bắc.

"Nó đến quá nhanh, không kịp báo cho bất kỳ ai... Cảm giác như chính chúng tôi cũng có thể bị cuốn trôi", Sanjay Singh Rana, người dân làng Raini ở thượng nguồn sông Dhauli Ganga, bang Uttarakhand, kể lại.

Nhân viên lực lượng ứng phó thảm họa bang Uttarakhand triển khai nỗ lực cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: AFP
Nhân viên lực lượng ứng phó thảm họa bang Uttarakhand triển khai nỗ lực cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Cảnh sát trưởng Uttarakhand, Ashok Kumar, hơn 50 người làm việc tại con đập thuộc dự án Thủy điện Rishiganga e rằng đã chết dù một số người khác đã được cứu sống.

Ông Kumar cũng cho biết nhà chức trách đã triển khai sơ tán các con đập khác để ngăn dòng nước từ sông Alakananda đang bị ngập tràn vào.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo trên Twitter rằng, ông đã nói chuyện với Thủ hiến bang Trivendra Singh Rawat và đang theo dõi chặt chẽ tình hình

"Ấn Độ sát cánh cùng bang Uttarakhand và cả nước cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người dân ở đó", ông Modi viết trên Twitter.

Chính phủ liên bang tuyên bố, lực lượng không quân Ấn Độ đang sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết các đội ứng phó thảm họa đang được điều động bằng máy bay để hỗ trợ cứu trợ và cứu nạn. Các binh sĩ lục quân đã được triển khai và đang tiến hành trinh sát khu vực bằng máy bay trực thăng.

Nhân viên cảnh sát triển khai lực lượng tại Srinagar, Uttarakhand, sau khi một sông băng ở huyện Chamoli bị vỡ gây ra lũ quét kinh hoàng ở sông Dhauli Ganga. Ảnh: AFP
Nhân viên cảnh sát triển khai lực lượng tại Srinagar, Uttarakhand, sau khi thảm họa xảy ra. Ảnh: AFP

Bang Uttar Pradesh lân cận, nơi đông dân nhất của Ấn Độ, đã đặt các khu vực ven sông vào tình trạng báo động cao.

Bang Uttarakhand của Ấn Độ nằm trên dãy Himalaya dễ xảy ra lũ quét và lở đất. Vào tháng 6.2013, lượng mưa kỷ lục đã gây ra lũ lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người - thảm họa được giới truyền thông mệnh danh là "sóng thần Himalaya".

Các chuyên gia về môi trường đã và đang kêu gọi chính phủ Ấn Độ dừng các dự án thủy điện lớn tại bang Uttarakhand vì lý do Himalaya là một khu vực môi trường nhạy cảm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến đổi khí hậu khiến thảm họa thời tiết năm 2020 tồi tệ hơn

Thanh Hà |

Những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trên toàn thế giới trong năm 2020 khiến các thiệt hại được bảo hiểm lên tới 150 tỉ USD, vượt con số năm 2019 và phản ánh tác động lâu dài của sự nóng lên toàn cầu.

Giới khoa học dự đoán thời điểm xảy ra thảm họa ngập lụt toàn cầu

Song Minh |

Thảm họa ngập lụt trên toàn cầu có thể sẽ xảy ra trong vòng 100 năm tới - theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Biến đổi khí hậu khiến thảm họa thời tiết năm 2020 tồi tệ hơn

Thanh Hà |

Những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trên toàn thế giới trong năm 2020 khiến các thiệt hại được bảo hiểm lên tới 150 tỉ USD, vượt con số năm 2019 và phản ánh tác động lâu dài của sự nóng lên toàn cầu.

Giới khoa học dự đoán thời điểm xảy ra thảm họa ngập lụt toàn cầu

Song Minh |

Thảm họa ngập lụt trên toàn cầu có thể sẽ xảy ra trong vòng 100 năm tới - theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra cách đây 252 triệu năm.