"Thái tử" Samsung bất ngờ được thả tự do tại tòa phúc thẩm

H.Liên |

Ông Lee Jae-yong - người thừa kế "đế chế" Samsung của Hàn Quốc, năm ngoái bị kết án vì hối lộ, tham ô và các cáo buộc khác được thả tự do sau khi tòa phúc thẩm giảm án hôm 5.2. 

Theo New York Times, tòa án đã giảm bản án đối với "Thái tử Samsung" từ 5 năm xuống còn 2,5 năm và đình chỉ thi hành án, có nghĩa là Phó Chủ tịch Samsung Electronics sẽ được thả tự do.

Những cáo buộc chống lại ông Lee Jae-yong là một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc khiến bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi vị trí Tổng thống.

Cả hai bên kháng án vào tháng 8 năm ngoái. Các công tố viên đề nghị mức án 12 năm tù đối với phó chủ tịch và là nhà lãnh đạo trên thực tế của Samsung Electronics.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong bị buộc tội hối lộ bà Park Geun-hye - Tổng thống Hàn Quốc vào thời điểm đó, để đổi lại được gia tăng quyền lực tại tập đoàn Samsung. Bà Park Geun-hye bị cáo buộc đã gặp con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee  và lãnh đạo các tập đoàn lớn khác để yêu cầu đóng góp cho các quỹ do người bạn thân Choi Soon-sil kiểm soát.

Trong vài tháng, Samsung đóng góp hàng triệu USD cho các quỹ này cũng như cung cấp hàng triệu USD cho công tác huấn luyện các vận động viên đua ngựa Hàn Quốc, trong đó có con gái của bà Choi.

Luật sư của ông Lee Jae-yong thừa nhận khoản tiền này nhưng tố cáo bà Park Geun-hye đã buộc thân chủ của họ phải làm vậy. Họ cũng lập luận rằng, Samsung không nhận được bất kỳ ưu đãi hoặc đối xử đặc biệt nào sau khi đưa các khoản tiền trên.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Ngoài Samsung, bà Park Geun-hye nghi nhận hối lộ từ 2 tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc

Hà Liên |

Hôm 13.10, tòa án đã gia hạn việc giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang trong quá trình xét xử trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Tương lai của Samsung phủ bóng mờ khi "thái tử" Lee Jae-yong bị kết án

Hà Liên |

Samsung Electronics giữ im lặng sau khi tòa kết án Phó Chủ tịch tập đoàn Lee Jae-yong 5 năm tù vào ngày 25.8. Các nhà quan sát trong ngành công nghiệp cho biết, tập đoàn số 1 của Hàn Quốc dự kiến sẽ phải đối mặt với bất ổn lớn trong kinh doanh. 

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị kết án 5 năm tù

Hà Liên |

Tòa án ở Seoul đã kết án Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong 5 năm tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác trong bê bối tham nhũng lớn dẫn tới việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất. 

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài Samsung, bà Park Geun-hye nghi nhận hối lộ từ 2 tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc

Hà Liên |

Hôm 13.10, tòa án đã gia hạn việc giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang trong quá trình xét xử trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Tương lai của Samsung phủ bóng mờ khi "thái tử" Lee Jae-yong bị kết án

Hà Liên |

Samsung Electronics giữ im lặng sau khi tòa kết án Phó Chủ tịch tập đoàn Lee Jae-yong 5 năm tù vào ngày 25.8. Các nhà quan sát trong ngành công nghiệp cho biết, tập đoàn số 1 của Hàn Quốc dự kiến sẽ phải đối mặt với bất ổn lớn trong kinh doanh. 

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị kết án 5 năm tù

Hà Liên |

Tòa án ở Seoul đã kết án Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong 5 năm tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác trong bê bối tham nhũng lớn dẫn tới việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất.