Thái tử "bàn tay sắt trị tham nhũng" mua nhà đắt nhất thế giới

Vân Anh |

Thái tử Saudi Arabia, người dẫn đầu chiến dịch mạnh tay chống tham nhũng và chi tiêu xa hoa, là chủ nhân "ngôi nhà đắt nhất thế giới".

Thái tử Mohammad bin Salman được xác định là chủ sở hữu cung điện rộng hơn 4.600m2 Chateau Loius XIV - theo bài báo của tờ New York Times. Tờ báo cho biết, người thừa kế ngai vàng của Saudi Arabia đã mua bất động sản trị giá 300 triệu USD này vào năm 2015 cùng một du thuyền 500 triệu USD và bức họa 450 triệu USD của danh họa bậc thầy thời Phục hưng Leonardo da Vinci.

Thái tử được cho là đã mua cung điện Chateau Loius XIV thông qua một số công ty vỏ bọc ở Pháp và Luxembourg, tất cả đều thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư số 8 do quỹ riêng của ông điều hành.

Tờ New York Times dẫn thông tin này từ Hồ sơ Paradise. Tiết lộ nói trên được xem là khá trớ trêu khi Thái tử Salman là người đứng đầu chiến dịch tăng cường thắt lưng buộc bụng và chống tham nhũng ở Saudi Arabia. Chiến dịch này dẫn đến bắt giữ hơn 200 hoàng tử, bộ trưởng, doanh nhân.

Cung điện Chateau Loius XIV. Ảnh: Reuters
Cung điện Chateau Loius XIV. Ảnh: Reuters

Thâm hụt của Saudi Arabia trong năm ngoái lên đến 79 tỉ USD. Để giảm thâm hụt ngân sách, Riyadh đã nỗ lực thực hiện các biện pháp tài chính, bao gồm cắt giảm chi tiêu, tăng thuế, phát hành trái phiếu và thậm chí đề cập khả năng đưa một phần công ty dầu khí độc quyền Armco lên thị trường chứng khoán.

Cung điện được xây dựng vào năm 2009 ở Louveciennes, phía tây Paris, có hầm rượu vang, rạp chiếu phim, đài phun nước, hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa được điều khiển bằng iPhone.

Cung điện có 10 phòng ngủ, các bể bơi trong nhà và ngoài trời, sân quần vợt, hai phòng khiêu vũ và hộp đêm. Tạp chí Fortune mô tả cung điện này là "đắt nhất thế giới" trong một bài báo tháng 12.2015.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỷ phú người Palestine bị bắt ở Saudi Arabia

Hà Liên |

Tỷ phú Sabih al Masri, Chủ tịch ngân hàng Arab, đã bị bắt giữ ở Saudi Arabia.

Saudi Arabia bỏ lệnh cấm rạp chiếu phim sau 35 năm

Vân Anh |

Saudi Arabia ngày 11.12 tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 35 năm qua đối với các rạp chiếu phim.

Bạn thân Thái tử Saudi Arabia vung tiền mua bức tranh đắt nhất thế giới

H.L |

Bạn thân của Thái tử Saudi Arabia đã chi 450 triệu USD mua bức tranh 500 năm tuổi. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tỷ phú người Palestine bị bắt ở Saudi Arabia

Hà Liên |

Tỷ phú Sabih al Masri, Chủ tịch ngân hàng Arab, đã bị bắt giữ ở Saudi Arabia.

Saudi Arabia bỏ lệnh cấm rạp chiếu phim sau 35 năm

Vân Anh |

Saudi Arabia ngày 11.12 tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 35 năm qua đối với các rạp chiếu phim.

Bạn thân Thái tử Saudi Arabia vung tiền mua bức tranh đắt nhất thế giới

H.L |

Bạn thân của Thái tử Saudi Arabia đã chi 450 triệu USD mua bức tranh 500 năm tuổi.