Thai phụ Mỹ bị rạch bụng cướp con sau khi xin đồ sơ sinh trên Facebook

Hạ Anh |

Thai phụ người Mỹ Marlen Ochoa-Lopez bị siết cổ, rạch bụng cướp em bé sau khi đáp lại một quảng cáo cho đồ sơ sinh miễn phí trên Facebook.

Cảnh sát và người thân của Marlen Ochoa-Lopez cho hay, thai phụ người Mỹ đã đến một ngôi nhà ở Chicago sau khi nhận được đề nghị cho đồ sơ sinh miễn phí trên Facebook. Cô bị siết cổ và mổ bụng cướp em bé. 

Thi thể của Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi, được tìm thấy vào sáng ngày 15.5 ở phía sau ngôi nhà. Người phụ nữ mang thai 9 tháng này lần cuối cùng được nhìn thấy rời trường cấp ba của cô vào ngày 23.4.

Cũng trong ngày này, các nhân viên y tế được gọi đến ngôi nhà cách đó vài kilomet do có một em bé sơ sinh bị khó thở.

Cha của thai phụ người Mỹ Marlen Ochoa-Lopez (giữa). Ảnh: Chicago Sun-Times.
Cha của thai phụ người Mỹ Marlen Ochoa-Lopez (giữa). Ảnh: Chicago Sun-Times.

Theo WLS-TV, một nhân viên cấp cứu được một phụ nữ 46 tuổi thông báo vừa sinh 10 phút trước và đứa bé trong tình trạng tái nhợt, không thở được.

Gia đình của Ochoa-Lopez cho hay, một người phụ nữ trên Facebook đã dụ dỗ cô đến nhà bằng lời hứa cho xe đẩy và quần áo trẻ em. Thai phụ vừa bị sát hại đã kết hôn và có một con trai 3 tuổi.

Gia đình Ochoa-Lopez đã tìm kiếm cô kể từ khi cô mất tích hơn 3 tuần trước. Gia đình đã tìm kiếm ở các nơi, tổ chức các cuộc họp báo và hối thúc cảnh sát điều tra vụ việc.

Chồng của Marlen Ochoa-Lopez - anh  Yiovanni Lopez đã đến thăm con trai tại bệnh viện và đặt tên con là Yadiel, theo Chicago Sun-Times.

"Tại sao những kẻ xấu đó lại làm thế? Cô ấy chẳng làm gì cho họ cả. Cô ấy là người tốt" - anh Lopez chia sẻ trên WLS.

Chồng của thai phụ người Mỹ Marlen Ochoa-Lopez (áo đỏ). Ảnh: Chicago Sun-Times.
Chồng của thai phụ người Mỹ Marlen Ochoa-Lopez (áo đỏ). Ảnh: Chicago Sun-Times.

Phát ngôn viên cảnh sát Anthony Guglielmi cho hay, em bé trong tình trạng nguy kịch và được tiên lượng khó qua khỏi. Ngoài ra, có 3 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc trong đó có giết người sẽ được đệ trình vào chiều thứ Năm (16.5).

"Chúng tôi tin rằng cô ấy đã bị sát hại và em bé bị lấy ra sau vụ giết người đó" - ông Guglielmi nói và gọi đây là hành động tội ác ghê tởm. 

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Iraq tuyên bố không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Ngọc Vân |

Đại sứ Iraq tại Nga tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia hãy cởi mở với nhau, đồng thời lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Hải Anh |

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Iraq tuyên bố không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Ngọc Vân |

Đại sứ Iraq tại Nga tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia hãy cởi mở với nhau, đồng thời lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Hải Anh |

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.