Thái Lan tìm giải pháp thu hút đầu tư và du khách

Hải Anh |

Thái Lan cân nhắc sửa đổi quy định thị thực để thu hút đầu tư và du khách.

Chính phủ Thái Lan có thể sửa đổi các quy tắc nhập cảnh trong năm nay để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài và khách du lịch dài hạn ở lại đất nước. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy đầu tư và doanh thu du lịch của Thái Lan khi đại dịch COVID-19 phần nào bớt căng thẳng, theo Bloomberg.

Ông Chayotid Kridakorn, 54 tuổi, người đứng đầu một lực lượng chuyên biệt của chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư vào Thái Lan, cho biết: "Chúng tôi muốn giúp người nước ngoài sống và làm việc ở Thái Lan dễ dàng hơn".

Giới chức Thái Lan cho rằng, việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài đưa người lao động có tay nghề cao vào Thái Lan cũng như thu hút những người phương Tây nghỉ hưu ở Thái Lan sẽ thúc đẩy nền kinh tế vốn bị suy giảm mạnh nhất trong 2 thập kỷ vào năm ngoái.

Theo Ngân hàng Thái Lan, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội sẽ không trở lại mức trước COVID-19 cho đến quý 3/2022.

Ông Chayotid nói rằng, một khuôn khổ chi tiết để thúc đẩy đầu tư và du lịch sẽ được đề xuất lên hội đồng kinh tế của chính phủ Thái Lan trong vòng một tháng.

Các kế hoạch bao gồm cải thiện quy định về nhập cư, xin thị thực và giấy phép lao động cho các chuyên gia nước ngoài, bao gồm cả chính sách nới lỏng yêu cầu người lao động nước ngoài phải báo cáo nơi ở của họ cho chính quyền 90 ngày một lần.

Khuôn khổ đề xuất cũng bao gồm các biện pháp khuyến khích cho nhà đầu tư nước ngoài như: Cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nới lỏng các quy tắc sở hữu tài sản và các ưu đãi cho người về hưu và các công ty khởi nghiệp.

Ông Chayotid, cố vấn của Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow, đặt mục tiêu thu hút một triệu người về hưu hoặc hưu trí đến Thái Lan trong vài năm tới. Ông cho rằng, nhóm đối tượng này có thể đóng góp tới 1,2 nghìn tỉ baht (38 tỉ USD) cho nền kinh tế Thái Lan mỗi năm.

Thái Lan ghi nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm hơn 50% trong 5 năm qua xuống còn khoảng 361 tỉ baht (11 tỉ USD) năm 2020. ​Lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan giảm xuống còn 6,7 triệu vào năm ngoái, mức thấp nhất trong ít nhất 12 năm, sau khi nước này đóng cửa biên giới để kiểm soát đại dịch.

Các lĩnh vực cần cải thiện ngay bao gồm thị thực và các quy định ngăn cản Thái Lan thu được nhiều giá trị hơn từ người nước ngoài và lao động nước ngoài - Thống đốc Sethaput Suthiwartnarueput nêu trong bài phát biểu hồi tháng 3 vừa được đăng trên trang web của ngân hàng trung ương Thái Lan.

Ông Chayotid cũng cho biết, lực lượng đặc trách sẽ trao đổi với các nhà sản xuất nước ngoài ở Thái Lan, đặc biệt trong ngành công nghiệp ôtô và điện tử, về cách nâng cấp công nghệ hoặc đưa các đơn vị phụ trách nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn này sang Thái Lan.

Nhóm nghiên cứu sẽ khuyến nghị chính phủ cung cấp nhiều biện pháp khuyến khích hơn cũng như phát triển cơ sở hạ tầng cho sử dụng ôtô điện để khuyến khích các nhà sản xuất địa phương đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại địa phương.

Nhóm nghiên cứu cũng dự kiến tiếp cận các nhà đầu tư mới khi Thái Lan mở cửa lại biên giới vào cuối năm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh ngoạn mục giải cứu nhà sư khỏi hang ngập nước ở Thái Lan

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ Thái Lan đã giải cứu thành công một nhà sư bị mắc kẹt trong hang động ngập nước ở tỉnh Phitsanulok.

Thái Lan xác nhận COVID-19 bùng phát ở hộp đêm, nhà tù

Hải Anh |

Các quan chức y tế Thái Lan đang cân nhắc đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí ở Bangkok sau khi bùng phát các ca COVID-19 ở các hộp đêm trong và xung quanh thủ đô, cũng như tại một nhà tù ở phía nam.

Đợt mở cửa du lịch quan trọng đầu tiên của Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan đón du khách đã tiêm vaccine COVID-19 đến Phuket từ ngày 1.7.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Cảnh ngoạn mục giải cứu nhà sư khỏi hang ngập nước ở Thái Lan

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ Thái Lan đã giải cứu thành công một nhà sư bị mắc kẹt trong hang động ngập nước ở tỉnh Phitsanulok.

Thái Lan xác nhận COVID-19 bùng phát ở hộp đêm, nhà tù

Hải Anh |

Các quan chức y tế Thái Lan đang cân nhắc đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí ở Bangkok sau khi bùng phát các ca COVID-19 ở các hộp đêm trong và xung quanh thủ đô, cũng như tại một nhà tù ở phía nam.

Đợt mở cửa du lịch quan trọng đầu tiên của Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan đón du khách đã tiêm vaccine COVID-19 đến Phuket từ ngày 1.7.