Thái Lan tìm căn nguyên vuột mất cơ hội tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều 2

Hải Anh |

Kavi Chongkittavorn - nhà báo kỳ cựu về quan hệ khu vực của tờ Bangkok Post, Thái Lan đã có bài viết nhận định nguyên do Bangkok vuột mất cơ hội đăng cai thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bangkok, Hà Nội và Hawaii là 3 trong số những địa điểm được đề cập là có khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về nơi tổ chức cuộc gặp lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được Tổng thống Donald Trump đưa ra khi đọc thông điệp liên bang là Hà Nội vào ngày 27-28.2.

Theo cây viết Kavi Chongkittavorn, ban đầu Thái Lan có một cơ hội tốt. Với tư cách là chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, Thái Lan là nơi tốt nhất để tổ chức thượng đỉnh, giống như Singapore chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 cũng đăng cai khi đang là chủ tịch ASEAN.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực địa cả về cơ sở vật chất và môi trường chính trị xã hội ở hai thủ đô, Hà Nội được yêu thích hơn. Thêm vào đó, Hawaii đã bị loại do khoảng cách, thời điểm không phù hợp cho một sự kiện vào thời điểm quan hệ Mỹ - Triều vẫn chưa thực sự bình thường hóa.

Theo cây viết của Bangkok Post, thoạt tiên, Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

Trước tiên, hai nước đều là những thành viên tích cực trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ là chủ nhà luân phiên tiếp theo của ASEAN năm 2020, sau Thái Lan. Quan trọng hơn, Việt Nam đang ra ứng cử vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2021. Thái Lan cũng đang vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2022.

Thứ hai, cả Việt Nam và Thái Lan đều có quan hệ tốt với tất cả các bên liên quan về bán đảo Triều Tiên - Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng có đại sứ quán tại Hà Nội và Bangkok.

Yếu tố thứ ba được cây viết Kavi Chongkittavorn đưa ra là hai quốc gia Đông Nam Á có cùng múi giờ, khoảng cách bay từ Bình Nhưỡng đến 2 nước đều khoảng 3 giờ, Hà Nội có gần hơn đôi chút.

Yếu tố thứ 4 là cả Bangkok và Hà Nội đều là địa điểm đẹp và có cơ sở vật chất tốt cũng như có kinh nghiệm ngoại giao trong việc tổ chức mọi loại hình họp cấp cao.

Tuy nhiên, nhà báo của tờ Bangkok Post chỉ ra 3 yếu  tố quyết định giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan để giành quyền tổ chức sự kiện lịch sử vào cuối tháng 2 này: Sự bất ổn trong diễn biến chính trị của Thái Lan, ô nhiễm không khí ở Bangkok và mô hình kinh tế thành công của Việt Nam.

Theo đó, dù chính phủ Thái Lan tuyên bố bầu cử ngày 24.3 góp phần xoa dịu mối đe dọa về các cuộc biểu tình trên đường phố nhưng vẫn còn lo ngại cuộc bầu cử sẽ bị hoãn lại.

Thêm vào đó, so với Bangkok, Hà Nội ít gặp vấn đề về an ninh liên quan đến những đám đông tập trung bất ngờ. Theo Bangkok Post, không có nguy cơ về những cuộc biểu tình trên đường phố trong thời gian thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam. Bất kỳ yếu tố mang tính thù địch nào hướng tới Triều Tiên cũng sẽ không xuất hiện tại đây.

Thêm vào đó, mức độ nguy hiểm của loại bụi mịn PM2.5 ở Bangkok trong những tuần gần đây khiến hình ảnh của thành phố cũng bị ảnh hưởng dù lượng khách du lịch đổ về đây vẫn giữ mức ổn định. Cây viết người Thái Lan cho rằng, các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên không quen với điều kiện không khí như vậy và tất nhiên không ai muốn thấy họ phải đeo khẩu trang nếu thượng đỉnh tổ chức tại đây.

Lý giải cho các yếu tố giúp Việt Nam giành quyền đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, nhà báo kỳ cựu về quan hệ khu vực nói thêm, như ông Donald Trump từng tuyên bố, Triều Tiên đang trở thành một tên lửa kinh tế và mô hình phù hợp nhất để Bình Nhưỡng học hỏi trong sự phát triển trong tương lai chắc chắn là Việt Nam.

Trong bốn thập kỷ qua kể từ công cuộc "Đổi mới", cải cách kinh tế, Việt Nam đã từ một quốc gia trải qua chiến tranh trở thành một đối tác thương mại hàng đầu Đông Nam Á.

Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, sự chuyển đổi của Việt Nam còn nhanh chóng và bất ngờ hơn. Hiện Việt Nam là một trong những cường quốc kinh tế của khu vực. Chắc chắn ông Donald Trump muốn cho thấy sự hiện đại hóa và tiến bộ của Việt Nam để Triều Tiên học tập, theo cây viết này.

Thêm vào đó, Việt Nam là thành viên của CPTPP, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao. Tờ Bangkok Post cho rằng, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ nhìn nhận quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Mỹ đã mang lại những kết quả tốt đẹp.

Trong khi đó, quan hệ Thái Lan-Triều Tiên dù tốt đẹp nhưng cũng có một trở ngại. Quân đội Thái Lan từng tham gia lực lượng 16 quốc gia ở phía bên kia chiến tuyến với Bình Nhưỡng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trong nhiều năm sau chiến tranh, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Bangkok rút lá cờ thu nhỏ của Thái Lan hỏi Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên, Thái Lan tuyên bố sẽ làm như vậy khi một hiệp định hòa bình được thay cho thỏa thuận đình chiến.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam làm chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là tín hiệu tích cực

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Việt Nam được chọn là chủ nhà thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy mô hình phát triển Việt Nam là đúng hướng.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là bước ngoặt để phi hạt nhân hóa

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên cũng như tiến trình hòa giải.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tốt thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội

Thanh Hà - B.T.S |

Trong công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việt Nam làm chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là tín hiệu tích cực

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Việt Nam được chọn là chủ nhà thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy mô hình phát triển Việt Nam là đúng hướng.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là bước ngoặt để phi hạt nhân hóa

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên cũng như tiến trình hòa giải.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tốt thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội

Thanh Hà - B.T.S |

Trong công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.